
Sáng 2-6, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các vị trong Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan có cuộc đối thoại với hơn 200 doanh nghiệp, đại diện cho hơn 12.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Sáng 2-6, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các vị trong Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan có cuộc đối thoại với hơn 200 doanh nghiệp (DN), đại diện cho hơn 12.000 DN trên địa bàn tỉnh. Tại buổi đối thoại, hàng chục ý kiến, bức xúc được DN phản ánh đến lãnh đạo UBND tỉnh trong không khí cởi mở, cầu thị.
Nhiều vấn đề cấp thiết
Mở đầu hội nghị, bà Đặng Thị Thu Nguyệt - Trưởng Văn phòng đại diện VCCI Việt Nam tại Khánh Hòa nêu lên những vấn đề bức xúc được các DN phản ánh trong thời gian qua.
Cụ thể, việc chậm bổ sung hạn mức chi quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng quý IV/2015 của ngành Thuế đã làm cho DN gặp nhiều khó khăn về tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với DN thi công xây lắp công trình, theo quy định của ngành Thuế, khi công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng phải nộp thuế, nhưng thực chất họ chưa được thanh toán, thậm chí không có ứng trước khiến nhiều DN bị phạt tiền vì chậm nộp thuế.
![]() |
| Lãnh đạo UBND tỉnh lắng nghe và tiếp thu các phản ánh của doanh nghiệp. |
Việc Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do đã tạo cho DN những cơ hội nhưng cũng rất nhiều thách thức. Yêu cầu của khách hàng không chỉ về mặt chất lượng mà còn có các yếu tố: môi trường, nguyên liệu bền vững, trách nhiệm xã hội… gây áp lực không nhỏ cho DN, nhất là đối với ngành Thủy sản. Chất lượng nguồn nhân lực của DN Việt Nam còn yếu kém, năng lực cạnh tranh thấp nên gặp khó khăn trong hội nhập.
Thời gian qua, thủ tục hành chính đến chi phí thực hiện được các ngân hàng hỗ trợ cho DN khá tốt. Tuy nhiên, vấn đề hạn mức tín dụng cho DN trong trường hợp vượt thẩm quyền của chi nhánh thì thời gian xin phê duyệt từ ngân hàng Trung ương khá chậm, gây khó khăn, chậm trễ tiến độ kinh doanh của DN.
![]() |
| Bà Ngô Thị Thanh Loan, Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Sodex Toseco phản ánh những bất cập trong thủ tục hành chính. |
Hiện nay, nguyên liệu trong nước thiếu hụt, không có tính bền vững, chất lượng không cao nên khó đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu, nhất là đối với các ngành: thủy sản, gỗ, dệt may. Thời gian gần đây, Đảng và Nhà nước đã có rất nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ DN phát triển. Tuy nhiên, cụ thể hóa những chủ trương, chính sách này cho DN tại địa phương còn nhiều bất cập, thiếu định hướng, khó tiếp cận, chưa nói đến việc lạm quyền và làm khó DN.
Bên cạnh đó, DN đang gặp không ít khó khăn do thủ tục hành chính kéo dài; việc thanh tra, kiểm tra chồng chéo giữa các cơ quan; một số quy định về trình tự thủ tục giải quyết công việc chưa hợp lý, chưa sát với tình hình thực tế; tỉnh chưa quy hoạch quỹ đất riêng cho các DN thuộc các ngành hàng đặc thù, cụ thể; mức đóng bảo hiểm xã hội và công đoàn hiện nay quá cao.
“Đây là những vấn đề mà tôi tổng hợp từ các ý kiến bức xúc của nhiều DN gửi đến VCCI Khánh Hòa trong thời gian qua. Hy vọng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành có những nghiên cứu, khắc phục, tạo điều kiện để DN phát triển”, bà Nguyệt nói.
Thủ tục hành chính chậm, rườm rà
Để dẫn chứng cho lập luận của mình, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Truyền thông GTO kể lại câu chuyện cách đây vài năm. Khi đó, công ty của ông đứng ra tổ chức sự kiện hội tụ hơn 1.000 DN trong và ngoài nước về TP. Nha Trang tìm cơ hội đầu tư. Khi ông gửi thông báo lên Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thì đơn vị này chỉ qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, qua Văn phòng UBND tỉnh, rồi chạy lòng vòng qua công an xuất nhập cảnh vì liên quan tới yếu tố nước ngoài. “Chúng tôi gửi công văn trước đó hơn 1 tháng, nhưng đến cuối giờ tổ chức sự kiện, tôi vẫn chưa nhận được thông báo đồng ý. May lúc đó ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biết được thông tin, nên chỉ đạo gấp cho phép công ty chúng tôi đứng ra tổ chức. Thời gian là cơ hội của DN, mà thủ tục hành chính rườm rà đang cướp đi cơ hội đó”, ông Tuấn nói.
![]() |
| Hội nghị thu hút hơn 200 doanh nghiệp tham dự. |
Đại diện Công ty TNHH Hải Vương cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quy chuẩn quốc gia mới về chế biến thủy sản. Nhưng tại Khu công nghiệp Suối Dầu vẫn áp dụng quy chế cũ, khiến công ty mỗi tháng tốn thêm khoảng 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Hải Vương đã mua 2 tàu đánh bắt cá và đăng ký giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và giấy phép khai thác thủy sản. Tuy nhiên, các loại giấy này chỉ đơn ngữ tiếng Việt. Khi công ty xuất khẩu cá đi nước ngoài đã gặp nhiều khó khăn, bởi các đối tác không chấp nhận các giấy tờ chỉ có mỗi tiếng Việt.
Cũng bức xúc về vấn đề thủ tục hành chính, bà Ngô Thị Thanh Loan - Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Sodex Toseco cho biết: “Công ty chúng tôi có chủ đầu tư và nhiều lao động là người nước ngoài. Khi giấy phép lao động gần hết thời hạn, chúng tôi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin cấp lại giấy phép lao động nhưng thủ tục quá chậm. Bên cạnh đó, khi chúng tôi chuyển nhà máy từ khu vực Bình Tân đến Khu công nghiệp Suối Dầu theo quy hoạch của tỉnh thì thủ tục quá rườm rà, khiến chúng tôi phải chạy đi chạy lại nhiều tháng trời từ Sở Kế hoạch và Đầu tư đến Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong”.
Cần cải thiện thái độ và năng lực
Sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh của các DN, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, các sở, ban, ngành cần phải xem xét lại để có những đánh giá đúng về mặt thái độ cũng như năng lực làm việc của các cán bộ, công chức. Hiện nay, các sở, ngành chỉ quan tâm thực hiện đúng quy định của cấp trên chứ chưa quan tâm xem các quy định ấy có phù hợp với thực tiễn hay không, từ đó đề xuất lên UBND tỉnh hoặc cấp cao hơn giải quyết.
Theo ông Lê Đức Vinh, vấn đề thủ tục hành chính vẫn còn nhiều rườm rà, cán bộ, công chức hướng dẫn không rõ ràng, khiến DN mất nhiều thời gian, công sức. Vấn đề này có liên quan đến thái độ và năng lực của cán bộ, công chức. Thời gian tới, những người đứng đầu các sở, ngành cần quán triệt cấp dưới phải làm việc với tinh thần và thái độ phục vụ có trách nhiệm với công việc. Đối với vấn đề chồng chéo trong thanh tra, yêu cầu các sở, ngành mỗi năm chỉ được thanh tra một lần ở một DN. Trước khi thực hiện thanh tra phải gửi thông báo trước và gửi cho các sở, ngành khác thời gian cũng như nội dung làm việc để tránh sự chồng chéo, trùng lặp.
“Tôi biết còn nhiều DN bức xúc nhưng ngại phản ánh. Tôi đề nghị các ngành tiếp thu các ý kiến để tiếp tục rà soát, nếu có vi phạm phải chấn chỉnh, xử lý và báo cáo cho UBND tỉnh. Hiện nay, nền kinh tế của chúng ta còn trì trệ, tụt hậu, vì vậy các DN phải cố gắng nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh phát triển; cơ quan nhà nước phải tạo điều kiện tối đa cho DN hoạt động”, ông Lê Đức Vinh nhấn mạnh.
Nhiều vấn đề giải quyết ngay tại hội nghị
Ngay tại hội nghị, các vấn đề nằm trong thẩm quyền của tỉnh, ông Lê Đức Vinh đã chỉ đạo giải quyết ngay. Về việc gia hạn cho lao động nước ngoài tại Công ty TNHH Sodex Toseco, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra thủ tục và đề xuất hướng giải quyết nhanh gọn lên UBND tỉnh trước ngày 20-6. Đối với kiến nghị của Công ty TNHH Hải Vương, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu giải quyết theo hướng phải áp dụng quy chuẩn mới cho DN. Riêng các loại giấy tờ chỉ có tiếng Việt, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Sở Nội vụ thống nhất bản mẫu song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 20-6. Ngoài ra, vấn đề liên quan đến hội thảo có yếu tố người nước ngoài, giao Sở Nội vụ nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh trước ngày 20-6 để ban hành quy định cụ thể.
VĂN KỲ







