11:06, 06/06/2016

Cho phép bơm nước sông Cái Nha Trang phục vụ sản xuất lúa hè thu

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa tiểu mãn, lưu lượng dòng chảy trên các sông phần nào được cải thiện. Vì vậy, UBND tỉnh đã cho phép ngành Nông nghiệp hoạt động lại các trạm bơm trên sông Cái Nha Trang để phục vụ sản xuất lúa hè thu 2016.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa tiểu mãn, lưu lượng dòng chảy trên các sông phần nào được cải thiện. Vì vậy, UBND tỉnh đã cho phép ngành Nông nghiệp hoạt động lại các trạm bơm trên sông Cái Nha Trang để phục vụ sản xuất lúa hè thu 2016.


Trên sông Cái Nha Trang, đoạn từ trạm Đồng Trăng đến đập ngăn mặn Vĩnh Phương có tổng cộng 17 trạm bơm nước phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp cho khoảng 2.000ha chủ yếu trồng lúa. Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, để có đủ nước gieo sạ vụ hè thu 2016, 17 trạm bơm này khi cùng hoạt động bơm tưới sẽ cần lưu lượng nước tới 7,3m3/s. Trong khi đó, do thời tiết nắng hạn, mực nước trên sông Cái Nha Trang xuống thấp. Thời điểm cuối tháng 4-2016, mực nước chỉ còn chưa đầy 3m, lưu lượng dòng chảy chỉ duy trì trong khoảng từ 1,2 đến 1,4m3/s. Với mực nước và lưu lượng như vậy, tại đập ngăn mặn Vĩnh Phương có những thời điểm mực nước trên sông còn thấp hơn cả nước triều cường từ biển lên. Vì thế, các cơ quan chức năng đã phải gia cố tăng chiều cao đập để tránh nhiễm mặn. Trước tình hình đó, cuối tháng 4-2016, UBND tỉnh đã có công văn khẩn yêu cầu 17 trạm bơm này tạm ngưng hoạt động, ưu tiên nước trên sông Cái Nha Trang cho các nhà máy nước sinh hoạt TP. Nha Trang và huyện Diên Khánh.


Khi 17 trạm bơm tạm ngừng cung cấp nước, 2.000ha đất lúa vụ hè thu cũng ngừng sản xuất. Rất may, vào thời điểm cuối tháng 5-2016, trên địa bàn tỉnh có mưa tiểu mãn, lượng mưa phổ biến từ 45 đến 65mm, sông Cái Nha Trang vào ngày 30-5 đã đạt mực nước 3,14m, lưu lượng đã tăng lên 3,44m3/s. Dự báo trong tháng 6-2016, trên toàn tỉnh tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, lượng nước trên sông Cái Nha Trang dự kiến sẽ đạt 3,25m, với lưu lượng trên 5m3/s.


Trên cơ sở dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ và kiểm tra mực nước, dòng chảy thực tế trên sông Cái Nha Trang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các trạm bơm nước từ trạm Đồng Trăng đến đập ngăn mặn Vĩnh Phương tái hoạt động, tiến hành bơm nước phục vụ sản xuất lúa hè thu bắt đầu từ ngày 1-6. Đây cũng là thời điểm gieo sạ đại trà vụ lúa hè thu 2016.


Theo thống kê, tính đến ngày 3-6, toàn tỉnh đã xuống giống được 4.422ha trong khoảng diện tích toàn vụ dự kiến sản xuất là 7.730ha. Do thiếu nước, các trạm bơm ngừng hoạt động nên huyện Diên Khánh mới xuống giống được 58ha, ở Nha Trang là 20ha. Theo lãnh đạo Chi cục Thủy lợi Khánh Hòa, các trạm bơm này sẽ hoạt động liên tục nhằm cung cấp nước các ruộng đang sử dụng nước từ hệ thống thủy lợi lấy nguồn từ sông Cái Nha Trang để xuống giống vụ hè thu. Tuy nhiên, diện tích xuống giống cụ thể là bao nhiêu còn tùy vào lượng mưa, mực nước, lưu lượng dòng chảy trong thời gian tới.


Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ, lưu lượng dòng chảy sông Cái Nha Trang tại trạm Đồng Trăng trong tháng 7 tụt xuống chỉ còn 1,76m3/s. Đến tháng 8 lại tăng lên gần 3m3/s. Với tính toán của Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa, nếu mực nước và lưu lượng nước đạt theo đúng dự báo của cơ quan chuyên môn, lượng nước sẽ đủ để có thể sản xuất phần lớn diện tích 2.000ha tại huyện Diên Khánh và TP. Nha Trang.


C.Đ