
Sau thời gian hoạt động hiệu quả, gần 2 năm nay, tổ sinh kế mành ốc Hội Phụ nữ phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang) đang gặp khó khăn do không có thị trường tiêu thụ.
Sau thời gian hoạt động hiệu quả, gần 2 năm nay, tổ sinh kế mành ốc Hội Phụ nữ phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang) đang gặp khó khăn do không có thị trường tiêu thụ.
Tồn kho hơn 1.000 mành ốc thành phẩm
Đưa chúng tôi thăm kho chứa hàng của tổ sinh kế mành ốc đặt tại trụ sở UBND phường Vĩnh Nguyên, bà Nguyễn Thị Lam - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường cho biết, những năm trước tổ làm ăn rất phát đạt. Thế nhưng, từ tháng 8-2014 đến nay, tình hình sản xuất mành ốc của tổ gặp nhiều khó khăn. “Trong kho tồn hơn 1.000 mành ốc thành phẩm (trị giá hơn 120 triệu đồng) và 250 bao ốc nguyên liệu. Không có đầu ra nên tổ không biết xử lý số hàng tồn này như thế nào để thu hồi lại vốn, chưa kể hàng để lâu bị hư hao”, bà Lam nói.
![]() |
| Sản xuất mành ốc ở Hội Phụ nữ phường Vĩnh Nguyên |
Thị trường tiêu thụ sản phẩm của tổ chủ yếu là các nước như: Nga, Trung Quốc và Thái Lan. Sản phẩm thường được vận chuyển bằng đường biển cùng một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác. Tuy nhiên, những năm gần đây, do việc vận chuyển bằng đường biển có nhiều rủi ro nên các đơn vị thu mua mành ốc tạm ngưng, trong khi sản phẩm này không thể tiêu thụ được ở thị trường nội địa.
Trước những khó khăn trên, các tổ viên đã ngừng sản xuất mành ốc và chuyển sang làm công việc khác. Chị Trần Thị Huy Tự - tổ viên chia sẻ: “Những năm bắt đầu làm, thu nhập của chị em chỉ khoảng 300.000 - 600.000 đồng/tháng, về sau có đầu ra ổn định, thu nhập tăng lên 900.000 đến 1,2 triệu đồng/tháng. Tuy là nghề phụ nhưng cho thu nhập khá nên chị em rất phấn khởi. Nay mỗi chị đi làm một nghề như: bán cá, phụ quán ăn, tạp vụ ở các khu du lịch, nhà hàng. Các hội viên ở đảo Bích Đầm, Vũng Ngán, Đầm Bấy không có điều kiện đi làm thì phải ở nhà”.
Tìm hướng giải quyết
Trước những khó khăn của tổ, Hội Phụ nữ phường Vĩnh Nguyên đã kiến nghị UBND phường, Hội Phụ nữ thành phố quan tâm, tìm hướng giải quyết. Bên cạnh đó, hội cũng tự tìm các giải pháp góp phần tạo việc làm cho tổ viên. Hội đã liên hệ với các công ty đóng trên địa bàn nhận hội viên phụ nữ vào làm việc; mở các lớp tập huấn dạy nghề thủ công mỹ nghệ cho hội viên… Tuy nhiên, khi triển khai cho hội viên làm các mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác thay thế cho sản phẩm mành ốc lại gặp khó khăn về kinh phí.
Vừa qua, Hội Phụ nữ phường Vĩnh Nguyên được tham gia Dự án “Tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân nghèo ven vịnh từ nguồn lợi rong mơ để tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học vùng đệm khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa”. Dự án này do Hội Phụ nữ phường Vĩnh Nguyên phối hợp với Ban quản lý vịnh Nha Trang thực hiện, được triển khai từ tháng 1-2016 đến tháng 12-2017. Khu vực triển khai dự án là Bãi Rạn Hòn Tre, có diện tích bãi rong khoảng 14,5ha và Mũi Nam Hòn Tre, có diện tích 9ha. Dự án có các hoạt động như: tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về bảo tồn đa dạng sinh học; tổ chức cuộc thi tìm hiểu đa dạng sinh học biển cho học sinh; tập huấn kỹ thuật làm trà và sản phẩm mỹ phẩm từ rong mơ cho hội phụ nữ; hoạt động tuần tra bảo vệ bãi rong mơ khu vực dự án; trình UBND tỉnh phê duyệt quy chế quản lý nguồn lợi rong mơ và quyết định phân vùng quản lý nguồn lợi rong mơ dựa vào cộng đồng… Dự án có tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng; trong đó, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam (Quỹ Môi trường toàn cầu) tài trợ hơn 1 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của địa phương. Bà Lam cho biết: “Hiện nay, dự án đang triển khai các hoạt động tuyên truyền, tuần tra bảo vệ bãi rong mơ… Đến tháng 8, khi vào mùa thu hoạch, Hội Phụ nữ phường mới được tập huấn kỹ thuật và bắt tay vào làm các sản phẩm từ rong mơ. Chúng tôi hy vọng, dự án này sẽ mang đến nguồn sinh kế mới, bền vững cho phụ nữ vùng biển”.
MAI HOÀNG





