
Nhằm thu hút đầu tư, nâng cao hoạt động sản xuất, kinh doanh, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tích cực tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
Nhằm thu hút đầu tư, nâng cao hoạt động sản xuất, kinh doanh, Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế (KKT) Vân Phong đã tích cực tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp (DN).
Thu hút thêm 12 dự án
Theo báo cáo của BQL KKT Vân Phong, trong năm 2015, KKT đã thu hút 12 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 11 triệu USD; bên cạnh đó, điều chỉnh cho 11 dự án với tổng vốn đầu tư tăng 6,8 tỷ đồng. Tính đến nay, KKT Vân Phong đã thu hút tổng cộng 136 dự án, với tổng vốn đầu tư tương đương 1,49 tỷ USD. Hiện nay, vốn thực hiện tại KKT đạt 623 triệu USD, còn chậm so với kế hoạch đề ra.
![]() |
| Khu công nghiệp Ninh Thủy tiến độ xây dựng còn chậm |
Đến nay, chỉ có 68 DN trong KKT Vân Phong đi vào hoạt động, trong đó có 3 DN đang tạm ngừng hoạt động. Vì vậy, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh tại KKT trong năm 2015 không tăng so với năm 2014. Cụ thể, doanh thu đạt 459,7 triệu USD, giảm 5,68% so với năm 2014; xuất khẩu đạt 425,32 triệu USD, tăng 5,78%; nhập khẩu đạt 337,91 triệu USD, giảm 22,55%; nộp ngân sách đạt 137,22 tỷ đồng, giảm 8,34%.
Trong năm, BQL KKT Vân Phong đã tập trung hoàn thành đầu tư hạ tầng các công trình quan trọng tại khu vực nam Vân Phong như: Khu tái định cư Xóm Quán, một số đường giao thông... Đối với khu bắc Vân Phong, BQL đã tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư để triển khai xây dựng 2 dự án giao thông lớn là đường từ Quốc lộ 1A đi Đầm Môn (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) và đường giao thông ngoài cảng tại Đầm Môn. Bên cạnh đó, BQL cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh và Tỉnh ủy Đề án Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong trình Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị. Hiện nay, đề án đang được Chính phủ xem xét.
Ông Hoàng Đình Phi - Phó Trưởng BQL KKT Vân Phong đánh giá: “Trong năm 2015, mặc dù các DN còn gặp không ít khó khăn do khủng hoảng kinh tế thế giới nhưng cũng nhiều DN trong KKT Vân Phong đã phục hồi và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy giá trị sản phẩm đầu ra còn thấp, nhưng nhiều DN vẫn chấp nhận ký với khách hàng để duy trì hoạt động và giải quyết việc làm cho người lao động”.
Giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp
Theo ông Trần Vũ Giang - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu ngoại quan Vân Phong, khó khăn hiện nay của công ty là đường bộ chở xăng dầu còn chưa thuận tiện; bên cạnh đó, lượng nước sạch cung cấp cho công ty chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Vấn đề này, ông Hoàng Đình Phi cho biết, hiện nay, Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đã lên phương án thi công đường cấp nước cho Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong. Về khó khăn đường bộ chở xăng dầu, trong năm 2015, BQL KKT Vân Phong đã phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa đền bù, giải phóng mặt bằng để sớm khởi công, đưa con đường này đi vào hoạt động.
Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đô thị Vạn Ninh phản ánh việc thanh tra, kiểm tra dàn trải, chồng chéo làm DN mất thời gian chuẩn bị nội dung, phục vụ đoàn thanh tra. Sau khi nhận được phản ánh, BQL KKT Vân Phong đã kiến nghị Thanh tra tỉnh trình kế hoạch thanh tra năm 2016 cho UBND tỉnh phê duyệt, tránh chồng chéo, dàn trải, gây phiền hà cho DN. Theo đánh giá của lãnh đạo BQL KKT Vân Phong, mặt được trong năm qua là đã cơ bản hoàn tất đàm phán hợp đồng thuê đất dự án Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1 để tạo điều kiện cho việc đàm phán các hợp đồng của dự án này trong năm 2016. Bên cạnh đó, việc giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các DN, nhà đầu tư được theo dõi thực hiện nghiêm túc. Phần lớn các cơ quan có liên quan đã phối hợp giải quyết kiến nghị của các DN.
Ông Phi cho biết: “Năm 2016, BQL sẽ tập trung hỗ trợ DN, nhà đầu tư tiếp cận thông tin về các hiệp định đa phương mới ký kết như: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định EU và các quy định pháp luật về đầu tư, DN vừa mới được ban hành. Bên cạnh đó, sẽ tập trung thúc đẩy các dự án trọng điểm kéo dài nhiều năm nay, trong đó đặc biệt chú trọng đến dự án Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1, Khu công nghiệp Ninh Thủy, Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong...”.
VĂN KỲ




