Hiện nay, nông dân trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh đã thu hoạch xong lúa đông xuân song tình hình khô hạn kéo dài đang gây khó khăn cho việc sản xuất vụ hè thu.
Hiện nay, nông dân trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh đã thu hoạch xong lúa đông xuân song tình hình khô hạn kéo dài đang gây khó khăn cho việc sản xuất vụ hè thu.
Theo khảo sát khả năng dự trữ nước của các công trình thủy lợi, dự kiến toàn huyện chỉ có thể xuống giống khoảng 142ha lúa hè thu, bằng 35% kế hoạch, 65% diện tích ruộng còn lại đành phải bỏ hoang. Chính quyền các địa phương khuyến nghị nông dân sử dụng nước tưới tiêu hết sức tiết kiệm và chỉ xuống giống ở những diện tích có khả năng đủ nước tưới toàn vụ; những nơi không đủ nước tưới sẽ chuyển sang trồng hoa màu ngắn ngày.
Được biết, Khánh Vĩnh có 2 hồ chứa nhỏ, 3 đường ống dẫn nước và 17 đập dâng, tưới tiêu với diện tích 680ha ruộng. Tuy nhiên, do nắng hạn kéo dài nên 2 hồ chứa đã ở mực nước chết, 3 trong tổng số 7 công trình đập dâng không còn nước. Vì thế, vụ đông xuân vừa qua, toàn huyện chỉ sản xuất 429ha lúa nhưng đã có 40ha bị mất trắng.
KIM OANH




