
Theo đánh giá của ông Nguyễn Thành - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), Hội Nông dân xã Diên Phú là một trong những cơ sở hội vững mạnh xuất sắc của huyện.
Theo đánh giá của ông Nguyễn Thành - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), Hội Nông dân xã Diên Phú là một trong những cơ sở hội vững mạnh xuất sắc của huyện. Ban chấp hành hội tập hợp được hội viên, nông dân xây dựng tổ chức hội, thực hiện các nhiệm vụ, phong trào lớn; phối hợp với các ngân hàng cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao.
Được hỗ trợ kỹ thuật và vốn vay ưu đãi từ Hội Nông dân xã Diên Phú (huyện Diên Khánh), nhiều nông dân trong xã từ sản xuất nhỏ lẻ đã mở rộng sản xuất, vươn lên làm kinh tế giỏi. Bà Nguyễn Thị Cúc (Chi hội 2) chia sẻ, trước đây, gia đình bà thuộc diện khó khăn. Vợ chồng bà làm chuồng trại tạm bợ nuôi gà thả vườn, nhưng do mùa mưa, nước lụt gây hư hại nên thu nhập chỉ hơn 20 triệu đồng/năm. Được hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm của Hội Nông dân xã, bà đã xây dựng chuồng trại kiên cố, mở rộng sản xuất chăn nuôi. Sau khi tham gia nhiều lớp học kỹ thuật nuôi gà thịt do Hội Nông dân xã hỗ trợ, bà áp dụng nuôi gà riêng theo lứa tuổi, thường xuyên phun thuốc xử lý chuồng trại, tiêm phòng vắc xin cho gia cầm theo định kỳ. Kết quả, đến nay, đàn gà của gia đình bà thường xuyên duy trì số lượng 1.200 con, thu nhập bình quân gần 130 triệu đồng/năm. “Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và Hội Nông dân xã, gia đình tôi đã có thu nhập ổn định để lo cho các con học xong đại học, cao đẳng; xây dựng nhà cửa khang trang”, bà Cúc nói.
![]() |
| Mô hình nuôi gà thịt của bà Cúc |
Ngoài ra, còn có nhiều hội viên nông dân trong xã chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập như: ông Nguyễn Thanh Phong (Chi hội 1) nuôi chim cút cho thu nhập hơn 80 triệu đồng/năm; ông Nguyễn Dòn (Chi hội 2) trồng măng cụt và dừa xiêm, mỗi năm trừ chi phí còn lãi gần 60 triệu đồng/năm; ông Đinh Anh Tuấn (Chi hội 2) trồng mít Thái Lan, xoài cát chùm, măng cụt thu lãi gần 70 triệu đồng/năm...
Hội Nông dân xã Diên Phú có 1.139 hội viên, trong đó hơn 60% hộ làm nông nghiệp. Tuy ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, hạn hán và biến động thị trường, nhưng giá trị sản xuất của hội viên vẫn ổn định hàng năm. Có được kết quả này là nhờ Hội Nông dân xã đẩy mạnh công tác khuyến nông, tín chấp cho nông dân vay vốn mở rộng sản xuất. Từ năm 2011 đến nay, hội đã phối hợp với Hợp tác xã, Câu lạc bộ Khuyến nông Diên Phú, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (TP. Hồ Chí Minh), Trạm Khuyến nông huyện Diên Khánh tổ chức 15 lớp với gần 700 lượt hội viên tham gia học tập, tiếp cận thông tin trồng trọt, chăn nuôi theo khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất... Hội còn tín chấp cho 535 lượt hội viên nông dân vay gần 7,7 tỷ đồng. 5 năm qua, toàn xã có 4.438 lượt hộ đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, qua bình xét có 3.655 lượt hộ đạt danh hiệu ở các cấp.
Theo bà Bùi Thị Nga, Chủ tịch Hội Nông dân xã, hội thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên để chủ động lên kế hoạch phối hợp mở lớp khuyến nông; hỗ trợ vay vốn ưu đãi; giải quyết kịp thời những khó khăn trong thực tế sản xuất cho hội viên. Ngoài ra, những hội viên năng động, mạnh dạn đầu tư được hội kịp thời động viên hỗ trợ đã đạt được kết quả kinh doanh có hiệu quả, góp phần giảm nghèo, vươn lên làm giàu. “Từ nay đến năm 2021, Hội Nông dân xã tập trung phấn đấu đạt 80% hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; khuyến khích nông dân đầu tư theo hướng công nghệ sinh học, tạo sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác giúp hội viên thoát nghèo bằng cách hỗ trợ vay vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật, từ 10 đến 15 hội viên/năm”, bà Nga cho biết.
Hương Quỳnh

![[Video] Phát hiện đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 1,5 kg ma túy qua đường hàng không](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251219164654.jpg?width=500&height=-&type=resize)
