
Hiện nay, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) đang khẩn trương giải quyết các vướng mắc, phấn đấu khởi công Cụm công nghiệp Sông Cầu (huyện Khánh Vĩnh) vào quý IV/2016.
Hiện nay, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) đang khẩn trương giải quyết các vướng mắc, phấn đấu khởi công Cụm công nghiệp (CCN) Sông Cầu (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) vào quý IV/2016.
Giải quyết vướng mắc
Dự án hạ tầng CCN Sông Cầu được UBND tỉnh giao cho UBND huyện Khánh Vĩnh làm chủ đầu tư từ năm 2010. Đến năm 2012, dự án này được UBND tỉnh giao cho Tổng Công ty Khánh Việt. Tuy nhiên, do dự án triển khai quá chậm nên UBND tỉnh quyết định giao cho Công ty Yến sào Khánh Hòa từ đầu năm 2015. Dự án có tổng diện tích 42,5ha, sau khi hoàn thiện, ngoài bố trí các nhà máy của Công ty Yến sào Khánh Hòa, còn thu hút nhiều nhà máy sản xuất khác, thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển.
![]() |
| San lấp mặt bằng tại những khu vực đã giải tỏa xong |
Theo báo cáo của Công ty Yến sào Khánh Hòa, hiện nay, dự án vẫn còn vướng mắc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự án có 37 hộ bị ảnh hưởng, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ 18,176 tỷ đồng. Đến nay, công ty đã chi trả 16 tỷ đồng. Trong đó, tạm ứng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Khánh Vĩnh 420 triệu đồng, chi phí di dời 101 mồ mả gần 700 triệu đồng, bồi thường hỗ trợ 14,896 tỷ đồng. Như vậy, tổng diện tích đã thu hồi của người dân và của UBND xã quản lý tính đến cuối tháng 5-2016 là 36,4ha.
Hiện nay, trong dự án vẫn còn 5 hộ với diện tích hơn 6ha chưa nhận tiền bồi thường. Trong đó, bà Nguyễn Thị Muộn và ông Phan Thưởng kiến nghị về giá bồi thường trong phương án đã được UBND huyện phê duyệt giảm so với phương án Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Khánh Vĩnh niêm yết. Theo quy định, phần hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đối với hạn mức giao đất nông nghiệp là đất trồng cây lâu năm không quá 2ha. Tuy nhiên, trong phương án niêm yết ngày 21-12-2015, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã tính phần chi phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề vượt 2ha của 2 hộ nói trên không đúng quy định. Tại cuộc họp ngày 6-1, UBND huyện Khánh Vĩnh đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện điều chỉnh giảm chi phí hỗ trợ phần vượt 2ha của 2 hộ này nên các hộ không chấp thuận. Bên cạnh đó, 2 hộ khác là bà Phùng Thị Liễu và ông Nguyễn Minh Trí cho rằng, đơn giá đất bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt còn thấp. Các hộ này đã được mời lên làm việc nhiều lần để giải thích nhưng vẫn không chấp nhận.
Hiện nay, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Khánh Vĩnh kiểm tra tính pháp lý chặt chẽ để thực hiện việc thu hồi đất đúng quy định của pháp luật.
Khởi công vào cuối năm nay
|
Theo quy hoạch của UBND tỉnh, CCN Sông Cầu là nơi tập trung các cơ sở sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ, các ngành công nghiệp sản xuất ít gây ô nhiễm môi trường, sử dụng công nghệ mới như: chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, cơ khí sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp, chế biến lương thực, thực phẩm (trừ chế biến thủy hải sản tươi sống), chế biến nông lâm sản... Đây là những ngành nghề truyền thống ở địa phương sẽ được ưu tiên phát triển.
|
Được biết, dự án sẽ được làm cuốn chiếu, đầu tư đến đâu làm đường giao thông đến đó. Trước mắt, công ty sẽ cho khởi công dự án nhà máy bóc tách hạt điều rộng khoảng 2ha với số vốn đầu tư khoảng 20 tỷ đồng; nhà máy nước giải khát Sanna với tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. Dự kiến đầu tháng 8, công ty sẽ trình hồ sơ, thiết kế cơ sở để xin giấy phép xây dựng, cố gắng cuối năm 2016 sẽ khởi công hạ tầng CCN Sông Cầu.
Đồng chí Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, CCN Sông Cầu được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình chuyển dịch một phần diện tích đất nông nghiệp và đất đồi ít hiệu quả trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh sang đầu tư công nghiệp, tăng thu nhập cho địa phương. Trước mắt, các nhà máy như: bóc tách hạt điều, nước giải khát Sanna… sẽ góp phần giải quyết việc làm cho lao động ở huyện Khánh Vĩnh, Diên Khánh. Bên cạnh đó, CCN Sông Cầu khi hoàn thiện sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư, góp phần tăng nguồn thu ngân sách. Trong cuộc họp mới đây, đồng chí Trần Sơn Hải chỉ đạo: UBND huyện Khánh Vĩnh tập trung tháo gỡ vướng mắc của 5 hộ chưa nhận tiền bồi thường; Công ty Yến sào Khánh Hòa sớm thực hiện các thủ tục để khởi công hạ tầng CCN Sông Cầu vào cuối năm nay.
VĂN KỲ





