11:03, 30/03/2016

Tích cực giải ngân các chương trình tín dụng chính sách

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa đang tích cực giải ngân nguồn vốn cho vay từ các chương trình tín dụng chính sách.

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Khánh Hòa đang tích cực giải ngân nguồn vốn cho vay từ các chương trình tín dụng chính sách.

Chúng tôi có mặt tại hội trường UBND phường Ninh Hiệp khi các cán bộ của Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã Ninh Hòa đang tất bật giải ngân. Đến quá trưa, khách hàng vay vốn vẫn còn rất đông. Đợt này, riêng phường Ninh Hiệp giải ngân đến 4 tỷ đồng cho 4 chương trình tín dụng dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh - sinh viên (HS-SV) và nước sạch - vệ sinh môi trường.

 

Giải ngân vốn vay cho người dân phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
Giải ngân vốn vay cho người dân phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa


Ông Lê Hùng Tin (tổ dân phố 16) phấn khởi vì được vay 30 triệu đồng để mua thêm bò giống về nuôi. Gia đình ông Hùng thuộc đối tượng hộ cận nghèo, ông làm thợ hồ còn vợ ở nhà nội trợ, 3 con đều đi học. Trước đây, gia đình ông đã vay vốn chương trình tín dụng dành cho hộ nghèo và nước sạch vệ sinh môi trường và đều trả nợ tốt. Hiện nay, ngoài bò của gia đình, ông còn nhận chăn thuê bò cho gia đình khác. Còn ông Lê Văn Hùng (tổ dân phố 1) lần đầu tiên được vay 20 triệu đồng từ chương trình cho vay vốn đối với hộ cận nghèo. Là lao động chính nhưng ông Hùng mới bị tai nạn gãy xương vai, không thể làm việc nặng trong khi con còn nhỏ, vợ ở nhà nội trợ nên trông cậy vào số tiền này để mua bò về nuôi.


Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Huy (tổ dân phố 3) nhận 5,5 triệu đồng từ chương trình tín dụng dành cho HS-SV. Bà Huy cho biết, gia đình thuộc diện cận nghèo, thu nhập chỉ trông vào mấy sào ruộng. Nhờ nguồn vốn NHCSXH, gia đình bà đã nuôi cậu con đầu học xong và đi làm, người con thứ 2 cũng sắp ra trường. Về kế hoạch trả nợ số tiền 53 triệu đồng, bà Huy cho biết, cậu con trai đã đi làm sẽ trả dần theo phân kỳ; hàng tháng gia đình cũng đóng tiết kiệm. Ngoài số tiền vay trên, đợt này, gia đình bà Huy còn được vay 12 triệu đồng từ chương trình nước sạch - vệ sinh môi trường để làm nhà vệ sinh và lắp nước máy.


Theo ông Lê Ngọc Cường, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã Ninh Hòa, giải ngân xong cho người dân phường Ninh Hiệp, đơn vị sẽ tiếp tục giải ngân 1 tỷ đồng ở phường Ninh Diêm và xã Ninh Vân 600 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, phòng giao dịch đạt doanh số cho vay hơn 30 tỷ đồng; dự kiến, tổng dư nợ đến ngày 31-3 gần 400 tỷ đồng, bình quân mức vay gần 18 triệu đồng/hộ. Hầu hết hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích. Trên địa bàn Ninh Hòa, người dân vay vốn để sản xuất kinh doanh chủ yếu là trồng mía, lúa và chăn nuôi bò, heo. Công tác thu hồi nợ, quản lý vốn của các hội, đoàn thể nhận ủy thác cũng đã đi vào nề nếp, tỷ lệ nợ quá hạn thấp so với mặt bằng chung, còn 0,3%. Trong đó, riêng dư nợ qua kênh Hội Phụ nữ nhận ủy thác hơn 200 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng dư nợ.

 

Từ đầu năm đến nay, doanh số cho vay từ các chương trình tín dụng của NHCSXH tỉnh gần 143 tỷ đồng; trong đó, cho hộ nghèo vay vốn hơn 24 tỷ đồng, hộ cận nghèo hơn 32,4 tỷ đồng, mới thoát nghèo 20 tỷ đồng, nước sạch - vệ sinh môi trường gần 43,3 tỷ đồng, giải quyết việc làm hơn 5,5 tỷ đồng, vùng khó khăn hơn 3,4 tỷ đồng, HS-SV hơn 14,1 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ cho vay các chương trình 1.936 tỷ đồng.

Ngày nghỉ cuối tuần nhưng tại trụ sở NHCSXH tỉnh, nhiều cán bộ, nhân viên vẫn làm việc để hoàn thiện hồ sơ tiến hành giải ngân. Bà Phan Phước Thảo, Trưởng phòng Tín dụng NHCSXH tỉnh cho biết, tháng 2 vừa qua, Trung ương chuyển nguồn vốn mới 75 tỷ đồng về cho NHCSXH tỉnh, trong đó, nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo, thoát nghèo, cận nghèo 55 tỷ đồng và nước sạch - vệ sinh môi trường 20 tỷ đồng. Vì phải hoàn thành giải ngân nguồn vốn mới trong tháng 3 và nguồn vốn quay vòng nên đơn vị tích cực hoàn thiện hồ sơ, giải ngân tận xã, phường, thị trấn để người dân không phải đi lại xa, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho người dân. Theo chuẩn nghèo đa chiều, số hộ nghèo trên toàn tỉnh sẽ tăng nên áp lực về nguồn vốn đối với NHCSXH không nhỏ. Vì vậy, NHCSXH sẽ tiếp tục trình Trung ương bổ sung nguồn vốn và báo cáo địa phương cân đối chuyển thêm vốn cho ngân hàng.


Việc triển khai cho vay, thu hồi nợ của NHCSXH chủ yếu qua kênh nhận ủy thác của 4 tổ chức hội: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên. Ngân hàng đã phối hợp với 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện nhiều giải pháp nhằm tổ chức triển khai tốt các chương trình tín dụng ưu đãi. Đến ngày 31-12-2015, toàn tỉnh dư nợ ủy thác hơn 1.849 tỷ đồng, chiếm 99,85% tổng dư nợ; nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,37%.


Theo đại diện NHCSXH tỉnh, năm 2016, phấn đấu tổng dư nợ đạt 2.041 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,4%; tỷ lệ thu lãi bình quân đạt trên 98%; 100% nợ đến hạn được xử lý theo quy trình quy định. Thời gian tới, NHCSXH tỉnh tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn để đảm bảo 100% tổ hoạt động theo đúng quy định; đảm bảo 100% tổ được ủy nhiệm thu tiết kiệm và trên 95% tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm.


N. D

 


 

Toàn tỉnh có 27.392 hộ nghèo


UBND tỉnh vừa phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều).  


Theo đó, toàn tỉnh có 27.392 hộ nghèo, tỷ lệ 9,68%; 18.925 hộ cận nghèo, tỷ lệ 6,69%. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách kinh tế - xã hội khác năm 2016.