
Thời gian gần đây, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) có nhiều chuyển biến tích cực. Một số "điểm nóng" về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trước đây đã "hạ nhiệt".
Thời gian gần đây, công tác quản lý, bảo vệ rừng (QL-BVR) trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) có nhiều chuyển biến tích cực. Một số “điểm nóng” về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trước đây đã “hạ nhiệt”.
Những “điểm nóng” một thời
Trước đây, khu vực rừng thượng nguồn thủy điện Ea Krôngrou luôn bị các đối tượng khai thác gỗ trái phép ở thị xã Ninh Hòa nhòm ngó. Tuyến đường nối thủy điện Ea Krôngrou với các xã: Ninh Tây, Ninh Sim, Ninh Xuân... (thị xã Ninh Hòa) trở thành cung đường vận chuyển gỗ lậu của nhiều đối tượng. Các đối tượng thường vượt qua lòng hồ thủy điện để đến những cánh rừng thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk khai thác, sau đó kết lại thành bè, dùng xuồng vận chuyển qua lòng hồ, đưa về xuôi bằng xe máy. Để bắt được xe máy vận chuyển gỗ, lực lượng Kiểm lâm phải vào rừng phục sẵn ở những địa điểm các đối tượng thường khai thác lâm sản, cất giấu xe mới có thể xử lý được.
![]() |
| Một số lâm sản bị lực lượng Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa bắt giữ |
Khu vực rừng ở Hòn Hèo với tổng diện tích tự nhiên hơn 22.000ha trải rộng trên địa bàn 7 địa phương. Trước đây, khu vực này cũng là “điểm nóng” về tình trạng đốt than, khai thác trắc dây, xáo tam phân, săn bắn voọc chà vá chân đen... Do điều kiện giao thông khó khăn, địa bàn rộng nên các đối tượng phá rừng đến khu vực Hòn Hèo bằng nhiều hướng, nhiều phương tiện vận chuyển khác nhau, nhất là đường thủy nên việc kiểm tra, quản lý khá khó khăn. Tình hình khai thác và vận chuyển lâm sản bằng đường biển từ khu vực Hòn Hèo về TP. Nha Trang, thôn Ngọc Diêm, thôn Tân Thành (xã Ninh Ích) để tiêu thụ diễn ra khá phức tạp.
Không riêng Hòn Hèo, tình trạng đốt than cũng diễn ra khá phổ biến ở khu vực Ba Hồ (xã Ninh Ích). Tại các địa điểm như: Hòn Trích Mía (tiểu khu 101), Hòn Sơn, Suối Cau, Dốc Đót (tiểu khu 103)... các hầm, lò than được đào đắp kiên cố. Trong khi đó, tình trạng phá rừng làm rẫy xảy ra phổ biến ở khu vực rừng căm xe (xã Ninh Tây). Trong vùng lõi của cánh rừng này, chúng tôi đã từng chứng kiến hàng trăm cây căm xe bị ken gốc, chết đứng, bị đốn hạ trơ gốc để lấy đất trồng mía.
Về tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép, tập trung nhiều nhất là tuyến Quốc lộ 26, nối thị xã Ninh Hòa với tỉnh Đắk Lắk. Một thời, đây từng là tuyến đường nóng về vận chuyển lâm sản trái phép từ các tỉnh Tây Nguyên xuống tiêu thụ ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ.
Ông Phạm Lánh - Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa cho biết: Tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật trên địa bàn thị xã thời gian qua tuy ở quy mô nhỏ nhưng rất tinh vi, diễn ra ở nhiều địa phương. Trong khi đó, lực lượng QL-BVR lại mỏng; chính quyền cấp xã chưa đủ mạnh để cùng với lực lượng Kiểm lâm ngăn chặn tình trạng vi phạm ngay từ gốc; việc tự BVR của các đơn vị chủ rừng được Nhà nước giao chưa hiệu quả... Đây là những nguyên nhân chính khiến việc QL-BVR gặp khó khăn, chưa bền vững trong thời gian qua.
Rừng đã tạm yên
Để nâng cao hiệu quả công tác QL-BVR trên địa bàn thị xã, nhất là ở các “điểm nóng”, Hạt Kiểm lâm thị xã đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân tại các địa phương tham gia BVR, không tiếp tay cho các đối tượng phá rừng; tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, các tỉnh giáp ranh trong QL-BVR. Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động của kiểm lâm xã; hỗ trợ lực lượng cho các đơn vị chủ rừng đóng chốt BVR để kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại rừng. Ngoài ra, hạt còn tăng cường kiểm tra hoạt động chế biến, kinh doanh lâm sản của các cơ sở, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, tiêu thụ lâm sản trái phép...
| Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị xã xảy ra 60 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, giảm 52 vụ so với năm 2014. Cơ quan chức năng đã xử lý 57 vụ, tịch thu hơn 17m3 gỗ tròn, hơn 71m3 gỗ xẻ hộp các loại, 15 xe máy, 8 máy cưa xăng; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 450 triệu đồng. |
Bên cạnh đó, từ năm 2006 đến nay, UBND thị xã Ninh Hòa đã ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng Hòn Hèo cho lực lượng Bộ đội Biên phòng. Với sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Biên phòng, Trạm Kiểm lâm Ninh Phú, UBND các xã quanh khu vực Hòn Hèo, các hành vi xâm hại tài nguyên rừng đã giảm rõ rệt; hệ động, thực vật phát triển trở lại. Trong khi đó, nhờ tăng cường lực lượng hỗ trợ cho đơn vị chủ rừng đóng chốt và truy quét ở khu vực lòng hồ thủy điện, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép ở thượng nguồn Thủy điện Ea Krôngrou đã giảm khoảng 80% so với trước. Từ đầu năm đến nay, tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép trên tuyến Quốc lộ 26B cũng giảm. Đối với khu vực đốt than ở Ba Hồ, hạt đã phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương tổ chức 5 đợt truy quét, phá bỏ 35 lò than, tiêu hủy hàng trăm kilôgram than hầm... Nhìn chung, đơn vị đã từng bước hạn chế đến mức thấp nhất các điểm nóng về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.
“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng trái phép tại các khu vực rừng có nguy cơ xâm hại cao. Bên cạnh đó, đơn vị xử lý nghiêm các vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để răn đe các đối tượng vi phạm”, ông Lánh nói.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ BVR, lực lượng Kiểm lâm cần được tăng cường nhân lực, vật lực. Ngoài ra, ngành chức năng cần có những quy định cụ thể về trách nhiệm, nghĩa vụ của các chủ rừng trong việc nâng cao trách nhiệm BVR. Chính quyền cấp xã cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức BVR của người dân... Đây là những yếu tố then chốt trong công tác BVR không chỉ ở thị xã Ninh Hòa mà còn ở các địa phương khác trong tỉnh.
H.L





