Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều doanh nghiệp (DN) ở Khánh Hòa đã vào ca sản xuất với khí thế lao động hối hả. Từ bến cảng nước sâu Nam Vân Phong đón siêu tàu quốc tế, đến những xưởng in hiện đại Khatoco rộn rã nhịp máy và những cánh chim yến báo hiệu một mùa "vàng trắng" bội thu đã tạo nên sự khởi đầu tốt đẹp cho năm mới 2026.
Hướng tới những mục tiêu lớn
![]() |
| Chuyến tàu xông đất đầu năm Cảng Quốc tế Nam Vân Phong. |
Sáng 18-2 (mùng 2 Tết), khi hơi xuân còn vương trên những cành mai, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) đã tổ chức lễ ra quân đầu năm của lực lượng bảo vệ đảo yến. Đây chính là đơn vị khai xuân đầu tiên của công ty. Giữa không gian bao la biển trời, gần 300 nhân viên chuyên trách quản lý 32 đảo yến với 173 hang yến đồng lòng quyết tâm cho một năm mới thắng lợi. Những ánh mắt quyết tâm của người gác đảo hướng về phía biển, nơi chim yến bắt đầu mùa làm tổ mới. Với Công ty Yến sào Khánh Hòa, năm 2026 là giai đoạn khởi đầu chiến lược “Thập niên nâng tầm và phát triển” (2025 - 2030). Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa khẳng định: “Chúng tôi xác định khoa học là nền tảng của mọi giá trị bền vững. Trong giai đoạn 2025 - 2030, công ty tiếp tục lãnh đạo sâu sát công tác bảo tồn di sản ngành nghề gắn liền với đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ sinh học và công nghệ cao để tạo ra các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng vượt trội. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là con số doanh thu mà là đưa Yến sào Khánh Hòa trở thành biểu tượng của uy tín quốc gia trên trường quốc tế. Thực tiễn cho thấy, từ năm 2004 đến nay, kỹ thuật ấp nở nhân tạo trứng chim yến đảo đạt tỷ lệ 89%, tỷ lệ chim ở lại đảo đạt 81,5%. Đây chính là "chìa khóa" tri thức giúp DN bảo tồn quần thể chim yến trước biến đổi khí hậu”.
![]() |
| Ban lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa tạm biệt lực lượng bảo vệ ra làm nhiệm vụ tại các đảo yến. |
Khí thế ra quân của Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp nối bởi sự kiện quan trọng tại Cảng Quốc tế Nam Vân Phong vào sáng 21-2 (mùng 5 Tết). Tàu Universal Pioneer (quốc tịch Panama), tải trọng 64.000 tấn, trở thành chuyến tàu "mở hàng" cập cảng tối 20-2 (mùng 4 Tết), khẳng định tín hiệu tích cực trong thu hút nguồn hàng và kết nối thương mại quốc tế qua khu vực Nam Trung Bộ. Nhìn dòng xe đầu kéo nối đuôi nhau ra vào cảng, ông Huỳnh Vĩnh Phước - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Nam Vân Phong cho biết: “Chuyến tàu Universal Pioneer cập cảng mang theo sự may mắn cho cả năm. Tập thể Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đã quay lại với công việc bằng tinh thần hăng say nhất. Chúng tôi quyết tâm thực hiện kế hoạch tăng trưởng 15% so với năm 2025, phấn đấu đạt sản lượng 2,3 triệu tấn hàng hóa, thậm chí có thể chạm mốc 2,6 triệu tấn nếu điều kiện thuận lợi”. Cảng Quốc tế Nam Vân Phong đang dồn toàn lực cho những dự án hạ tầng mang tính bứt phá. Năm 2026, đơn vị dự định sẽ xin thực hiện Dự án đầu tư mở rộng bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong với công suất 15 triệu tấn/năm. Dự án bao gồm 4 cầu cảng tiếp nhận tàu 70.000 tấn, đặc biệt có 1 cầu cảng dài 400m tiếp nhận tàu lên đến 200.000 tấn. Đơn vị muốn biến nơi đây thành cửa ngõ logistics thực thụ của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Để hiện thực hóa điều đó, cảng đã chủ động mua sắm thêm 25 xe đầu kéo và rơ-moóc chuyên dụng, sẵn sàng triển khai dịch vụ "door to door" (giao hàng tận tay). Đây chính là cách cảng tận dụng lợi thế các tuyến cao tốc sắp khánh thành và việc mở rộng Quốc lộ 26B, giúp giảm giá thành logistics, tạo lợi thế cạnh tranh tuyệt đối cho các DN xuất nhập khẩu.
Cùng ngày 20-2, hơn 450 lao động Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco cũng đồng loạt vào ca. Bên trong xưởng in, tiếng máy reo vang đều đặn. Công ty xác định, sự bứt phá không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở "tư duy xanh". Công ty đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu hướng kinh tế tuần hoàn, nghiên cứu các loại bao bì nguồn gốc tự nhiên nhằm đáp ứng mục tiêu Net Zero của đối tác. Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 775 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước. Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước dự kiến đạt 32,3 tỷ đồng, tăng trưởng 9%. Để hiện thực hóa các con số này, đơn vị xác định chất lượng sản phẩm chính là "giấy thông hành" vươn ra "biển lớn". Quy trình kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến dịch vụ hậu mãi giúp sản phẩm ngành in Khatoco đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe của thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.
Tập trung cho mục tiêu tăng trưởng
![]() |
| Ban Giám đốc Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco xuống phân xưởng động viên người lao động trong ngày đầu năm. |
Trên nền tảng thành quả rực rỡ từ năm 2025, các DN xây dựng mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đầy kỳ vọng. Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp tục đặt mục tiêu doanh thu tăng 12%. Năm 2025, tuy đối mặt với cạnh tranh gay gắt và thiên tai, DN vẫn duy trì tăng trưởng ấn tượng, doanh thu tăng 19%, lợi nhuận nộp ngân sách tăng 12% và xuất khẩu tăng mạnh 44%. Đặc biệt, việc “Tri thức khai thác và chế biến Yến sào Khánh Hòa” cùng “Lễ hội Yến sào Khánh Hòa” được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tập thể người lao động. “Song song với tăng trưởng, Công ty Yến sào Khánh Hòa triển khai lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2028, tập trung vào quản trị vận hành và minh bạch dữ liệu. Năm 2025, công ty đã tăng mức thu nhập cho người lao động cao hơn năm 2024 khoảng 12% và thưởng tăng 15 đến 17%. Sự quan tâm thiết thực này chính là chìa khóa để tập thể đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn”, bà Trịnh Thị Hồng Vân chia sẻ.
![]() |
| Hoạt động sản xuất đầu năm mới tại Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco. |
Năm 2026, Cảng Quốc tế Nam Vân Phong đặt mục tiêu tăng trưởng 15%, với kịch bản thuận lợi có thể đạt sản lượng 2,6 triệu tấn hàng hóa qua cảng. Kế hoạch đầy tự tin này đến từ việc đa dạng hóa nguồn hàng như: Xi măng, sắt thép, phân bón và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Cùng với đó, lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến chế độ phúc lợi cho người lao động, tạo khí thế hăng say làm việc vì sự phát triển của DN.
Trong khi đó, Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco đặt đích đến doanh thu 775 tỷ đồng và lợi nhuận 80 tỷ đồng. Bà Trần Thị Hoài - Giám đốc công ty nhấn mạnh: “Chúng tôi bước vào năm 2026 với tâm thế bứt phá. Tuy mục tiêu lợi nhuận trước thuế 80 tỷ đồng đặt ra nhiều thách thức, nhưng sự nỗ lực của đội ngũ nhân sự chính là điểm tựa. Năm nay, công ty dự kiến tăng định biên lao động lên 470 người, nâng mức thu nhập bình quân đạt 15,3 triệu đồng/người/tháng. Chúng tôi quan niệm, người lao động ấm no, DN mới phát triển thịnh vượng”.
Mùa xuân mới đã về trên vùng đất Khánh Hòa. Nhịp sản xuất của các DN đang hối hả ngay từ những ngày đầu năm mới. Khí thế từ những hang đảo yến, tiếng còi tàu hụ vang trên vịnh Vân Phong hay nhịp máy quay rộn rã tại Khatoco đang dệt nên một bức tranh kinh tế đầy tươi sáng. Những chuyến tàu chở nặng hàng hóa vươn ra đại dương hôm nay mang theo khát vọng về một năm mới thành công, thắng lợi rực rỡ cho vùng đất xứ Trầm, biển yến.
Đ. L









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin