
Hiện nay, một số cây trồng trong tỉnh Khánh Hòa chưa có thuốc bảo vệ thực vật chuyên dùng. Vì thế, đã xảy ra trường hợp cây, quả bị chết hoặc hỏng do dùng thuốc bảo vệ thực vật không đúng.
Hiện nay, một số cây trồng trong tỉnh Khánh Hòa chưa có thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) chuyên dùng. Vì thế, đã xảy ra trường hợp cây, quả bị chết hoặc hỏng do dùng thuốc BVTV không đúng.
Sự cố đáng tiếc
Ông Trần Quốc Khánh, Trưởng trạm BVTV huyện Cam Lâm cho biết, vụ xoài Tết vừa qua, ông Huỳnh Văn Mẫn (xã Cam Hòa) đến đại lý Thông Trang (đại lý của Công ty Bayer, Đức) trên địa bàn mua 1 chai thuốc trừ sâu Movento 150 OD về xịt cho vườn xoài Úc. Ông Mẫn pha 1 chai Movento với 100 lít nước, rồi đem xịt cho 9 cây xoài Úc có quả đang lớn. Tuy nhiên, 3 ngày sau, toàn bộ quả xoài Úc đều bị hỏng, trái bị thâm, nũng, vỏ đen lại. Ông Mẫn ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng và bắt đền đại lý đã bán thuốc dỏm cho mình.
![]() |
| Sử dụng thuốc Movento làm quả xoài bị thâm, nũng |
Sự việc vỡ lở, ngành chức năng vào cuộc can thiệp. Công ty Bayer đã tiến hành thử nghiệm xịt Movento trên các loại xoài gồm: Úc, Hòa Lộc, Thái Lan và Đài Loan song chỉ có xoài Úc là bị hỏng quả. Do thuốc này chưa được kiểm nghiệm trên cây xoài, đồng thời cũng không có chỉ dẫn xịt xoài trong danh mục nên công ty chỉ hỗ trợ ông Mẫn thuốc BVTV dùng trong 1 năm, trị giá 31 triệu đồng chứ không bồi thường.
Ông Khánh cho biết thêm, các chuyên gia người Úc thuộc chi nhánh Bayer tại Úc cũng chưa thể khẳng định Movento gây hư hại trên quả xoài. Thời gian qua, các vụ khiếu nại liên quan tới cây trồng do thuốc dỏm không có nhiều, chỉ có một vụ liên quan tới cây mì do xịt thuốc cỏ làm ảnh hưởng đã được giải quyết. Trước tình hình đó, Chi cục BVTV đã chỉ đạo các trạm trực thuộc tăng cường tập huấn, phổ biến kiến thức sử dụng thuốc BVTV cho nông dân.
Triệt để tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”
Hiện nay, nông dân còn gặp nhiều khó khăn bởi một số cây trồng như: kiệu, khoai sáp… vẫn chưa có thuốc BVTV chuyên dụng. Nông dân chỉ có thể vận dụng thuốc dùng chung với cây trồng có họ hàng gần kề như: kiệu dùng chung thuốc với hành, tỏi. Điều này sẽ rất khó nếu xảy ra vấn đề về thuốc, nông dân sẽ là người chịu thiệt.
Ông Lê Văn Đàn, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cam Đức (huyện Cam Lâm) cho hay, Movento là thuốc BVTV thế hệ mới, dùng hiệu quả nên nông dân mua về xịt diệt sâu rầy như bọ cánh cứng, bọ trĩ đang phát triển rất nhanh trong vườn xoài. Sau khi xảy ra sự việc xoài Úc bị hỏng quả, hầu hết người trồng xoài ở thị trấn Cam Đức không dùng thuốc Movento nữa. “Sự cố xảy ra một phần có trách nhiệm của các đại lý, bởi họ quảng cáo thuốc mới mà không hướng dẫn kỹ cho nông dân. Hội Nông dân thị trấn đã khuyến cáo người dân không được dùng Movento can thiệp trên xoài Úc thông qua các buổi họp của chi, tổ hội”, ông Đàn nói. Tương tự, tại xã Cam Hải Tây (huyện Cam Lâm), nơi có diện tích xoài Úc khá lớn, Hội Nông dân xã đã phổ biến kinh nghiệm và hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV cẩn trọng trên các loại cây trồng, đặc biệt là xoài.
Theo bà Trịnh Thị Thùy Linh, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV, chi cục đã chỉ đạo các trạm tăng cường tập huấn, hướng dẫn nông dân cách sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng” (đúng thuốc; đúng liều lượng và nồng độ; đúng lúc; đúng cách) và thông báo nông dân không sử dụng thuốc Movento trên xoài Úc. Hiện tại, nông dân không còn sử dụng thuốc Movento xử lý sâu bệnh trên cây này.
V.L




