21:25, 15/12/2025

Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030:
Nghĩa tình của doanh nhân cựu chiến binh

THẾ ANH

Ở cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Bá Lân (hội viên Hội CCB phường Nha Trang), người ta bắt gặp hình ảnh sinh động của một CCB thời kỳ mới, luôn cần cù, sáng tạo trong lao động, lan tỏa nghĩa tình đồng đội và sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng.

Từ người lính đặc công đến doanh nhân giỏi

Năm 1972, khi đang là sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ông Nguyễn Bá Lân (sinh năm 1954, quê Hà Tĩnh) đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ông được huấn luyện tại Binh chủng Đặc công, tham gia chiến đấu trên nhiều chiến trường ác liệt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội, năm 2003, ông nghỉ hưu và bắt đầu bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, đó là sản xuất, kinh doanh. Với bản lĩnh, ý chí của người lính “Cụ Hồ”, ông đã thành lập Công ty TNHH Xây lắp 19-5, hoạt động trong các lĩnh vực xây lắp điện, xây dựng dân dụng, công nghiệp và tư vấn giám sát xây dựng. Tiếp đó, ông thành lập Công ty Tư vấn Đầu tư, thiết kế công trình điện, Thương mại và Du lịch Nha Trang và Công ty Bảo vệ Nam Khê.

Ông Nguyễn Bá Lân (thứ ba từ trái qua) tặng quà cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bo Bo Tới (xã Đông Khánh Sơn).
Ông Nguyễn Bá Lân (thứ ba từ trái qua) tặng quà cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bo Bo Tới (xã Đông Khánh Sơn).

Hiện nay, các doanh nghiệp do ông điều hành tạo việc làm thường xuyên cho 120 - 145 lao động, trong đó phần lớn là lao động địa phương và con em gia đình chính sách. Với vai trò Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh, ông Nguyễn Bá Lân còn tích cực kết nối, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, vận động doanh nhân CCB đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển, đồng thời chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2019 đến nay, tuy chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19 và những biến động của thị trường, doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định hoạt động, với doanh thu hằng năm đạt từ 79 đến hơn 100 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước từ 2,8 đến 3,5 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 9,5 - 11 triệu đồng/tháng.

Không chỉ chú trọng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, CCB Nguyễn Bá Lân luôn quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Với cương vị Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Xây lắp 19-5, ông luôn coi công tác xây dựng Đảng là nền tảng bảo đảm cho doanh nghiệp phát triển bền vững, gắn sản xuất, kinh doanh với việc chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo đời sống và quyền lợi chính đáng của người lao động. Năm 2004, Chi bộ Công ty TNHH Xây lắp 19-5 được thành lập với 3 đảng viên, đến nay đã phát triển được 11 đảng viên. Nhiều năm liền, chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần khẳng định vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp tư nhân.

Nghĩa tình với đồng đội, trách nhiệm với cộng đồng

Với ông Nguyễn Bá Lân, làm kinh tế không tách rời trách nhiệm xã hội. Ông cho rằng: “Doanh nghiệp đứng vững không chỉ bằng lợi nhuận mà còn bằng uy tín và trách nhiệm với cộng đồng. Đó cũng là cách người lính năm xưa tiếp tục cống hiến trong thời bình”. Với tâm niệm đó, nhiều năm qua, ông tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Hằng năm, ông và doanh nghiệp đã hỗ trợ từ 140 đến 150 suất quà Tết cho hội viên CCB và người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 - 600.000 đồng; ủng hộ quỹ hoạt động của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh và thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đau bệnh... từ 40 đến 50 triệu đồng.

Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, năm 2024, ông đã hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn; năm 2025 hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà cho gia đình 1 CCB bị hỏa hoạn tại xã Cà Ná... Với những nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho các hoạt động xã hội, ông Nguyễn Bá Lân đã nhiều lần được Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh tặng bằng khen.

Ông NGUYỄN MINH HÙNG - Chủ tịch Hội CCB phường Nha Trang: Ông Nguyễn Bá Lân là hội viên gương mẫu, luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” rong mọi hoàn cảnh. Không chỉ làm kinh tế giỏi, tạo việc làm cho nhiều lao động, ông còn tích cực chăm lo công tác nghĩa tình đồng đội, đóng góp thiết thực cho các phong trào của hội và địa phương.

THẾ ANH