
Trước tình hình căng thẳng nguồn nước cho sản xuất vụ hè thu, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương triệt để tiết kiệm nước, kiên quyết giới hạn diện tích sản xuất.
Trước tình hình căng thẳng nguồn nước cho sản xuất vụ hè thu, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương triệt để tiết kiệm nước, kiên quyết giới hạn diện tích sản xuất.
Thị xã Ninh Hòa là địa phương gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nước khi bước vào sản xuất vụ hè thu. Trước đây, vụ đông xuân, thị xã phải xin tỉnh cho phép mở nước kênh tây hồ Đá Bàn để cứu hơn 650ha lúa đang giai đoạn làm đòng và trổ tại các xã: Ninh Sơn, Ninh An, Ninh Thượng, Ninh Thân, Ninh Phụng, Ninh Trung. Ông Nguyễn Tiến - Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã cho biết, hiện tại, tình hình mực nước tại các hồ thiếu hụt trầm trọng: Đá Bàn 15%, Eakrongrou 29%, Bến Ghe 38% dung tích. Mực nước tại các đập dâng cũng không khả quan, một số đập như: Hàm Rồng, Đồng Tròn, Suối Lũy… cũng gần cạn kiệt. Vì vậy, hầu hết các công trình thủy lợi không đảm bảo tưới cho vụ hè thu. “Thời gian tới, nếu mưa ít, nguồn nước không được cải thiện, dự kiến kế hoạch vụ hè thu chỉ khoanh vùng sản xuất khoảng 1.351/8.319ha. Trong đó, diện tích không sản xuất là 6.893ha, chuyển đổi cây trồng 75ha...”, ông Tiến nói.
![]() |
| Trên cánh đồng Hiệp Mỹ, nhiều ruộng lúa đã lên xanh |
Trên cánh đồng Hiệp Mỹ (xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh), một số diện tích lúa hè thu đã lên xanh. Ông Nguyễn Đình Thảo - người dân ở đây cho biết, tranh thủ nguồn nước còn lại từ hồ Sông Trâu (Ninh Thuận) chảy về đập Giỏ Tá, người dân thu hoạch lúa đông xuân xong thì đã làm đất và xuống giống ngay. Hiện nay, diện tích gieo sạ của nông dân trong vùng khoảng 20/70ha. “Hồ Sông Trâu không điều tiết nước cho đập Giỏ Tá, đây chỉ là nước rơi rớt của hồ. Không biết thời gian tới, nông dân lấy nước đâu mà tưới lúa hè thu?”, ông Thảo lo lắng.
Theo ông Lê Minh Hải - Trưởng phòng Kinh tế TP. Cam Ranh, vụ hè thu năm nay Cam Ranh không thiếu nước, bởi lượng nước tích trữ từ các hồ thủy lợi trong khu vực sẽ cung cấp đủ. Riêng diện tích tưới từ đập Giỏ Tá, nếu nắng hạn kéo dài sẽ không đảm bảo. Tuy nhiên, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa đã có kế hoạch bơm tưới để chống hạn cho số diện tích này.
| Bà Trịnh Thị Thùy Linh - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: UBND tỉnh chỉ đạo rất quyết liệt, tuyệt đối không để tình trạng tự phát gieo trồng trên diện tích đất lúa không đủ nguồn nước, sử dụng nước trời dẫn đến thiệt hại cho nông dân. Chúng tôi khuyến cáo, các địa phương cần hướng dẫn nông dân bố trí giống và lịch thời vụ gieo sạ hợp lý; mật độ 120 - 140kg/ha; nơi áp dụng “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm” giảm còn 80 - 100kg/ha; tăng cường sử dụng lúa ngắn ngày, phù hợp thị trường; chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác; áp dụng tiến bộ, cơ giới hóa vào sản xuất... |
Theo lãnh đạo Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tình trạng khô hạn còn kéo dài đến hết tháng 8. Dự báo lượng mưa ở mức thấp và thiếu hụt từ 30 đến 50% so với trung bình nhiều năm. Các hồ chứa hiện nay có dung tích trữ khoảng 125,18 triệu m3, bằng 50% dung tích thiết kế, một số hồ chứa có dung tích rất thấp. Dự kiến đến đầu vụ hè thu, nếu không có mưa tiểu mãn, dung tích trữ của các hồ chỉ còn khoảng 87,76 triệu m3, chiếm 35,2% so với dung tích thiết kế; có 9/19 hồ chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu tưới như: Suối Dầu, Láng Nhớt, Suối Trầu (60 - 80% thiết kế), Cam Ranh, Am Chúa, Suối Lớn (40 - 50% thiết kế), các hồ Đá Bàn, Đá Đen phải ngừng cấp nước cho sản xuất để ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt.
Trước tình hình đó, vụ hè thu toàn tỉnh dự kiến chỉ sản xuất 7.730/18.483ha (41,8% kế hoạch); trong đó diện tích chuyển đổi giống cây trồng 361ha; diện tích ngừng sản xuất 10.392ha. UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tập trung rà soát, tiếp tục kiểm tra, tổng hợp cụ thể nguồn nước các hồ chứa để xây dựng kế hoạch sử dụng nước hợp lý, trong đó ưu tiên nước cho sinh hoạt, gia súc, tưới cho cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao và nước cho các khu, cụm công nghiệp. Trên cơ sở tính toán nguồn nước hiện có, hướng dẫn người dân sử dụng giống và bố trí các loại cây trồng hợp lý. Đối với các vùng trồng lúa đảm bảo nguồn nước tưới suốt vụ thì chủ động gieo sạ tập trung theo vùng để tiết kiệm nước; đối với diện tích không đủ nước trồng lúa thì chuyển sang cây trồng khác có nhu cầu nước ít hơn và thời gian ngắn hơn; diện tích không có nước kiên quyết không cho gieo trồng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tình hình hạn hán nhằm ứng phó kịp thời và giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân; tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm trong sinh hoạt và sản xuất; thực hiện nghiêm túc phương án chống hạn ở các địa phương và các đơn vị cung cấp nước…
V. L





