21:49, 15/01/2026

Khởi đầu cho giấc mơ điện hạt nhân

ĐÌNH LÂM

Sáng 15-1, tại xã Phước Dinh, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khởi động Dự án Di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh có các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đàng Thị Mỹ Hương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và người dân trong vùng dự án.

Vì lợi ích quốc gia                    

Dự án Di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có tổng diện tích thu hồi khoảng 485ha; trong đó khu nhà máy hơn 409ha, khu tái định cư khoảng 65ha, phần còn lại là các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ và công trình khác. Dự án ảnh hưởng đến khoảng 477 hộ dân, với hơn 2.000 nhân khẩu tại xã Phước Dinh. Khu tái định cư được quy hoạch với khoảng 730 lô đất, được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hướng tới mục tiêu ổn định lâu dài đời sống và sinh kế cho người dân. Tổng mức đầu tư dự án hơn 3.200 tỷ đồng, chủ yếu dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ người dân vùng dự án. Trên cơ sở nguồn vốn được Trung ương bố trí, tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ các bước chuẩn bị, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động Dự án Di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động Dự án Di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh, người dân nơi đây đã trải qua hai giai đoạn triển khai chủ trương, kiên trì chờ đợi suốt gần 15 năm qua. Dù cuộc sống gặp không ít khó khăn do quy hoạch kéo dài, các hộ dân vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận rất lớn. Tỉnh đặc biệt ghi nhận và trân trọng sự chia sẻ của người dân xã Phước Dinh, sẵn sàng nhường đất, dời nhà, đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích gia đình để tạo điều kiện cho dự án được triển khai. Sự ủng hộ này chính là yếu tố then chốt, là chìa khóa quyết định sự thành công của một dự án mang tầm vóc quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn trò chuyện với người dân vùng dự án.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn trò chuyện với người dân vùng dự án.

Để đáp lại niềm tin của người dân, tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Vì vậy, thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quyết liệt triển khai nhiều giải pháp theo hướng phân công rõ nhiệm vụ, rõ thời gian, phấn đấu khởi công xây dựng khu tái định cư trong năm 2025. Đến nay, công tác kiểm kê, đo đạc, xác định nguồn gốc đất tại khu vực dự án cơ bản hoàn thành; các thủ tục xác lập, phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở bồi thường đang được đẩy nhanh theo đúng quy định.

Triển khai với tinh thần quyết liệt, quyết tâm 

Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nhu cầu điện năng dự báo tăng từ 15% đến 18% mỗi năm, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn khẳng định, việc phát triển điện hạt nhân là yêu cầu tất yếu để đảm bảo nguồn điện sạch, ít phát thải. Chính phủ đã đặt ra lộ trình rõ ràng, phấn đấu hoàn thành Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 trước năm 2031, hướng tới chào mừng 100 năm thành lập Đảng và 85 năm thành lập nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Quốc hội đã ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, đảm bảo quyền lợi bồi thường và hỗ trợ ở mức cao nhất cho người dân bị ảnh hưởng. Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn yêu cầu các bộ, ngành và tỉnh Khánh Hòa vào cuộc với tinh thần quyết liệt nhất, bởi công trình không chỉ là một nhà máy, mà được kỳ vọng là biểu tượng mới của đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường.

Lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo tỉnh tặng quà cho người dân trong vùng dự án.
Lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo tỉnh tặng quà cho người dân trong vùng dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong khẳng định, UBND tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả việc triển khai dự án; phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, đề cao vai trò người đứng đầu; đẩy nhanh tiến độ nhưng bảo đảm chất lượng, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Tỉnh sẽ triển khai dự án đúng theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ "lấy người dân làm trung tâm", bảo đảm khu tái định cư đồng bộ, điều kiện sống của Nhân dân bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, không để phát sinh vướng mắc, khiếu kiện phức tạp; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại, lắng nghe; quan tâm đầy đủ, thực chất đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong vùng dự án, tạo sự đồng thuận cao nhất để dự án được triển khai thuận lợi, bền vững. Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, UBND tỉnh cam kết thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, quyết tâm cùng các bộ, ngành Trung ương triển khai thành công Dự án Di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 để sớm đưa vào khai thác, bố trí tái định cư cho các hộ dân, tạo thuận lợi cho việc triển khai dự án điện hạt nhân.

Khu vực xây dựng khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
Khu vực xây dựng khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Lễ khởi động dự án khép lại bằng nghi thức bấm nút đầy ý nghĩa và những món quà động viên trao đến 30 hộ dân trong vùng dự án. Giấc mơ điện hạt nhân đang dần thành hình trên vùng đất nắng gió, bắt đầu từ sự đồng lòng giữa chính quyền và Nhân dân.

ĐÌNH LÂM