11:04, 10/04/2016

Cam Lâm: Một vụ mì thất bát

Năm nay, do hạn hán kéo dài nên hầu hết diện tích trồng mì trên địa bàn huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) bị mất mùa. Bên cạnh năng suất thấp, giá mì đang xuống thấp khiến người trồng mì gặp không ít khó khăn.

Năm nay, do hạn hán kéo dài nên hầu hết diện tích trồng mì trên địa bàn huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) bị mất mùa. Bên cạnh năng suất thấp, giá mì đang xuống thấp khiến người trồng mì gặp không ít khó khăn.


Năm nay, gia đình ông Trần Văn Quang (thôn Trung Hiệp 2, xã Cam Hiệp Bắc) trồng 2ha mì nhưng thu hoạch chỉ được hơn 4 tấn mì tươi, tương đương khoảng 5 triệu đồng. Sau khi trừ tất cả chi phí, vụ này ông lỗ hơn 30 triệu đồng. “Chưa năm nào người trồng mì gặp thời tiết khắc nghiệt như năm nay. Cây mì vừa lên chừng vài lá đã gặp đợt nắng nóng kéo dài làm nhiều cây chết, trồng lại cũng không sống được”, ông Quang nói. Bên cạnh trồng mì, ông Quang còn thu mua mì của người dân trong huyện. Theo nhìn nhận của ông, năm nay, phần lớn diện tích mì ở Cam Hiệp Bắc và các xã khác đều cho năng suất thấp. Đến thời điểm này, ông mới thu mua được hơn 300 tấn mì tươi, trong khi tầm này năm ngoái, ông đã mua được khoảng 1.000 tấn.

 

 *Ông Nguyễn Ta - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cam Lâm: Năm nay, tổng diện tích mì toàn huyện là 1.195,5ha, giảm khoảng 300ha so với năm ngoái. Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch hơn 589ha mì, sản lượng hơn 7.991 tấn. Do năng suất và giá thu mua mì đều giảm so với năm ngoái nên khả năng người trồng mì bị lỗ
Thu hoạch mì ở xã Cam Hiệp Bắc


Nhà bà Phan Thị Xuân Cúc (thôn Trung Hiệp 2) cũng bị thiệt hại nặng khi cả ruộng mì 1ha bị chết khô; trong khi diện tích này năm ngoái cho bà khoản lãi 10 triệu đồng. Theo bà Phan Thị Tường Vy, khuyến nông viên xã Cam Hiệp Bắc, vụ này, toàn xã trồng 200ha mì nhưng thiệt hại khoảng 140ha do nắng hạn. Với năng suất trung bình 1,5 - 2tấn/sào (năm ngoái đạt 2,5 - 3 tấn/sào), giá thu mua 1.200 đồng/kg tươi (thấp hơn khoảng 300 đồng/kg so với năm ngoái), nhìn chung vụ mì của xã năm nay thất bát.
 

 

Ông Nguyễn Ta - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cam Lâm: Năm nay, tổng diện tích mì toàn huyện là 1.195,5ha, giảm khoảng 300ha so với năm ngoái. Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch hơn 589ha mì, sản lượng hơn 7.991 tấn. Do năng suất và giá thu mua mì đều giảm so với năm ngoái nên khả năng người trồng mì bị lỗ.

Tại thị trấn Cam Đức, tình hình cũng khó khăn không kém. Vụ năm nay, ông Phan Anh (tổ dân phố Nghĩa Nam) trồng 4 sào mì nhưng bị chết nhiều, chỉ thu được khoảng 1,2 tấn mì tươi, bán khoảng 2,2 triệu đồng, lỗ vài triệu đồng. Ông Anh nói: “Tôi trồng mì đã nhiều năm, nhưng chưa năm nào hạn nặng thế này. Nhiều hộ trồng mì khác cùng tổ dân phố còn không thu được đồng nào. Chúng tôi lo vụ sau sẽ bị thiếu giống”. Ông Lê Văn Đàn - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cam Đức cho biết, toàn thị trấn có 130ha mì, nhưng 52ha đã bị chết do nắng hạn kéo dài. Với năng suất ước đạt 6 tấn/ha (giảm khoảng 30% sản lượng so với năm ngoái), giá bán cũng thấp nên ước tính nhiều người trồng mì sẽ bị lỗ.


Nông dân các xã khác trên địa bàn huyện cũng trải qua vụ thu hoạch mì không như ý. Năm nay, gia đình ông Trần Xuân Hoàng (thôn Xuân Lập, xã Cam Tân) trồng 12ha mì. So với năm ngoái, 1 sào mì của nhà ông giảm khoảng 1 tấn. Ông Hoàng cho biết, thông thường, giá bán mì tươi phải từ 1.600 đồng/kg trở lên mới có lãi. Với giá bán hiện nay, tuy ông không lỗ nhưng cũng chẳng lời.


Được biết, một vụ mì trung bình dài 10 - 11 tháng, bắt đầu từ tháng 4 - 5 (âm lịch) đến tháng 2 - 3 năm sau. Tuy trồng mì không phải đầu tư nhiều, nhưng với tình hình năng suất mì giảm, cộng thêm giá thấp như hiện nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhiều nông dân huyện Cam Lâm. Một số hộ cho biết, họ có ý định bỏ trồng mì nhưng lại chưa tìm được cây trồng phù hợp.


N. KIM - T.MAI