11:06, 02/06/2016

Cảng Hòn Khói: Nâng cao năng lực tiếp nhận hàng hóa

Những năm qua, Cảng Hòn Khói (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) được đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu luân chuyển hàng hóa giữa các địa phương. Lượng hàng qua cảng tăng hàng năm, chất lượng dịch vụ được đảm bảo.
 

Những năm qua, Cảng Hòn Khói (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) được đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu luân chuyển hàng hóa giữa các địa phương. Lượng hàng qua cảng tăng hàng năm, chất lượng dịch vụ được đảm bảo.
 
Bốc xếp hàng ở Cảng Hòn Khói.
Bốc xếp hàng ở Cảng Hòn Khói.
 
Trước năm 2009, Cảng Hòn Khói chỉ có năng lực bốc xếp khoảng 280.000 đến 310.000 tấn/năm. Hoạt động của cảng gặp khá nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng còn hạn chế, trong khi nhu cầu của khách hàng tăng theo từng năm. Trước thực trạng đó, cảng đã quyết định tạo bước đột phá trong đầu tư cơ sở hạ tầng. Từ năm 2009 đến năm 2014, cảng đã đầu tư 28 tỷ đồng nâng cấp hệ thống cầu cảng với 2 đoạn có tổng chiều dài 120m; độ sâu trước bến là 1,9m, cảng có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải tối đa 1.900DWT có mớn nước phù hợp ra vào làm hàng. Hiện cảng có 5 xe cẩu, sức nâng từ 10 đến 40 tấn.
 
Ông Lê Nguyên Dũng - Giám đốc Cảng Hòn Khói cho biết, hàng qua cảng chủ yếu là xi măng, nông sản, muối, phân bón. Những năm gần đây, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng với sự năng động, nỗ lực của cán bộ, công nhân viên và sự hợp tác của khách hàng, cảng vẫn duy trì được mức tăng tưởng cao với sản lượng hàng hóa bốc dỡ tăng trung bình từ 15 - 20%/năm. Nhờ lượng hàng tăng, đời sống công nhân viên của cảng cũng được cải thiện. Năm 2012, người lao động được hưởng mức lương 2,6 triệu đồng/người/tháng thì đến hết quý I/2016 đã tăng lên 7 triệu đồng/người/tháng.
 
Nếu như năm 2012 cảng tiếp nhận 220.000 tấn thì đến năm 2015 lượng hàng qua cảng đã tăng lên 385.000 tấn. Để có được kết quả đó, bên cạnh chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường các biện pháp quản lý, nâng cao năng suất xếp dỡ hàng hóa, cảng còn mở rộng công tác tiếp thị và cải cách thủ tục hành chính, không để các doanh nghiệp vận tải mất thời gian chờ đợi. Nhằm thu hút tàu thuyền, nâng cao lượng hàng qua cảng, ngoài chủ động liên kết, tìm kiếm bạn hàng, cảng còn có chính sách ưu đãi đối với khách hàng thân thiết và có lượng hàng qua cảng lớn. Chia sẻ vấn đề này, ông Dũng cho biết, cảng luôn theo sát khách hàng và xây dựng riêng cơ sở dữ liệu thị trường, từ đó phân tích và đưa ra các chiến lược phù hợp nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Cảng cũng có chính sách giữ giá dù ở thời điểm thị trường khó khăn, giá cả tăng hoặc giảm giá bốc xếp cho những khách hàng thân thiết. Nhờ đó, khách hàng luôn đồng hành cùng cảng trong mọi thời điểm. Một chủ hàng thân thiết với cảng trong thời gian dài cho biết, công ty đã đăng ký hàng năm có 110.000 tấn hàng qua cảng. Sở dĩ có sự tin tưởng đó do năng lực bốc xếp của cảng ngày càng tăng cao. Các thủ tục qua cảng cũng nhanh chóng, thuận lợi; dịch vụ tại cảng chu đáo, chất lượng.  
 
Trước đây, Cảng Hòn Khói được tính toán, thiết kế đến năm 2030 sẽ tiếp nhận hàng hóa vào khoảng 350.000 tấn/năm. Tuy nhiên, nếu giữ đà tăng trưởng đến hết năm 2016, lượng hàng qua cảng sẽ đạt hơn 400.000 tấn. Bên cạnh đó, một cơ chế mở đã được thông qua đó là Bộ Giao thông vận tải quy hoạch Cảng Hòn Khói đến năm 2030 có diện tích 4,5ha. Đây sẽ là điều kiện quan trọng và thuận lợi để cảng có thể đầu tư xây dựng, phát triển trong sản xuất kinh doanh. Dự kiến, năm 2017, cảng sẽ đầu tư nâng cấp cho các tàu có tải trọng từ 4.000 đến 5.000 tấn vào tác nghiệp làm hàng.
 
THÀNH NAM