
Thời gian qua, thời tiết thất thường kèm theo mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu của nông dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị cuốn trôi, hư hỏng. Vì thế, tuy đã vào vụ nhưng nhiều nông dân đang phập phồng, lo lắng khi xuống giống cây trồng.
Thời gian qua, thời tiết thất thường kèm theo mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu của nông dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị cuốn trôi, hư hỏng. Vì thế, tuy đã vào vụ nhưng nhiều nông dân đang phập phồng, lo lắng khi xuống giống cây trồng.
Ông Hồ Công Tâm (thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) cho biết, hơn 1.500m2 đất trồng hành của ông vừa xuống giống đã bị mất trắng do nước cuốn trôi, mảnh đất giờ chỉ toàn cát và lởm chởm đá. Chi phí giống và làm đất hết 10 triệu, giờ đất bị cuốn trôi, nếu muốn làm lại thì phải đầu tư cải tạo, ít cũng phải tốn gần 20 triệu đồng. Ông Lê Văn Lang (thôn Đắc Lộc 1) cũng ngao ngán nhìn mảnh đất trồng hành lõm bõm nước của mình, hành bị cuốn trôi hết, chỉ còn trơ đất cát. Được biết, dự đoán sẽ có mưa lớn nên trước đó những nông dân này đã gia cố bờ chắn nước, tránh tình trạng ngập úng, nhưng vẫn không tránh được thiệt hại.
![]() |
| Mảnh đất trồng hành của ông Lê Văn Lang lõm bõm nước sau trận mưa kéo dài |
Tại xã Vạn Thọ (huyện Vạn Ninh), người dân cũng bất lực nhìn ruộng lúa của mình bị ngập úng, nước ngập hết cả bờ chắn. Ông Huỳnh Tấn Thi, thôn Ninh Mã cho biết, 2ha lúa của gia đình ông mới gieo từ 3 đến 7 ngày, chưa kịp lớn đã gặp thời tiết xấu, ngập úng hết. Theo lý giải của ông Thi, sau ngày 23-10 Âm lịch hàng năm, qua hết mùa mưa là nông dân bắt đầu xuống giống cho vụ cuối năm. Tuy nhiên, năm nay thời tiết biến đổi thất thường, không khí lạnh kèm mưa lớn kéo dài khiến lúa, hoa màu bị hư hại nặng.
Theo ông Trần Quang Khánh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vạn Thọ, diện tích trồng lúa của toàn xã hơn 96ha, trong đó có 30ha lúa đã bị ngập úng. Số lúa bị ngập úng đã gieo được từ 2 - 5 ngày. Bên cạnh đó, mưa kéo dài đã khiến đất đá của tuyến đường vào hầm Cổ Mã chạy dọc theo thôn Cổ Mã (xã Vạn Thọ) trôi xuống ruộng, lấp lúa, gây thiệt hại cho người dân. “Đến nay, địa phương vẫn chưa ước tính được thiệt hại, phải chờ nước rút hết mới có thể kết luận được. Chúng tôi đã báo cáo với huyện để có hướng xử lý thích hợp”, ông Khánh nói.
Tại xã Xuân Sơn (huyện Vạn Ninh), người dân cũng phải gánh chịu thiệt hại không nhỏ do thời tiết. Ông Nguyễn Xuân Tân - Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Sơn cho biết, đến nay, tổng diện tích lúa bị thiệt hại toàn xã là 52ha, trong đó 20ha bị bệnh đạo ôn do thời tiết lạnh, số còn lại bị ngập úng do mưa.
Ông Nguyễn Lạc - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhận định, thời tiết năm nay biến đổi thất thường hơn so với những năm trước. Thông thường, đầu tháng 12 dương lịch, thời tiết sẽ bớt mưa, nông dân bắt đầu xuống giống vụ đông xuân, nhưng năm nay có mưa lớn kéo dài, kéo theo không khí lạnh nên gây thiệt hại đáng kể cho nông dân. “Chúng tôi đang yêu cầu các địa phương tổng hợp thiệt hại, báo cáo về Tỉnh hội, từ đó sẽ có hướng giải quyết hợp lý”, ông Lạc nói.
VĨNH THÀNH




