
Những năm gần đây, Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Phương, TP. Nha Trang đã nắm bắt được nhu cầu của nông dân, kịp thời cung cấp những dịch vụ phù hợp với chi phí thấp.
Những năm gần đây, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Vĩnh Phương, TP. Nha Trang đã nắm bắt được nhu cầu của nông dân, kịp thời cung cấp những dịch vụ phù hợp với chi phí thấp.
Cung cấp dịch vụ giá thấp
Những ngày này, nông dân xã Vĩnh Phương đang thu hoạch lúa đông xuân. Trên cánh đồng, không còn cảnh nông dân phơi nắng để gặt lúa, công việc thu hoạch đã được cơ giới hóa. Một chiếc máy gặt liên hợp của HTX Nông nghiệp Vĩnh Phương chạy quanh ruộng lúa chín, nông dân chỉ việc xếp từng bao lúa chở về nhà. Ông Lê Văn Mão (thôn Trung) chia sẻ: “Những năm gần đây, nhờ HTX cung cấp hầu hết các dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp nên nông dân đỡ vất vả hơn, tiết kiệm được đáng kể chi phí”.
![]() |
| Hợp tác xã đầu tư máy gặt liên hợp để làm dịch vụ thu hoạch cho nông dân |
Hiện nay, HTX Nông nghiệp Vĩnh Phương có 657 xã viên. Những năm qua, HTX hoạt động với 5 khâu dịch vụ gồm: thủy lợi thủy nông, vật tư nông nghiệp, làm đất, thu hoạch, lúa giống. HTX trực tiếp nắm bắt nhu cầu của nông dân và kịp thời cung cấp những dịch vụ phù hợp với chất lượng tốt và chi phí hợp lý. Ông Lê Văn Lành (thôn Đắc Lộc 1), thành viên HTX cho biết: “Những dịch vụ do HTX cung cấp cho xã viên và nông dân đều thấp hơn giá thị trường từ 10 đến 20%. HTX còn hướng dẫn xã viên thay phiên gieo trồng các giống lúa mới để giảm sâu hại, dịch bệnh, nâng cao năng suất, thu nhập cho nông dân. Bên cạnh đó, xã viên không phải hùn vốn, nếu sử dụng các dịch vụ của HTX, sau khi thu hoạch 1 tháng mới phải thanh toán, giúp những hộ khó khăn tiếp tục bám trụ sản xuất trên đồng ruộng của mình”.
Năm 2015, do nắng hạn gay gắt, dịch vụ thủy nông gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Ban quản trị HTX đã chủ động phối hợp với Trạm Thủy nông TP. Nha Trang tích cực thực hiện phương án chống hạn. Ngoài việc tăng tần suất bơm tưới tối đa của trạm bơm điện, HTX đã lắp đặt thêm 1 trạm bơm dầu dã chiến tại khu vực Bầu Sen; làm đập bổi ngăn mặn tại Soi Gáo; nạo vét hệ thống kênh mương để tận dụng lượng nước hồi lưu; bố trí lịch gieo cấy giản vụ; vận động xã viên tăng cường chống rò rỉ thất thoát nước. Chính vì vậy, tổng diện tích gieo trồng đạt 96,9% kế hoạch, năng suất bình quân 68,5 tạ/ha, cao hơn kế hoạch 3,5 tạ...
Sẽ liên kết sản xuất lúa giống
| Bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phương: Thời gian qua, HTX Nông nghiệp Vĩnh Phương đảm bảo cung ứng tốt các dịch vụ nông nghiệp cho xã viên, nông dân trên địa bàn xã, đặc biệt là công tác chống hạn. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn HTX xây dựng phương án kinh doanh, tìm ra mô hình sản xuất phù hợp, có tính khả thi để thu hút được người dân tham gia kinh tế tập thể. Bên cạnh đó, các cấp, ngành cần tạo điều kiện cho HTX tiếp cận vốn, mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. |
Theo ông Nguyễn Vẽ - Giám đốc HTX Nông nghiệp Vĩnh Phương, những năm gần đây, nông dân ngày càng gian nan khi đối mặt với sự bấp bênh của thị trường. Năm 2016, HTX tập trung đàm phán với Công ty TNHH Đông Nam (tỉnh Ninh Thuận) về liên kết sản xuất lúa giống hàng hóa. HTX sẽ phối hợp với công ty hướng dẫn nông dân kỹ thuật gieo trồng, áp dụng nghiêm quy trình sản xuất giống từ khâu cấy, chăm sóc, phòng trị bệnh; công ty sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm trong chuỗi liên kết sản xuất. Khi triển khai liên kết sản xuất lúa giống, sẽ đem lại giá trị cao hơn 20 - 25% so với sản xuất lúa thịt. Liên kết trong sản xuất còn giúp nông dân nắm vững kỹ thuật canh tác theo hướng hiện đại, giảm được nhiều khoản chi phí, đầu ra sản phẩm ổn định. “Hiện nay, khả năng tiếp cận vốn của HTX gặp nhiều khó khăn do không có tài sản thế chấp, do các định chế về tài chính từ các nguồn tín dụng. Vì thế, chúng tôi mong các cấp, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho HTX tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để hoạt động đạt hiệu quả cao”, ông Vẽ nói.
Trong thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục quản lý, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu của nông dân; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Đỗ Phan




