19:43, 10/12/2025

Khu vực kinh tế tập thể: Cần hỗ trợ để khôi phục sản xuất

THÁI THỊNH

Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại lớn về cây trồng, vật nuôi, cơ sở vật chất ở nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh. Để nhanh chóng tái thiết sau thiên tai, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai các giải pháp để kịp thời hỗ trợ, khôi phục lại sản xuất cho các HTX và thành viên.

Tổng thiệt hại hơn 66,8 tỷ đồng

Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến nhiều diện tích cây trồng, vật nuôi bị chết, cơ sở vật chất bị hỏng..., tổng thiệt hại của các HTX trên địa bàn tỉnh hơn 66,8 tỷ đồng. Các HTX thiệt hại nặng như: HTX Trồng táo Cam Thành Nam (phường Bắc Cam Ranh) đất trồng táo bị ngập trên diện rộng, hỏng 15 tấn táo, sạt lở 300m2 đất vườn táo...; HTX Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Gốm Bàu Trúc (xã Ninh Phước) không có nguyên liệu, không thể phơi sản phẩm do mưa nhiều ngày, thiệt hại hơn 500 sản phẩm gốm lớn nhỏ; khu vực trồng hành của nhiều thành viên HTX Nông nghiệp Hành tím Nhơn Hải (xã Vĩnh Hải) với khoảng 18ha bị ngập nặng do lũ, hành trồng và hành đã thu hoạch bị hỏng nhiều, ảnh hưởng đến việc cung cấp, xuất khẩu hành sản phẩm và hành giống...

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thiệt hại sau mưa lũ tại Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Gốm Bàu Trúc (xã Ninh Phước).
Đồng chí Nguyễn Thanh Hà và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thiệt hại sau mưa lũ tại Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Gốm Bàu Trúc (xã Ninh Phước).

Ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết, sau mưa lũ, Liên minh HTX tỉnh và các địa phương đã phối hợp rà soát, thống kê cụ thể thiệt hại để báo cáo UBND tỉnh; chỉ đạo các HTX, đơn vị thành viên khẩn trương khắc phục hậu quả bằng nguồn lực nội tại để sớm ổn định cơ sở vật chất, khôi phục sản xuất, kinh doanh; kết nối với Liên minh HTX TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ con giống, vật nuôi cho các đơn vị bị thiệt hại. Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh sẽ kiến nghị Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam xem xét, tạo điều kiện cho các HTX bị ảnh hưởng lũ lụt tiếp cận vay vốn để khôi phục sản xuất, kinh doanh; khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi cho vay đối với các HTX đã vay vốn bị ảnh hưởng lũ lụt... theo quy chế. Đơn vị cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện cho các HTX bị ảnh hưởng mưa lũ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi; chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu hỗ trợ chính sách cho các HTX bị ảnh hưởng mưa lũ để đầu tư cây giống, con giống, vật nuôi và các cơ sở vật chất khác nhằm sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Nhanh chóng triển khai hỗ trợ

Tại cuộc họp của UBND tỉnh về khôi phục sản xuất đối với HTX và kinh tế tập thể sau mưa lũ ngày 10-12, đại diện Sở Tài chính kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ giống cây trồng mới, giống chịu hạn, chịu úng và hỗ trợ tái đàn, con giống, thức ăn và hướng dẫn kỹ thuật; nâng cao nhận thức và năng lực phòng, chống thiên tai cho cán bộ HTX và thành viên, thực hiện các đề án quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Đồng thời, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn HTX chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, áp dụng nông nghiệp bền vững, nông nghiệp công nghệ cao; Thuế tỉnh nghiên cứu đề xuất áp dụng chính sách miễn, giảm, hoãn thuế, phí, lệ phí cho HTX và thành viên bị ảnh hưởng...

Vườn nho của ông Tống Minh Hoàng (xã Ninh Phước) hư hại sau nhiều ngày ngập trong nước lũ. 
Vườn nho của ông Tống Minh Hoàng (xã Ninh Phước) hư hại sau nhiều ngày ngập trong nước lũ. 

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan, Liên minh HTX tỉnh trong công tác hỗ trợ cho các HTX, xã viên bị thiệt hại trong thời gian sớm nhất và theo đúng quy định; xây dựng nghị quyết hỗ trợ đối với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: sầu riêng, nha đam... để hỗ trợ cho các trường hợp bị thiệt hại. Các ngân hàng chi nhánh khu vực Khánh Hòa phối hợp với Liên minh HTX tỉnh xem xét các chính sách hỗ trợ tín dụng cho các HTX, xã viên bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua về lãi suất, ưu đãi cho vay tái sản xuất. Liên minh HTX tỉnh rà soát, nghiên cứu đề xuất phương án khoanh nợ, giãn nợ đối với các khoản vay từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX cấp tỉnh, xem xét, hỗ trợ tiếp cận các khoản vay mới để các HTX có điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh; làm cầu nối, thúc đẩy sự liên kết giữa các HTX để chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm khôi phục sản xuất sau thiên tai...

Vườn nho của ông Tống Minh Hoàng (xã Ninh Phước) héo úa sau nhiều ngày ngập trong nước lũ. 
Vườn nho của ông Tống Minh Hoàng (xã Ninh Phước) héo úa sau nhiều ngày ngập trong nước lũ. 

Cùng với khôi phục sản xuất sau thiên tai, để tiếp tục phát huy hiệu quả của các HTX, đồng chí Nguyễn Thanh Hà giao các sở, ngành, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục tăng cường vai trò tham mưu, phối hợp, hỗ trợ để các tổ chức HTX, kinh tế tập thể tiếp cận được các cơ chế chính sách, thông tin nhanh nhất, sớm nhất, hiệu quả nhất. Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng Đề án đổi mới, khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, trong đó đánh giá hiệu quả đề án giai đoạn trước đây của hai tỉnh trước sáp nhập, những vướng mắc, hạn chế, khó khăn, đề xuất giải pháp và có mục tiêu cụ thể xây dựng các HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị; nâng số lượng HTX hoạt động hiệu quả phù hợp với tiềm lực phát triển của tỉnh.

Vườn nho của ông Tống Minh Hoàng (xã Ninh Phước) hư hại sau nhiều ngày ngập trong nước lũ. 
Vườn nho của ông Tống Minh Hoàng (xã Ninh Phước) hư hại sau nhiều ngày ngập trong nước lũ. 

Hiện nay, toàn tỉnh có 371 HTX, 1 liên hiệp HTX, 7 quỹ tín dụng nhân dân, 1.012 tổ hợp tác và 30 doanh nghiệp thành viên. Các HTX hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp có 290 HTX, chiếm 78%; lĩnh vực khác chiếm 22%; doanh thu bình quân năm 2025 ước đạt hơn 2 tỷ đồng/HTX. Tổng số thành viên trong HTX là 58.617 người, thu nhập bình quân 55,5 triệu đồng/người/năm.

THÁI THỊNH