11:05, 22/05/2016

Thuận lợi nhưng khó quản lý

Thời gian qua, việc quy định doanh nghiệp (DN) không phải nộp tờ khai thuế thu nhập DN tạm tính hàng quý đã tạo thuận lợi cho DN, nhưng lại khó cho công tác quản lý thuế...

Thời gian qua, việc quy định doanh nghiệp (DN) không phải nộp tờ khai thuế thu nhập DN tạm tính hàng quý đã tạo thuận lợi cho DN, nhưng lại khó cho công tác quản lý thuế...


Theo Điều 17 Thông tư số 151/2014 của Bộ Tài chính, căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập DN của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; DN không phải nộp tờ khai thuế thu nhập DN tạm tính hàng quý. Ông Nguyễn Văn Trang - Trưởng phòng Tổng hợp Nghiệp vụ Dự toán Cục Thuế tỉnh cho biết, trước đây, khi Thông tư số 151 chưa được ban hành, hàng quý, các DN phải lập tờ khai thuế thu nhập DN tạm nộp quý cho cơ quan thuế. Như vậy, trong một niên độ kế toán, riêng về thuế thu nhập DN, một DN phải nộp 5 tờ khai thuế gồm 4 tờ khai tạm nộp của 4 quý và 1 tờ khai quyết toán năm. Nhằm hướng đến đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ của người nộp thuế, Thông tư số 151 đã bỏ quy định DN phải nộp tờ khai tạm tính hàng quý.

 

Hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp. Ảnh: VĂN GIANG
Hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp. Ảnh: VĂN GIANG


Đa số DN cho rằng, việc bỏ quy định này mang lại thuận lợi cho người nộp thuế. Bà Trương Nữ Tường Vy - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tư vấn Vạn Tường (TP. Nha Trang) chia sẻ: “Công ty chúng tôi nhận làm kế toán cho hơn 70 DN vừa và nhỏ. Việc bỏ quy định nộp tờ khai thuế thu nhập DN tạm tính hàng quý là một trong những bước cải cách về thủ tục hành chính thuế, giúp DN, nhất là các đơn vị làm dịch vụ kế toán hoặc đại lý thuế ít tốn thời gian hơn. Bên cạnh đó, DN cũng đỡ lo sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính nếu chậm nộp tờ khai như trước”.


Tuy nhiên, nếu xét góc độ công tác quản lý thuế cũng như điều hành ngân sách thì vấn đề này cũng gây khó khăn nhất định. Ông Nguyễn Văn Trang phân tích: “Với quy định này, cơ quan thuế không biết được số thuế thu nhập DN tạm xác định hàng quý của từng DN là bao nhiêu nên không có cơ sở để rà soát, đôn đốc để đảm bảo thu đúng, thu kịp thời. Điều này dẫn đến hiện tượng DN nộp không đúng với số thuế thu nhập DN tạm xác định hàng quý. Từ đó, việc điều hành ngân sách gặp khó khăn, không kịp thời, bỏ lỡ việc đầu tư…”. Trao đổi với chúng tôi, ông N.V.V - giám đốc một công ty TNHH ở Nha Trang bày tỏ: “Triển khai quy định này, trên thực tế, sai phạm của người nộp thuế sẽ khó phát hiện kịp thời nên mức độ rủi ro trong quản lý thuế sẽ tăng”.


Cùng với đó, khi nhà nước bỏ quy định nộp tờ khai quý có kèm theo chế tài đó là: đối với số thuế thu nhập DN tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà DN chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán. Tuy nhiên, theo ý kiến của một số đơn vị, chế tài này cũng chưa đủ sức răn đe. “Nếu DN cố tình hàng quý nộp thuế ít hơn thực tế phát sinh thì đến kỳ nộp thuế quý IV, DN sẽ chủ động thực hiện tạm nộp để cộng dồn 4 quý không bị rơi vào mức thấp hơn 20% số thuế thu nhập DN phải nộp theo quyết toán”, ông Nguyễn Văn Trang nói.


NGUYỄN KIM