Ngày 19-12, tại Khánh Hòa, Cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị sơ kết Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển, Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 và giải pháp khôi phục nuôi trồng thủy sản sau thiên tai tại các tỉnh Trung Bộ.
![]() |
| Lãnh đạo Cục Thủy sản và Kiểm ngư phát biểu tại hội nghị. |
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận về kết quả triển khai Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2025, đóng góp ý kiến cho định hướng thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030; thảo luận về kết quả phát triển nuôi biển năm 2025. Đại diện các địa phương, viện nghiên cứu, hiệp hội, doanh nghiệp cũng có nhiều ý kiến về ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức sản xuất, thị trường, liên kết chuỗi giá trị trong phát triển nuôi biển và phát triển nuôi trồng thủy sản.
Các đại biểu cũng đã thảo luận về thực trạng triển khai đề án nuôi biển tại các địa phương; những điểm nghẽn trong quy hoạch, hạ tầng, môi trường, giống và tổ chức nuôi trồng thủy sản; các giải pháp nhằm khôi phục, ổn định phát triển sản xuất sau thiên tai, gắn với yêu cầu phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu của thị trường.
![]() |
| Quang cảnh tại hội nghị. |
Tại Khánh Hòa, Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã có định hướng: “Phát triển mạnh kinh tế biển theo hướng nuôi trồng, khai thác, chế biến hải sản, nhất là nuôi biển công nghệ cao, thân thiện với môi trường”. Đề án thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao tại tỉnh Khánh Hòa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển lĩnh vực nuôi biển công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Khánh Hòa là địa phương đi đầu cả nước trong việc thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao, phấn đấu đến năm 2030 sẽ chuyển đổi 100% lồng bè nuôi truyền thống sang lồng HDPE và nuôi công nghiệp vùng biển xa bờ. Về khôi phục nuôi trồng thủy sản sau thiên tai trong đợt mưa lũ tháng 11-2025, ước thiệt hại đối với nuôi trồng thủy sản hơn 300 tỷ đồng, địa phương đã kịp thời ban hành phương án, kế hoạch hỗ trợ khắc phục thiệt hại, huy động lực lượng cán bộ quản lý chuyên ngành trực tiếp xuống địa phương hướng dẫn người nuôi thực hiện các biện pháp quản lý môi trường, kỹ thuật khắc phục sản xuất thủy sản sau mưa lũ. Đến nay, hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đã dần ổn định, người dân tiếp tục sản xuất và chuẩn bị chuẩn bị sẵn sàng cho vụ nuôi mới.
HẢI LĂNG







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin