
Sau 3 năm triển khai, xã Vạn Phú đã khẳng định hiệu quả của đồng vốn hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất từ Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Sau 3 năm triển khai, xã Vạn Phú đã khẳng định hiệu quả của đồng vốn hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất từ Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Ông Nguyễn Văn Thành (thôn Tân Phú) là một trong những hộ đã vươn lên thoát nghèo từ năm 2014 nhờ chương trình hỗ trợ vốn phát triển sản xuất. Năm 2013, ông Thành được Nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ của họ hàng, ông mua 1 con bò cái sinh sản trị giá 20 triệu đồng. Đến nay, ông đã có thêm 2 bê con. Ngoài nuôi bò, ông còn làm thêm 5 sào ruộng lúa và 5 sào hoa màu, nhờ đó kinh tế gia đình ông ngày càng ổn định. “Khu vực này có nhiều cỏ và các loại phụ phẩm nông nghiệp nên nuôi bò là hướng đi đúng”, ông Thành bày tỏ.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Thành phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ việc nuôi bò |
Ông Nguyễn Hải (thôn Phú Cang 1) cho biết, ông đã xây được nhà mới khang trang sau thời gian gắn bó với nghề trồng nấm. Năm 2013, ông Hải được Nhà nước hỗ trợ hơn 5 triệu đồng để trồng nấm rơm. Là hộ có nhiều kinh nghiệm trồng nấm nên ông mạnh dạn mở rộng sản xuất. “Tôi đầu tư 60 triệu đồng phát triển 2 cơ sở trồng nấm. 1 năm 3 vụ, nếu giá cả ổn định (35.000 - 40.000 đồng/kg thành phẩm), một cơ sở sẽ cho thu lãi khoảng 10 triệu đồng sau 3 tháng”, ông Hải nói.
| Trong 3 năm (2013 - 2015), từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, xã Vạn Phú đã hỗ trợ 632 triệu đồng xây dựng 4 mô hình: nuôi bò sinh sản, trồng nấm rơm, sản xuất lúa giống và nuôi gà thả vườn, tất cả đều sản xuất đạt hiệu quả. |
Lãnh đạo xã Vạn Phú cho biết, chương trình hỗ trợ vốn phát triển sản xuất của Nhà nước được xã xem như cú hích giúp nông dân vươn lên thoát nghèo. Chính vì vậy, lãnh đạo xã nghiên cứu rất kỹ lưỡng trong việc lựa chọn hộ hay mô hình để hỗ trợ. Nuôi bò, trồng nấm hay sản xuất giống đều là những ngành nghề đã có ở địa phương, thị trường mở, phù hợp với điều kiện, trình độ sản xuất của nông dân. Sau khi lựa chọn hộ, mô hình, xã phân công ban quản lý, ban phát triển thôn thường xuyên theo dõi, giúp đỡ nông dân về quy trình chăm sóc vật nuôi, cây trồng; kịp thời xin ý kiến ban chỉ đạo để giải quyết những vướng mắc phát sinh; khi kết thúc mô hình có đánh giá, rút kinh nghiệm, định hướng nhân rộng trong thời gian tới.
Bà Dương Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Phú cho biết, qua 3 năm triển khai chương trình phát triển sản xuất, hiệu quả kinh tế đã được khẳng định. Mô hình nuôi bò có 26 hộ, trong đó có 14 hộ nghèo, 6 cận nghèo, 1 hộ chính sách. Đến nay, các hộ đã có thêm bê con, duy trì được đàn bò, cam kết không bán bò trước thời gian quy định. Mô hình trồng nấm rơm có 6 hộ tham gia, qua 3 năm, các hộ đều sản xuất có lãi. Mô hình nuôi gà thả vườn có 6 hộ tham gia từ năm 2014, tất cả các hộ đều chăm sóc đúng quy trình, có lãi. Mô hình hỗ trợ sản xuất lúa giống thu hút 969 hộ tham gia, tất cả các hộ đều sử dụng giống đúng mục đích; đặc biệt, mô hình đã làm thay đổi nhận thức của nông dân trong việc sử dụng giống có chất lượng.
V. L





