
Tranh thủ mưa tiểu mãn, các địa phương đang tập trung gieo sạ lúa hè thu. Tuy nhiên, trong điều kiện hạn hán vẫn còn, việc tính toán, cân đối nguồn nước là điều cần quan tâm.
Tranh thủ mưa tiểu mãn, các địa phương đang tập trung gieo sạ lúa hè thu. Tuy nhiên, trong điều kiện hạn hán vẫn còn, việc tính toán, cân đối nguồn nước là điều cần quan tâm.
Tranh thủ ra đồng
Tại cánh đồng Cầu Lùng (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa), việc gieo sạ đã được hơn 1/2 diện tích, còn lại đang chờ nước bơm về. Ông Lê Văn Hùng (xã Diên Thạnh) cho biết, lượng nước đã tương đối khá nhờ có mưa mấy ngày qua. Tuy nhiên, do máy cày đại chưa tập trung kịp nên một số diện tích vẫn chờ. “Tôi tranh thủ đắp lại bờ bao, làm vệ sinh bờ để kịp gieo sạ, chỉ chờ cày và bừa xong là có ruộng gieo ngay”, ông Hùng nói.
![]() |
| Nông dân xuống giống vụ hè thu tại xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa |
Sau khi UBND tỉnh chỉ đạo mở đồng loạt các trạm bơm trên sông Cái, UBND huyện Diên Khánh đã có công văn khẩn yêu cầu tái hoạt động các trạm bơm để cung cấp nước cho nông dân gieo sạ. Ông Lê Tài - Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Diên Khánh cho hay, so với kế hoạch của huyện, vụ hè thu bị trễ khoảng 10 ngày. Với hơn 4.000ha lúa hè thu, đến nay, Diên Khánh đã gieo sạ được hơn 700ha.
Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện Cam Lâm, đến nay, diện tích gieo sạ của huyện đạt hơn 600ha trên 1.500ha lúa nước. Hiện nay, nông dân đang tập trung ra đồng xuống giống vụ hè thu, dự kiến kết thúc vào ngày 30-6. “Tuy xuống giống hơi trễ do nắng hạn kéo dài nhưng vẫn nằm trong “khung” thời vụ, trà đầu 25-5, trà cuối 30-6”, ông Nguyễn Ta, Phó phụ trách Phòng NN-PTNT huyện cho biết.
Tại thị xã Ninh Hòa, theo ông Đặng Cửu - Trưởng phòng Kinh tế thị xã, nhờ mưa tiểu mãn nên nông dân đã xuống giống 1.650ha, vượt kế hoạch khoảng 300ha. Huyện đang phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa rà soát tình hình nguồn nước để có định hướng cho các xã, phường sản xuất vụ hè thu. Hiện nay, lượng nước trong các hồ chứa trên địa bàn tăng nhẹ. Cụ thể: hồ Đá Bàn từ cao trình 46,3m lên 46,9m; hồ Eakrongrou từ 591,3m lên 591,6m; hồ Suối Trầu từ 19,0m nâng lên 19,12m…
Chú ý tính toán, cân đối nguồn nước
Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã xuống giống hơn 6.000ha lúa vụ hè thu theo kế hoạch sản xuất trong tình hình hạn hán là hơn 7.700ha. Thời gian gần đây, sau khi có mưa tiểu mãn, tình hình gieo sạ được đẩy nhanh hơn.
Dự báo từ tháng 6 đến tháng 8, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa rào và dông, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng kỳ, phổ biến từ 200 đến 400mm. Mực nước, lưu lượng trên dòng chảy sông Cái Nha Trang tháng 6 đạt 3,25m, lưu lượng 5,05 m3/s.
| Sở NN-PTNT kiến nghị UBND tỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí chống hạn 200 tỷ đồng. Trong đó: nạo vét kênh mương 1,5 tỷ đồng; đào ao, khoan giếng 4,4 tỷ đồng; đắp đập, trữ nước, sửa đập dâng 5,2 tỷ đồng; lắp ống nước sinh hoạt 86,6 tỷ đồng; sửa hệ thống cấp nước sinh hoạt 6 tỷ đồng, nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi nhỏ 93,5 tỷ đồng; mua nước, vận chuyển nước sinh hoạt 2,7 tỷ đồng. |
Tuy nhiên, trong tình hình hạn hán vẫn còn, Sở NN-PTNT đề nghị các địa phương căn cứ tình hình nguồn nước mà hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất vụ hè thu phù hợp, thực hiện theo kế hoạch khoanh vùng sản xuất của từng địa phương và hướng dẫn cho người dân chuyển đổi sang các loại cây trồng khác có khả năng chịu hạn, tránh thiệt hại đến sản xuất. Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân áp dụng các chương trình: 3 giảm (lượng giống, thuốc trừ sâu và phân đạm), 3 tăng (năng suất, chất lượng lúa gạo và hiệu quả kinh tế); 1 phải (dùng giống lúa xác nhận), 5 giảm (lượng nước, thất thoát sau thu hoạch, lượng giống, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón); quản lý dịch hại tổng hợp IPM nhằm nâng cao chất lượng, năng suất cây lúa; tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm, thực hiện nghiêm túc phương án chống hạn. “Các địa phương và chủ hồ chứa rà soát, xem xét lượng nước, từ đó có kế hoạch điều chỉnh, cân đối lượng nước, hướng dẫn các địa phương chủ động sản xuất vụ hè thu”, ông Nguyễn Thái Như Trị - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi đề nghị.
P. L





