11:12, 02/12/2015

Diện mạo mới ở Vạn Phước

Những năm gần đây, Đảng bộ xã Vạn Phước (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Nhờ thế, kinh tế - xã hội ở Vạn Phước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Những năm gần đây, Đảng bộ xã Vạn Phước (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Nhờ thế, kinh tế - xã hội ở Vạn Phước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.


Đời sống nhân dân được cải thiện


Xã Vạn Phước có 90% dân số sống bằng nghề nông; diện tích đất canh tác của địa phương chủ yếu trồng lúa nước và vườn cây ăn trái. Nhận thức được thế mạnh của địa phương, những năm qua, Đảng bộ xã đã tập trung khai thác các nguồn lực để phát triển kinh tế. Địa phương đầu tư kiên cố hóa hệ thống thủy lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất. Từ năm 2010 đến nay, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã chủ động, tranh thủ huy động vốn từ các nguồn, đầu tư xây dựng 28 công trình, hạng mục. Trong đó, có 16 công trình giao thông thủy lợi, 12 công trình dân dụng, tổng mức đầu tư hơn 13,6 tỷ đồng. Giao thông, thủy lợi phát triển đã tạo đà cho sản xuất nông nghiệp phát triển. Hàng năm, sản lượng lương thực bình quân của xã đạt hơn 4.200 tấn, năng suất 70,26 tạ/ha, năm sau cao hơn năm trước. Xã đã chủ động chuyển đổi nhiều diện tích lúa 1 vụ sang 2 vụ, nhờ đó sản lượng, năng suất lúa ngày càng tăng cao.

 

Sản xuất nông nghiệp ở Vạn Phước
Sản xuất nông nghiệp ở Vạn Phước


Bên cạnh đó, phong trào cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn trái, chăn nuôi cũng phát triển mạnh ở Vạn Phước. Nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân như: trồng dưa hấu, thanh long, chuối, bắp, nuôi gà thả vườn, heo... Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Trung - Bí thư Đảng ủy xã Vạn Phước cho biết, những năm gần đây, nhờ chú trọng phát triển sản xuất, kinh tế địa phương có những bước tiến đáng kể, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện. Đến nay, xã đã đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 19 triệu đồng/người/năm.


Xây dựng Đảng vững mạnh  


Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng ủy xã Vạn Phước đã đề ra nhiều biện pháp, trong đó yếu tố quan trọng là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảm bảo đủ tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những năm qua, Đảng bộ luôn coi trọng công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức. Từ năm 2010 đến nay, xã đã cử 11 cán bộ học cao cấp và trung cấp chính trị, 10 các bộ học đại học chuyên môn và 2 cán bộ học trung cấp chuyên môn. Hàng năm, Đảng bộ còn cử hơn 50 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do cấp trên tổ chức. Qua đó, đội ngũ cán bộ từng bước đạt chuẩn về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu công việc.

 

Theo ông Nguyễn Tấn Thoại - Phó Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh, những năm qua, Đảng bộ xã Vạn Phước đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng; luôn khơi dậy các phong trào thi đua trong quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tuy địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng nội lực và sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, chính quyền xã nên đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Cùng với đó, công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng luôn được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, Đảng bộ xã Vạn Phước có 11 chi bộ trực thuộc. Các chi bộ thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, hàng năm có từ 90% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; 15% đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 73% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 12% hoàn thành nhiệm vụ.


Công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, đi vào nề nếp và đảm bảo chất lượng. Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ đã cử 48 quần chúng ưu tú đi học nhận thức về Đảng, đã phát triển được 39 đảng viên mới, trong đó đảng viên trong tuổi đoàn đạt 51,28% trở lên.


Những đổi thay ở xã Vạn Phước là do Đảng bộ đã có định hướng lãnh đạo đúng đắn, hợp lòng dân. “Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chúng tôi rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Theo đó, điều kiện tiên quyết là phải đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, trong mọi hoàn cảnh đều phải coi nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh là then chốt. Bên cạnh đó, phát huy sức mạnh tổng hợp, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân để đề ra các chủ trương, nghị quyết sát, đúng thực tiễn, nhân dân đồng tình ủng hộ...” - ông Trung nói.


Thành Nam