Từ ngày 3 đến ngày 5-9, Báo Khánh Hòa đăng tải loạt bài phóng sự “Vươn khơi nuôi biển”. Bài viết đã chuyển tải quyết tâm và những trăn trở của ngư dân trên hành trình từ nuôi biển truyền thống, nhỏ lẻ sang nuôi biển công nghệ cao, xa bờ, quy mô công nghiệp tại Khánh Hòa. Sau khi đăng tải, bài viết đã nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc, trong đó lãnh đạo một số đơn vị, doanh nghiệp đã có những ý kiến tâm huyết, góp phần thực hiện thành công Đề án thí điểm nuôi biển công nghệ cao đầu tiên trên cả nước.
* Ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Quan tâm, hỗ trợ hợp tác xã nuôi biển công nghệ cao
Thực hiện Đề án thí điểm nuôi biển công nghệ cao tại Khánh Hòa, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã tập trung tổ chức lại các cơ sở nuôi nhỏ lẻ sang thành lập HTX, tổ hợp tác; khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác với người dân đầu tư, phát triển nuôi biển công nghệ cao... Bước đầu, đã thành lập được 3 HTX nuôi biển công nghệ cao gồm: HTX Nuôi biển công nghệ cao huyện Vạn Ninh (5 thành viên), HTX Nuôi trồng thủy sản Vạn Ninh (34 thành viên) và HTX Nuôi biển công nghệ cao Hòn Nội, xã Cam Lâm (5 thành viên). Các HTX nuôi biển công nghệ cao có vai trò quan trọng liên kết với các chủ thể khác, nhất là các doanh nghiệp để xây dựng các chuỗi liên kết ngành hàng từ cung cấp giống, thức ăn, đến tổ chức nuôi thương phẩm, thu mua, chế biến tiêu thụ... Các HTX đoàn kết ngư dân; thay đổi phương thức sản xuất từ nuôi biển truyền thống sang nuôi công nghệ cao, gắn với bảo vệ môi trường, kết hợp phát triển du lịch sinh thái; qua đó, giảm thiểu rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, tăng năng suất, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.
![]() |
| Ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh |
Để hỗ trợ các HTX nuôi biển công nghệ cao, chúng tôi mong muốn các sở, ngành, địa phương cơ sở phối hợp với Liên minh HTX tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các HTX tiếp cận các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, nhất là ổn định cơ sở vật chất, trang thiết bị, vùng nuôi, con giống, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu; quan tâm tập huấn, đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho các thành viên về quy trình quản lý, vận hành lồng nuôi HDPE, kỹ thuật chăm sóc, sử dụng hệ thống cảm biến theo dõi môi trường…; tích cực vận động phát triển các HTX nuôi biển công nghệ cao để các thành viên hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
* Ông Nguyễn Trọng Chánh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Hỗ trợ xây dựng bến và phương tiện hậu cần cho vùng nuôi biển công nghệ cao Hòn Nội
Vừa qua Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đã đăng tải loạt bài phóng sự “Vươn khơi nuôi biển”, chúng tôi đánh giá rất cao những vấn đề đã được Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa thông tin, phản ánh, phân tích, đề xuất qua tuyến bài này.
![]() |
| Ông Nguyễn Trọng Chánh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường |
Liên quan đến các vấn đề khó khăn trong phát triển nuôi biển công nghệ cao tại khu vực Hòn Nội (xã Cam Lâm) mà Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đã đề cập trong loạt bài viết, nhất là về phương tiện, bến thủy để phục vụ cho vùng nuôi này, trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và UBND xã Cam Lâm khảo sát địa điểm, đề xuất UBND tỉnh phương án xây dựng bến hậu cần phục vụ vùng nuôi biển công nghệ cao Hòn Nội; đồng thời sẽ hỗ trợ tàu hậu cần cho các hợp tác xã nuôi biển công nghệ cao tại vùng nuôi này.
Ngoài ra, qua làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ Thiện Tâm còn thống nhất tiếp tục hỗ trợ nhiều nội dung liên quan đến phát triển nuôi biển công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Quỹ Thiện Tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ dân nuôi biển trong tỉnh chuyển đổi phương thức nuôi truyền thống sang nuôi lồng HDPE ứng dụng công nghệ cao, với tổng số 70 hộ nuôi ở khu vực biển đến 3 hải lý và từ 3 đến 6 hải lý (đến nay đã có 28 hộ hạ đặt lồng và thả giống nuôi, cá phát triển tốt; 1 hộ đang thi công hệ thống lồng nuôi); hỗ trợ tỉnh trong việc khảo sát các khu vực có khả năng phát triển nuôi biển để mở rộng vùng nuôi; hỗ trợ UBND xã Nam Cam Ranh xây dựng và triển khai phương án sắp xếp vùng nuôi tại địa phương này để làm cơ sở cho việc sắp xếp lại lồng bè nuôi trồng thủy sản trên vịnh Cam Ranh…
* Ông Lê Tấn Bản - Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh: Khuyến khích người dân chuyển đổi sang nuôi biển công nghệ cao
Việc nuôi biển bằng lồng bè gỗ truyền thống để lại nhiều hệ lụy về môi trường, không thích ứng được với biến đổi khí hậu. Do đó, việc chuyển đổi sang nuôi biển công nghệ cao, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu là tất yếu. Để phát triển nuôi biển công nghệ cao, tỉnh cần triển khai nhanh các chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản trên vùng biển thuộc phạm vi tỉnh quản lý theo các cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 55/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; việc cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản, cấp mặt nước để nuôi trồng thủy sản trên biển… để tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp, cá nhân yên tâm đầu tư nuôi biển.
![]() |
| Ông Lê Tấn Bản - Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh |
Trong phát triển nuôi biển công nghệ cao, bên cạnh thu hút các doanh nghiệp lớn, tỉnh cần quan tâm, bố trí các khu vực nuôi phù hợp cho các hộ dân chuyển đổi từ nuôi truyền thống sang nuôi biển công nghệ cao nhằm giải quyết bài toán sinh kế cho người nuôi biển. Đặc biệt, tỉnh cần sớm ban hành các chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động làm việc trên lồng bè nuôi trồng thủy sản và trên các phương tiện phục vụ cho hoạt động nuôi trồng thủy hải sản; hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm rủi ro thiên tai đối với đối tượng thủy sản nuôi trên biển theo Nghị quyết số 55 của Quốc hội; có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí cho người dân chuyển đổi sang nuôi biển công nghệ cao.
* Ông Hoàng Văn Hợi - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Công nghệ nuôi trồng thủy sản: Hỗ trợ cho người dân chuyển sang sử dụng lồng HDPE ứng dụng công nghệ cao
Thời gian qua, công ty chúng tôi đã đồng hành với tỉnh Khánh Hòa trong phát triển nuôi biển công nghệ cao thông qua cung cấp hệ thống lồng nuôi HDPE ứng dụng công nghệ cao vào mô hình thí điểm nuôi biển công nghệ cao trên vùng biển ở xã Cam Lập, xã Nam Cam Ranh (do UBND tỉnh thực hiện, với sự tài trợ của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup). Hiện nay, chúng tôi đã cung cấp hệ thống lồng nuôi HDPE ứng dụng công nghệ cao cho các hộ dân nuôi biển xa bờ khi tỉnh mở rộng mô hình thí điểm này ra các vùng nuôi cách bờ đến 6 hải lý.
![]() |
| Ông Hoàng Văn Hợi - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Công nghệ nuôi trồng thủy sản |
Các lồng nuôi áp dụng trên vùng biển đến 3 hải lý, từ 3 đến 6 hải lý đã được chúng tôi thiết kế phù hợp với điều kiện của từng vùng nuôi, bảo đảm giúp người nuôi quản lý hiệu quả, an toàn. Tuy chi phí đầu tư ban đầu của lồng nuôi HDPE có trang bị công nghệ phục vụ nuôi biển cao hơn so với đầu tư lồng bè gỗ truyền thống, tuy nhiên, lại có độ bền cao (50 năm đối với khung lồng, 10 năm đối với túi lưới); người nuôi chỉ đầu tư một lần, sử dụng nhiều năm, do đó hiệu quả đầu tư cao hơn nhiều so với lồng nuôi truyền thống. Để hỗ trợ người dân Khánh Hòa chuyển đổi sang nuôi biển công nghệ cao, giảm gánh nặng chi phí đầu tư ban đầu, công ty sẽ áp dụng chính sách bán trả chậm, người dân chỉ thanh toán trước 50% chi phí, 50% còn lại được trả góp không lãi suất trong 2 năm.
HẢI LĂNG - HỒNG ĐĂNG (Lược ghi)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin