
Đến thăm trang trại của Cựu chiến binh Lê Đăng Thung (58 tuổi, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) vào những ngày tháng 6 nắng nóng, ai cũng thích thú khi được đi trong khu rừng bạt ngàn cây trái, những cây tiêu, cà phê, mía tím...
Đến thăm trang trại của Cựu chiến binh (CCB) Lê Đăng Thung (58 tuổi, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) vào những ngày tháng 6 nắng nóng, ai cũng thích thú khi được đi trong khu rừng bạt ngàn cây trái, những cây tiêu, cà phê, mía tím và nhất là những cây sầu riêng chớm vào mùa trĩu quả. Đến nay, gia đình CCB Thung có 10,8ha đất sản xuất, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, ông còn đào ao thả cá và tận dụng đất sườn dốc cao để trồng cây keo, chuẩn bị cho thu hoạch. Năm 2015, gia đình ông thu lãi hơn 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí sản xuất, thuê công lao động.
![]() |
| Cựu chiến binh Lê Đăng Thung chăm sóc cây sầu riêng |
Để có được những thành quả trên, ông Thung đã phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả. Ông chia sẻ: “Tôi là người Đô Lương (Nghệ An), một miền quê giàu truyền thống cách mạng. Sau 4 năm trong quân ngũ, trở về quê hương năm 1982, tôi xây dựng gia đình trong điều kiện kinh tế gặp rất nhiều khó khăn; bản thân tôi và vợ không có việc làm ổn định. Năm 1992, vợ chồng tôi vào Khánh Sơn lập nghiệp. Chúng tôi đã đồng cam cộng khổ, hứa với nhau nhất định phải thoát nghèo”.
Không có vốn, gia đình ông phải vay mượn người thân trong gia đình để mua 5 sào đất trồng cây ngắn ngày, nhằm sinh sống ổn định ban đầu. Không chỉ vợ chồng ông, mà cả các con cùng hăng say lao động. Ngoài công việc nhà, ai thuê việc gì ông cũng nhận làm, không nề hà… Sau nhiều năm lao động và tiết kiệm, gia đình ông đã mua thêm 5ha đất để canh tác. Đúng lúc đó, Hội CCB thị trấn Tô Hạp tạo điều kiện giúp gia đình ông vay vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội được 40 triệu đồng để đầu tư sản xuất. Ông chăm chỉ tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng cà phê, mía tím, cây sầu riêng, chăn nuôi bò sinh sản, nuôi cá nước ngọt… kết hợp học hỏi các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi trong huyện, của bạn bè, đồng đội đi trước. Nhờ chăm chỉ lao động, chịu khó áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mà giờ đây, gia đình ông đã xây được nhà khang trang, mua sắm đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, các phương tiện máy móc phục vụ cho sản xuất, nuôi các con học đại học và đã có việc làm ổn định.
Ông Đoàn Xuân Quang - Chủ tịch Hội CCB huyện Khánh Sơn cho biết: “Những năm qua, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ở huyện rất sôi nổi, thiết thực; đã xuất hiện ngày càng nhiều gia đình CCB sản xuất giỏi, xóa nghèo bền vững, trong đó có gia đình CCB Lê Đăng Thung. Không chỉ vươn lên làm giàu chính đáng, CCB Thung còn luôn quan tâm, giúp đỡ những hội viên trong chi hội và bà con lối xóm như: tạo việc làm cho con em CCB, cho mượn vốn để sản xuất, giúp đỡ cây con giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng các loại cây có giá trị kinh tế… Do đó, ông Thung được hội viên và người dân quý mến, tin yêu”.
Công Thi





