
Quỹ bảo vệ môi trường (BVMT) là kênh ưu đãi, mục tiêu không vì lợi nhuận, hỗ trợ các chương trình, dự án, hoạt động liên quan đến xử lý môi trường. Tuy nhiên, hiện nguồn vốn này chưa được phát huy do công tác quảng bá còn hạn chế....
Quỹ bảo vệ môi trường (BVMT) là kênh ưu đãi, mục tiêu không vì lợi nhuận, hỗ trợ các chương trình, dự án, hoạt động liên quan đến xử lý môi trường. Tuy nhiên, hiện nguồn vốn này chưa được phát huy do công tác quảng bá còn hạn chế.
![]() |
| Một hệ thống xử lý nước thải sản xuất chitin ở Suối Tân. |
Nhiều ưu đãi
Quỹ BVMT tỉnh trực thuộc UBND tỉnh, tiếp nhận tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường khai thác khoáng sản từ các doanh nghiệp, cơ sở. Đồng thời cho tổ chức, cá nhân vay vốn với lãi suất ưu đãi, tài trợ, hỗ trợ lãi suất cho một số chương trình, dự án, các hoạt động, nhiệm vụ BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Những lĩnh vực được ưu tiên của quỹ là: xử lý chất thải công nghiệp, nông nghiệp, chất thải nguy hại, chất thải y tế; xử lý rác thải sinh hoạt; đầu tư trang thiết bị thu gom chất thải; thiết bị đo đạc, quan trắc, xử lý môi trường. Mức lãi suất cho vay tối đa bằng 50% lãi suất hiện hành của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, thời hạn cho vay 5 năm, tối đa 7 năm. Các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư thuộc tiêu chí cho vay nói trên có thể thế chấp tài sản (quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, tài sản hình thành từ vốn vay) hoặc bảo lãnh vốn vay từ các ngân hàng thương mại…
Theo ông Bùi Minh Sơn - Phó Chi cục trưởng Chi cục BVMT, Phó Giám đốc Quỹ BVMT tỉnh, quỹ được UBND tỉnh thành lập từ cuối năm 2013 nhưng đến giữa năm 2015 mới chính thức đi vào hoạt động. Thời gian vừa qua, quỹ từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy, ban hành quy chế quản lý, quy trình thủ tục vay vốn, tiêu chí ưu tiên cho vay… Đến nay, nguồn vốn do quỹ quản lý đạt hơn 25 tỷ đồng, bao gồm vốn điều lệ và tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản. Quỹ đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn của một số doanh nghiệp với số vốn vay gần 8 tỷ đồng, đang trong giai đoạn thực hiện giải ngân vốn vay. “Quỹ đang tiếp nhận một số dự án BVMT, đầu tư hệ thống xử lý nước thải, chất thải của một số tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh như: Công ty Cổ phần Môi trường Khánh Hòa dự kiến vay 5 tỷ đồng; Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường vay 2,5 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu vay khoảng 2 tỷ đồng… Quỹ đang tiến hành xem xét, thời gian tới sẽ tiến hành giải ngân”, ông Sơn cho biết.
Lý giải việc giải ngân của quỹ chưa nhiều, ông Sơn cho biết, một số doanh nghiệp cho rằng công trình BVMT chiếm số vốn không lớn trong các dự án đầu tư nên các đơn vị đã thế chấp tài sản vay vốn tại các ngân hàng thương mại. Hay các trang trại chăn nuôi quy mô hộ gia đình, tuy rất muốn vay vốn nhưng không nằm trong quy hoạch, hoặc không phù hợp quy hoạch sử dụng đất nên không có hồ sơ môi trường. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, quảng bá về Quỹ BVMT còn hạn chế.
Tăng cườngtuyên truyền, quảng bá
Còn nhớ trước đây, khi các cơ sở sản xuất chitin gây ô nhiễm môi trường tại huyện Cam Lâm, UBND tỉnh buộc các cơ sở này phải đầu tư hệ thống xử lý hiệu quả, nếu không sẽ phải di dời. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, hầu hết các chủ cơ sở đều phản ánh không có vốn để đầu tư công trình BVMT. Theo ông Sơn, một trong những hướng ưu tiên của quỹ là hỗ trợ các cơ sở gặp khó khăn trong các hoạt động xử lý môi trường được vay vốn, nhằm giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tháo gỡ khó khăn, tiếp tục sản xuất sau khi đã đầu tư được hệ thống xử lý hiệu quả.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động, thời gian tới, quỹ sẽ chủ động tiếp cận các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn đầu tư công trình BVMT để hướng dẫn cho các đơn vị vay vốn; đề xuất với Hội đồng quản lý quỹ hạ lãi suất cho vay, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (kể cả các tổ thu gom rác tại nông thôn, đô thị); hộ gia đình, cá nhân vay vốn đầu tư các công trình BVMT. Bên cạnh đó, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong ngoài nước, nhất là các tổ chức quốc tế ủy thác nguồn vốn vay ưu đãi để hỗ trợ, tài trợ các chương trình, dự án BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.
“Thời gian tới, quỹ sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương, các hội, đoàn thể của tỉnh tuyên truyền, quảng bá về kênh vốn để doanh nghiệp, người dân có thêm thông tin vay vốn hỗ trợ xây dựng các công trình BVMT, giảm thiểu tác nhân ô nhiễm”, ông Sơn nói.
P.L




