06:01, 17/01/2017

Khu kinh tế Vân Phong: Nhiều giải pháp thu hút đầu tư

Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong cho biết, thời gian tới sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào khu vực này, thúc đẩy khu kinh tế phát triển đúng như kỳ vọng.

Ban quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) Vân Phong cho biết, thời gian tới sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào khu vực này, thúc đẩy KKT phát triển đúng như kỳ vọng.


Khởi sắc, nhưng chưa đạt yêu cầu


Theo lãnh đạo BQL KKT Vân Phong, tình hình thu hút đầu tư trong năm 2016 tại KKT đã có những khởi sắc nhất định. BQL đã cấp giấy phép mới cho 13 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. Đến nay, KKT Vân Phong đã thu hút được 147 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 1,58 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện khoảng 630 triệu USD. Hiện nay, BQL KKT Vân Phong đang hoàn thiện thủ tục để cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án lớn là Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 (2 tỷ USD) và Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong (4,5 tỷ USD).

 

Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong
Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong


So với năm 2015, tốc độ thu hút đầu tư vào KKT Vân Phong tăng gấp 13 lần. Các dự án chủ yếu như: Cảng biển tổng hợp Nam Vân Phong, Công ty Vật liệu xây dựng Vietzen, Công ty đóng bao xi măng Long Sơn, Công ty Xuân Thành… Thời gian tới, ban sẽ tiếp tục thúc đẩy  phát triển Khu phát triển công nghiệp Dốc Đá Trắng, Khu phúc hợp Ninh Hải, Dự án điện mặt trời Vạn Hưng… Bên cạnh đó, sẽ tập trung một số dự án quan trọng như Nhà máy nhiệt điện Sumitomo. Dự án này nội dung đàm phán đã hoàn thành, đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét một số vấn đề cuối cùng để ký hợp đồng BOT và khởi công vào cuối năm 2017. Ngoài ra, ban sẽ tập trung xúc tiến đầu tư vào phía nam KKT Vân Phong, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghiệp Ninh Thủy…


Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh, nhiều năm nay, KKT Vân Phong vẫn chưa phát triển như kỳ vọng. Nhiều dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng không triển khai. Tốc độ thu hút đầu tư vào KKT Vân Phong cũng chậm do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu. Mới đây, BQL KKT Vân Phong đã làm việc với các nhà đầu tư, rà soát báo cáo UBND tỉnh về các dự án chậm tiến độ để có hướng xử lý theo quy định pháp luật. Ông Hoàng Đình Phi - Trưởng BQL KKT Vân Phong cho biết: “Hiện nay, có trên 30 dự án chậm tiến độ. Nhiều dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư từ lâu nhưng vì nhiều lý do chủ đầu tư không triển khai thi công; có những dự án chủ đầu tư khởi công xong rồi để đó hoặc làm giữa chừng rồi không làm nữa. Tất cả đều được ban thống kê, báo cáo UBND tỉnh hướng xử lý đối với từng dự án”.


Đẩy mạnh thu hút đầu tư


Mới đây, BQL KKT Vân Phong đã xây dựng chính sách thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trình UBND tỉnh. Chính sách tập trung hỗ trợ về công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đào tạo nghề… Những chính sách này trên cơ sở báo cáo tổng thể về tình hình phát triển công nghiệp địa phương, nghiên cứu những chính sách của các tỉnh có điều kiện tương đồng như: Quảng Ninh, Quảng Ngãi… Bên cạnh đó, ban cũng tham vấn ý kiến một số doanh nghiệp và VCCI, để từ đó đúc kết thành một hệ thống chính sách, tạo điều kiện thu hút đầu tư.


Đối với khu vực phát triển thành Đặc khu kinh tế Vân Phong, ban đề nghị UBND tỉnh có những chính sách, chủ trương đặc thù để thu hút đầu tư, tạo tiền đề cho hệ thống doanh nghiệp vào đầu tư phát triển khu vực này. Một nội dung quan trọng để thu hút đầu tư là cải cách hành chính. BQL KKT Vân Phong đã chỉ đạo để hoàn thiện tất cả các bộ thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ban đang xây dựng cơ chế một cửa liên thông đối với các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp; dự kiến áp dụng vào năm 2017. Trong năm tới, ban sẽ rà soát các quy hoạch đã được phê duyệt để có những điều chỉnh kịp thời; đồng thời kêu gọi những nhà đầu tư lớn tham gia xã hội hóa công tác quy hoạch.


Về cơ sở hạ tầng trong KKT Vân Phong, ban đang tập trung xây dựng đường từ Quốc lộ 1 vào Đầm Môn; hoàn thiện giai đoạn 1 cải tuyến Tỉnh lộ 1B qua dự án lọc dầu; tập trung hoàn thành thi công đường từ Tỉnh lộ 1B qua Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, tạo điều kiện giao thông giữa nhà máy lọc dầu và nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1, phục vụ vận chuyển xăng dầu bằng đường bộ. Ngoài ra, năm 2017 ban sẽ thi công con đường từ Tỉnh lộ 1A vào Khu tái định cư Xóm Quán; đôn đốc các dự án cấp nước sạch từ hồ Tiên Du về khu vực Nam Vân Phong; đầu tư xây dựng hồ Đồng Điền cùng với hồ Hoa Sơn để cấp nước sạch cho khu Bắc Vân Phong. Nếu Đặc khu kinh tế Vân Phong được Bộ Chính trị cho phép thực hiện, ban sẽ xin hỗ trợ từ Trung ương và nguồn vốn ODA để xây dựng hạ tầng khu vực này.


“Khó khăn hiện nay là hệ thống hạ tầng trong KKT Vân Phong còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Các dự án động lực trong KKT chưa hình thành. Về chính sách thì không có gì lớn và mới hơn so với các KKT khác. Chính vì thế, chúng tôi hy vọng các đề xuất về chính sách sẽ được lãnh đạo tỉnh phê duyệt để cải thiện tình hình thu hút đầu tư vào KKT Vân Phong, tạo động lực cho khu vực này phát triển xứng tầm với tiềm năng kinh tế biển”, ông Phi cho hay.


VĂN KỲ