09:04, 03/04/2019

Nguồn giống tôm hùm: Phụ thuộc vào nhập khẩu

Nghề nuôi tôm hùm lồng trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh chóng, nhất là TP. Cam Ranh và huyện Vạn Ninh. Tuy nhiên, nguồn tôm giống trong tỉnh chỉ đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu, 80% còn lại phụ thuộc vào nhập khẩu.

Nghề nuôi tôm hùm lồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh chóng, nhất là TP. Cam Ranh và huyện Vạn Ninh. Tuy nhiên, nguồn tôm giống trong tỉnh chỉ đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu, 80% còn lại phụ thuộc vào nhập khẩu.


Hiện nay, tuy là thời điểm thả nuôi rộ nhưng nhiều ô, lồng nuôi tôm hùm của người dân TP. Cam Ranh vẫn chưa hoạt động do thiếu giống. Ông Trần Văn Hoàng (tổ dân phố Thuận Hải, phường Cam Linh, TP. Cam Ranh) cho hay: “Gia đình tôi thả nuôi 70 lồng tôm hùm xanh, cách đây hơn 1 tháng, tôi đã xuất bán 20 lồng nhưng đến nay vẫn chưa có giống để thả nuôi lại. Để nuôi hết số lồng này, gia đình tôi cần 10.000 con tôm hùm giống”. Được biết, do nguồn cung ít, nhu cầu thả giống nhiều nên giá tôm hùm giống thời điểm này tăng cao, hiện nay ở mức 53.000 đồng/con tôm trắng, cao hơn 10.000 đồng/con so với cùng thời điểm này năm trước, cao nhất từ trước đến nay.

 

Lồng bè của người dân phường Cam Linh được kéo về bờ do chưa có tôm giống để nuôi.

Lồng bè của người dân phường Cam Linh được kéo về bờ do chưa có tôm giống để nuôi.


Theo bà Nguyễn Thị Châu Pha - Chủ tịch Hội Nông dân phường Cam Linh, trên địa bàn phường có hơn 6.000 lồng nuôi tôm, trong đó hơn 95% là nuôi tôm hùm xanh. Với mật độ thả nuôi 500 con/lồng như hiện nay, nhu cầu tôm giống của địa phương lên đến hơn 3 triệu con. Trước đây, nguồn cung giống tôm hùm xanh khai thác tự nhiên trong nước đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu người nuôi nhưng hiện nay thấp hơn. Hầu hết người dân mua tôm giống từ nguồn nhập khẩu từ các nước: Indonesia, Philippines. Hiện nay, nhiều nông dân đang chờ giá tôm giống hạ mới tiếp tục thả nuôi.


Tại Vạn Ninh, nguồn cung tôm giống cũng đang khan hiếm đã đẩy giá giống lên cao. Ông Đặng Tri Thông - chuyên viên Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh cho biết, hiện nay, nghề nuôi tôm hùm lồng trên địa bàn huyện phát triển nhanh chóng, số lượng lồng nuôi lên đến hơn 10.000 lồng. Bên cạnh những khó khăn như: môi trường nuôi ngày càng ô nhiễm, dịch bệnh, tình trạng nuôi tự phát ngoài khu vực được quy hoạch, thì người nuôi còn phải đối diện với tình trạng khan hiếm tôm giống. Năm 2018, nguồn tôm hùm giống được khai thác tại các vùng biển trong tỉnh như: thôn Mỹ Giang (Ninh Phước - Ninh Hòa), đầm Nha Phu (Ninh Hòa), Đầm Môn (Vạn Thạnh - Vạn Ninh), vịnh Nha Trang và vịnh Cam Ranh… chỉ cung cấp được khoảng 25 - 30% nhu cầu của người nuôi, số giống còn lại được mua từ các tỉnh lân cận như: Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Quảng Nam hoặc mua lại từ nguồn tôm giống nhập từ nước ngoài.


Tôm hùm là đối tượng nuôi trọng điểm của người dân các địa phương ven biển trong tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 23 tiểu vùng được phân theo địa giới hành chính của 4 vùng nuôi chính là: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang và Cam Ranh. Tôm hùm bông và tôm hùm xanh là 2 đối tượng nuôi chính, trong đó khu vực Vạn Ninh tập trung nuôi tôm hùm bông, khu vực Cam Ranh nuôi tôm hùm xanh. Ngoài ra, tôm hùm đỏ, tôm hùm tre và tôm hùm sỏi cũng được người dân nuôi kèm với số lượng ít.


Thống kê của Chi cục Thủy sản cho thấy, nguồn cung tôm giống hiện nay phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập khẩu từ nước ngoài về và khai thác ở các tỉnh lân cận. Năm 2018, số lượng tôm hùm giống nhập về Khánh Hòa nhiều hơn so với các năm trước, với hơn 31,4 triệu con, chủ yếu là tôm hùm xanh, tôm hùm bông. Hầu hết giống tôm hùm nhập khẩu đều được kiểm tra và xét nghiệm âm tính với chỉ tiêu bệnh đốm trắng và bệnh sữa. Năm nay, nông dân toàn tỉnh thả nuôi hơn 60.300 lồng tôm hùm (tăng khoảng 5,3% so với năm trước) nên nhu cầu giống cũng tăng theo.


HẢI LĂNG