11:05, 03/05/2016

Tìm hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Do không có công trình thủy lợi, hầu hết diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở xã Cam An Bắc (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) phụ thuộc vào nước trời nên nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Để thích nghi với điều kiện khô hạn, nông dân địa phương đang tìm cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Do không có công trình thủy lợi, hầu hết diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở xã Cam An Bắc (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) phụ thuộc vào nước trời nên nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Để thích nghi với điều kiện khô hạn, nông dân địa phương đang tìm cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng.


Những năm qua, sản xuất nông nghiệp của nông dân xã Cam An Bắc chủ yếu gắn bó với cây mía, cây mì… Năm nay, thời tiết khô hạn kéo dài khiến nhiều diện tích mì bị chết hoặc phát triển chậm, củ nhỏ và tinh bột cũng thấp hơn so với mọi năm. Vì thế, nhiều hộ bị mất trắng, rơi vào cảnh thua lỗ. Ông Hoàng Minh Đức (thôn Triệu Hải) cho biết: “Gia đình tôi đã tận dụng hết diện tích đất để trồng mì. Năm nay, nắng nóng kéo dài, với 0,6ha đất tôi chỉ thu được 4 tấn mì tươi, sau khi phơi khô chỉ còn lại 1,5 tấn. Hiện tại, tôi chỉ bán được với giá 3.500 đồng/kg mì khô”. Gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn ở cùng thôn cũng thất bại hoàn toàn vì trồng mì. Ông cho biết đã vay 20 triệu đồng để trồng mì, nhưng từ đầu vụ đến nay vẫn chưa có một cơn mưa nào, cây mì bị chết gần hết, không còn gì để thu hoạch. Vậy nên, vợ chồng ông phải đi làm thuê kiếm sống hàng ngày.

 

Nông dân xã Cam An Bắc phơi mì
Nông dân xã Cam An Bắc phơi mì


Trong khi đó, các hộ trồng mía ở Cam An Bắc cũng rơi vào cảnh khó khăn. Hiện nay, nhiều đồng mía trên địa bàn đã khô đọt do thiếu nước. Ông Trần Văn Thuận (thôn Triệu Hải) cho biết: “Nắng hạn gay gắt đã khiến nhiều diện tích mía trên địa bàn đang bị chết khô. Gia đình tôi có 0,5ha mía lưu gốc, hiện đã chết hơn 80%. Những diện tích thu hoạch được thì năng suất, sản lượng rất thấp”.


Theo thống kê của Hội Nông dân xã Cam An Bắc, nắng hạn đã khiến cho hàng trăm héc-ta mía, mì của địa phương bị chết. Tuy địa phương đã chuyển đổi, đưa vào sản xuất các giống mía, mì chịu hạn, thế nhưng vẫn không thể chống chọi được với thời tiết năm nay. Hiện tại, địa phương đang tìm cách chuyển đổi một số diện tích sang trồng các loại cây họ đậu ngắn ngày trên diện tích mía, mì bị thiệt hại.


Theo ông Lê Minh Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Cam An Bắc, trong tổng số 750ha đất sản xuất nông nghiệp của địa phương, cây mía chiếm 400ha, cây mì hơn 300ha và sản xuất hoàn toàn nhờ nguồn nước trời. Bởi, địa phương không có hệ thống kênh mương, ao hồ để dự trữ và chứa nước. Trong khi đó, hầu hết diện tích đất sản xuất lại có địa hình cao, khô cằn. “Hiện nay, ngoài sản xuất nông nghiệp, việc tìm nguồn nước để sinh hoạt hàng ngày tại địa phương cũng gặp rất nhiều khó khăn”, ông Chiến nói.


Thời gian gần đây, khi thấy hiệu quả của việc trồng xoài ở các vùng lân cận, một số hộ trong xã đã tìm hiểu và tiếp cận với mô hình trồng xoài. Ông Lê Văn Nam (thôn Cửa Tùng) cho biết: “Đất ở đây rất cứng và khô, nên tôi nghĩ nó sẽ phù hợp với việc trồng cây lâu năm. Vì thế, tôi quyết định chọn các giống xoài cho giá trị kinh tế cao như: xoài cát Hòa Lộc, xoài Thanh Ca, xoài Tượng… trồng trên diện tích đất 1,2ha. Hy vọng loại cây này sẽ giúp thay đổi đời sống của gia đình”.


Ông Lê Minh Chiến cho biết, qua thống kê chưa đầy đủ, hiện nay, người dân địa phương đã chuyển đổi được khoảng 20ha đất trồng mía, mì sang trồng keo, gấc, các cây họ đậu. Trong thời gian tới, diện tích chuyển đổi sẽ tăng hơn nữa, bởi cứ bám vào mía, mì thì hiệu quả kinh tế không còn cao. Ngoài trồng trọt, những vật nuôi phù hợp với điều kiện khô hạn như: dê, cừu cũng được nhiều hộ mua về để nuôi. “Điều địa phương lo lắng là có chuyển đổi cây trồng gì, vật nuôi gì đi chăng nữa thì cũng phải cần nước. Vì vậy, chính quyền địa phương kiến nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân”, ông Chiến nói.


VĂN TRỌNG