06:12, 22/12/2015

Khánh Vĩnh: Sản lượng lương thực đạt thấp

Năm 2015, do hạn hán, nhiều diện tích trồng cây lương thực trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) thiếu nước, năng suất thấp dẫn tới không đạt sản lượng lương thực đề ra.

Năm 2015, do hạn hán, nhiều diện tích trồng cây lương thực trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) thiếu nước, năng suất thấp dẫn tới không đạt sản lượng lương thực đề ra.

Không đạt kế hoạch


Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện, năm 2015, sản xuất cây lương thực trên địa bàn huyện không đạt cả về diện tích và sản lượng. Lúa và bắp là 2 cây trồng chính để tính tổng sản lượng lương thực của địa phương. Tổng diện tích lúa chỉ đạt 854/1.160ha, bằng 73% kế hoạch năm; tổng diện tích bắp đạt 1.480/1.680ha, bằng 88%. Năng suất cây lúa đạt 25,18 tấn/ha; cây bắp đạt 15,85 tấn/ha. Tính ra tổng sản lượng lương thực chỉ đạt 4.495 tấn/6.555 tấn, bằng 68,6%.

 

Nhiều diện tích lúa nước tại xã Khánh Đông bị cháy do hạn hán
Nhiều diện tích lúa nước tại xã Khánh Đông bị cháy do hạn hán


Nguyên nhân chính của tình trạng này là do hạn hán kéo dài làm cho nhiều khu vực trồng cây lương thực phải thu hẹp diện tích, năng suất giảm. Nhiều hộ chuyển đổi diện tích cây lương thực kém hiệu quả sang trồng keo cũng làm cho diện tích giảm. Các xã phía bắc huyện, nơi có nhiều ao, hồ, suối, đập dâng trữ nước phục vụ sản xuất lúa nước nhưng do hạn hán nên rơi vào tình trạng trơ đáy, không đủ nước điều tiết. Ông Nguyễn Đức Trí - Quyền Chủ tịch UBND xã Khánh Bình cho biết, toàn xã sản xuất được 151/281ha lúa, nhưng chỉ có 69ha cho thu hoạch với năng suất 18 tạ/ha. Còn ông Pi Năng Thảo -  Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng cho hay, trên địa bàn xã diện tích lúa nước không đáng kể, chủ yếu là cây bắp nhưng hạn hán cũng đã làm diện tích bắp giảm 17ha so với năm 2014.


Theo ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng phòng NN-PTNT huyện, sản lượng lương thực không đạt sẽ ảnh hưởng tới những hộ sản xuất cây lương thực như lúa, bắp. Những hộ sản xuất cây trồng khác như: mía, mì, rau đậu, điều... không ảnh hưởng lớn. Năm 2015, diện tích cây mì vẫn giữ 1.700ha với năng suất 14 tấn/ha; cây mía 1.700ha với năng suất 45 tấn/ha...


Sẽ hỗ trợ các hộ có nguy cơ thiếu ăn


Trước tình hình sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, huyện Khánh Vĩnh đang chuẩn bị kế hoạch cứu trợ người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo ông Lê Bình  - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, huyện đã có công văn đề nghị các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách hộ gặp khó khăn do mùa màng thất bát, thiếu ăn để huyện tổ chức cứu trợ, nhất là trong dịp tết Nguyên đán sắp tới. Tỉnh cũng đã có văn bản đề nghị huyện rà soát, tổng hợp và phúc tra số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết Nguyên đán, chủ động sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ gạo kịp thời. Hiện nay, các xã, thị trấn đang triển khai lập danh sách.


Để ứng phó với thiên tai, huyện Khánh Vĩnh đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung vấn đề chống hạn. Huyện đã đề xuất với tỉnh và được trung ương đồng ý xây dựng trạm bơm Ba Cẳng (xã Khánh Hiệp) để tập trung nước tưới cho các cánh đồng lúa tại 2 xã Khánh Hiệp và Khánh Bình với diện tích khoảng 80ha. Bên cạnh đó, huyện khuyến khích người dân chuyển đổi diện tích lúa sang các loại cây trồng ít cần nước như bắp, đậu...; đồng thời hỗ trợ giống phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2015 - 2016.


Phú Lâm