Không chỉ nuôi biển công nghệ cao trong vùng biển đến 3 hải lý, mục tiêu tỉnh hướng đến trong triển khai Đề án thí điểm nuôi biển công nghệ cao tại Khánh Hòa là phát triển hướng ra xa bờ ở vùng biển 3 - 6 hải lý. Hiện nay, các doanh nghiệp và người nuôi biển trong tỉnh đang tích cực hưởng ứng, chung sức phát triển nuôi biển công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, nhất là trên các vùng biển xa bờ.
* Bà NGUYỄN LINH CHI - Trợ lý Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đại diện cho Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup:
Tiếp tục hỗ trợ phát triển nuôi biển công nghệ cao
![]() |
Với mong muốn hướng tới một tương lai xanh cho Việt Nam và đồng hành với tỉnh Khánh Hòa phát triển kinh tế biển xanh, tháng 7-2022, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup đã tiên phong tài trợ tỉnh nghiên cứu và xây dựng Đề án thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao tại Khánh Hòa. Chúng tôi mong muốn cùng tỉnh đưa ngành nuôi biển phát triển theo quy mô công nghiệp, hướng ra xa bờ, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ vững môi trường biển, mang lại thu nhập cao cho người dân và phát triển bền vững. Không chỉ tài trợ ngân sách, chúng tôi luôn sát cánh với địa phương tiến hành khảo sát thực trạng tại tỉnh; tìm hiểu công nghệ, tìm kiếm mô hình nuôi hiệu quả ở các nước có công nghệ nuôi biển tiên tiến; tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp nuôi biển hàng đầu… từ đó góp phần xây dựng thành công đề án vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Song song với đó, cuối năm 2022, Quỹ Thiện Tâm đã bắt đầu tài trợ để tỉnh triển khai thí điểm mô hình nuôi biển công nghệ cao bằng lồng HDPE tại TP. Cam Ranh. Mô hình thí điểm này đã được triển khai thực tế vào tháng 5-2023, với 10 hộ nuôi tham gia. Đến tháng 6-2024, qua tổng kết cho thấy mô hình mang lại hiệu quả rất cao về kinh tế, an toàn cho người nuôi, vừa bảo vệ môi trường vùng nuôi vừa giúp người dân thấy rõ hiệu quả và lợi ích của lồng nuôi HDPE. Sau giai đoạn 1, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục hỗ trợ tỉnh giai đoạn 2, mở rộng phạm vi thí điểm vượt ra khỏi vùng biển 3 hải lý ở tất cả các địa phương ven biển trong tỉnh với số người dân được tài trợ tăng gấp 10 lần giai đoạn 1. Đến nay, đã hình thành mô hình nuôi biển bằng cụm lồng HDPE kết hợp du lịch tại khu vực Đầm Bấy; tại vùng biển Hòn Nội đã có cụm lồng nuôi trên biển hở, cách bờ 3 - 6 hải lý. Việc chủ động triển khai, nhân rộng mô hình thí điểm nuôi biển công nghệ cao trên các vùng biển hở là tiền đề quan trọng để tỉnh thực hiện thành công Đề án thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao tại Khánh Hòa.
Trong thời gian tới, Quỹ Thiện Tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ dân chuyển đổi phương thức nuôi truyền thống sang nuôi lồng HDPE ứng dụng công nghệ cao và di chuyển tới các vùng nước xa bờ, chất lượng nước tốt hơn. Tại cụm nuôi khu vực Hòn Nội, quỹ sẽ nghiên cứu hỗ trợ hạ tầng nuôi biển, hỗ trợ 2 tàu lớn vận chuyển người dân ra vùng nuôi; xây dựng quy hoạch chi tiết vùng nuôi. Tại TP. Cam Ranh, quỹ sẽ phối hợp với địa phương thiết kế và đề xuất xây dựng bến đò dân sinh để người dân đi từ đất liền ra vùng nuôi được thuận tiện. Đồng thời, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các ứng dụng khoa học kỹ thuật, nghiên cứu các mô hình AI (trí tuệ nhân tạo), trang trại nuôi biển và hạ tầng vùng nuôi để hỗ trợ địa phương phát triển nuôi biển công nghệ cao…
* Ông HOÀNG VĂN HỢI - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Công nghệ nuôi trồng thủy sản:
Có nhiều hệ thống lồng HDPE phù hợp với nhu cầu của người nuôi
![]() |
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm lồng HDPE phục vụ nuôi trồng thủy sản trên biển. Đồng hành với tỉnh Khánh Hòa trong phát triển nuôi biển công nghệ cao, công ty đã cung cấp hệ thống lồng nuôi HDPE, gồm: Lồng tròn để nuôi cá biển, lồng vuông để nuôi tôm hùm cho 10 hộ tham gia mô hình thí điểm trên vùng biển hở xã Cam Lập (Cam Ranh), mang lại hiệu quả cao. Thời gian đến, chúng tôi tiếp tục cung cấp hệ thống lồng nuôi HDPE cho các hộ dân khi tỉnh mở rộng mô hình thí điểm này ra các vùng nuôi khác như: Hòn Nội (huyện Cam Lâm), Đầm Bấy (TP. Nha Trang) và các khu vực khác ở thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh.
Các lồng nuôi áp dụng cho lần mở rộng thí điểm ra các vùng biển từ 3 đến 6 hải lý đã được chúng tôi thiết kế phù hợp với điều kiện nuôi trên vùng biển xa bờ, dòng chảy mạnh… Kết cấu của khung lồng kiên cố hơn; túi lưới được thiết kế thi công tốt hơn để chống chịu với sóng gió và dòng chảy mạnh; hệ thống neo được bố trí chắc chắn, độ chịu tải lớn hơn và linh động hơn. Lồng nuôi được tích hợp hệ thống quản lý có camera giám sát, hệ thống định vị, hệ thống quan trắc 4 chỉ tiêu (độ mặn, pH, DO, nhiệt độ) kết nối với điện thoại thông minh, giúp người nuôi quản lý hiệu quả trong suốt quá trình nuôi, an toàn trong mùa mưa bão. Hệ thống lồng nuôi còn được cải tiến để đảm bảo 2 mục tiêu vừa phát triển nuôi biển vừa phục vụ phát triển du lịch.
Tuy chi phí đầu tư ban đầu của hệ thống lồng nuôi HDPE cao nhưng với độ bền cao (50 năm đối với khung lồng, 10 năm đối với túi lưới) nên người nuôi chỉ đầu tư 1 lần, sử dụng nhiều năm, hiệu quả đầu tư cao hơn nhiều hơn so với lồng nuôi truyền thống. Hệ thống lồng nuôi HDPE còn chống chịu được với sóng gió lớn, bão lên đến cấp 12; sản lượng nuôi lớn, nuôi được cả ở vùng biển kín, vùng biển hở nên rất thuận lợi; có nhiều kích cỡ lồng khác nhau phù hợp với quy mô nuôi của người dân.
* Ông VÕ KHẮC MƯỜI (phường Phước Long, TP. Nha Trang):
Mong đợi nghề nuôi ở khu vực xa bờ sẽ đạt hiệu quả cao
![]() |
- Thời gian qua, nuôi trồng thủy sản lồng bè trên vịnh Nha Trang đã mang lại sinh kế và thu nhập cho người dân ven biển. Tuy nhiên, nghề nuôi cũng gặp nhiều bất lợi, nhất là thời tiết mưa bão ngày càng cực đoan, người nuôi chủ yếu sử dụng lồng bè gỗ truyền thống, nuôi gần bờ, quy mô nhỏ, môi trường vùng nuôi ngày càng ô nhiễm…
Qua tìm hiểu, tôi được biết mô hình thí điểm nuôi biển công nghệ cao trên vùng biển xã Cam Lập (Cam Ranh) rất thành công, hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so với nuôi bằng lồng bè gỗ truyền thống. Vì vậy, khi tỉnh nhân rộng mô hình này, gia đình tôi và 4 hộ khác ở phường Phước Long đã mạnh dạn đăng ký tham gia. Mỗi hộ đầu tư 2 lồng tròn HDPE (thể tích khoảng 800m3) để đầu tư nuôi cá chim vây vàng tại khu vực gần Đầm Bấy. Hiện nay, cả 5 hộ đều lắp đặt xong lồng bè, đưa ra vùng nuôi, đồng thời ương giống để chuẩn bị thả nuôi trong hệ thống lồng nuôi công nghệ cao. Tôi mong đợi với việc nuôi ở khu vực xa bờ, vùng nước sạch hơn; lồng bè an toàn, hiện đại sẽ giúp cho quá trình nuôi trở nên thuận lợi, hiệu quả nuôi sẽ đạt cao.
HẢI LĂNG - HỒNG ĐĂNG (Ghi)








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin