05:12, 28/12/2015

Các cơ sở chế biến gỗ dân dụng: Khởi sắc trở lại

Nhờ thị trường bất động sản ấm lên, nhu cầu sử dụng đồ gỗ của người dân tăng nên hoạt động của các cơ sở chế biến gỗ dân dụng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc sau một thời gian dài ảm đạm.

Nhờ thị trường bất động sản ấm lên, nhu cầu sử dụng đồ gỗ của người dân tăng nên hoạt động của các cơ sở chế biến gỗ dân dụng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc sau một thời gian dài ảm đạm.



Ông Nguyễn Văn Khương - Giám đốc Công ty TNHH Tân Thành - một trong những đơn vị chế biến gỗ gia dụng lớn ở huyện Khánh Vĩnh cho biết: “Giai đoạn 2010 - 2013, các cơ sở chế biến gỗ gia dụng trên địa bàn huyện hết sức lao đao. Doanh nghiệp (DN) chúng tôi cả năm chỉ nhận được vài đơn hàng, giá trị chưa đến 300 triệu đồng; công nhân không có việc làm, công ty suýt phải đóng cửa”. Lý giải về tình trạng này, ông Khương cho rằng: Giai đoạn đó thị trường bất động sản ảm đạm, ngân hàng siết chặt cho vay, kinh tế của người dân bị ảnh hưởng lớn bởi suy thoái kinh tế... dẫn đến nhu cầu xây dựng nhà cửa, mua sắm trang thiết bị nội, ngoại thất giảm sút mạnh. Vì vậy, hoạt động của các công ty chuyên sản xuất tủ, bàn ghế, cửa, giường... bằng gỗ rơi vào khó khăn.

 

Sản xuất đồ gỗ tại Công ty TNHH một thành viên Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Hoàng Gia Nguyên
Sản xuất đồ gỗ tại Công ty TNHH một thành viên Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Hoàng Gia Nguyên


Từ năm 2014 đến nay, hoạt động của Công ty TNHH Tân Thành đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2014, công ty tiếp nhận được hàng chục đơn hàng với tổng trị giá các hợp đồng lên đến hơn 5 tỷ đồng; trong đó chủ yếu là hợp đồng đóng sản phẩm mộc gia dụng cho các gia đình xây mới nhà cửa. Năm 2015, công ty cũng đã có đơn hàng để đảm bảo sản xuất đến hết năm, chủ yếu là các đơn hàng phục vụ cho khách sạn, nhà ở tư nhân với giá trị hàng tỷ đồng. “Hiện nay, chúng tôi đã tiến hành bàn thảo và tiến tới ký kết hợp đồng với 2 khách sạn đang được xây dựng ở TP. Nha Trang để cung cấp đồ gỗ cho họ, nếu ký kết thành công, mỗi đơn hàng có trị giá từ 2 đến 3 tỷ đồng”, ông Khương cho biết.


Trong khi đó, ông Nguyễn Cảnh Nguyên - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Hoàng Gia Nguyên (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) cho biết: Thị trường những năm 2009 - 2013 khá ảm đạm do các công trình xây dựng ít được triển khai, kéo theo nhu cầu về các sản phẩm gỗ giảm sút. Tại công ty, có năm chỉ tiêu thụ được một ít sản phẩm với doanh thu chỉ 500 triệu đồng. Hiện nay, thị trường đồ gỗ đã ấm dần lên. Trung bình 1 tháng, công ty sản xuất và tiêu thụ được hơn 50 sản phẩm với trị giá 300 - 400 triệu đồng. Năm 2015, doanh thu từ việc sản xuất đồ gỗ khoảng 4 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2014. Từ cuối tháng 9, công ty đã không nhận đơn hàng sản xuất trong năm 2015 do không làm kịp, mà chủ yếu tìm kiếm các đơn hàng cho năm 2016. Đến nay, công ty đã ký kết được một số hợp đồng sản xuất đến giữa năm 2016.

 

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có 199 cơ sở chế biến gỗ, lâm sản với 82 DN và 117 hộ kinh doanh. Trong đó, Khánh Vĩnh 43 cơ sở, TP. Nha Trang 33, Khánh Sơn 28, Cam Lâm 25, Ninh Hòa 23, TP. Cam Ranh 15 và Vạn Ninh 13 cơ sở.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, 2 năm trở lại đây, hầu hết các cơ sở sản xuất, chế biến mộc dân dụng trên địa bàn Khánh Vĩnh, Ninh Hòa, Nha Trang, Khánh Sơn... đều làm ăn có hiệu quả. Tuy nhiên, theo đó, vấn đề quản lý, sử dụng nguồn gỗ nguyên liệu đầu vào của các DN cần được cơ quan chức năng quan tâm. Ông Nguyễn Văn Khương cho hay: “Tại DN chúng tôi, nguồn gỗ nguyên liệu 100% là gỗ hợp pháp, có giấy tờ đầy đủ. Do giá thành của gỗ có giấy tờ cao gấp đôi so với gỗ khai thác lậu nên giá thành sản phẩm làm ra cũng cao hơn, chính vì vậy các DN làm ăn chân chính sẽ không cạnh tranh được với các đơn vị làm ăn không lành mạnh”.


Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn gốc lâm sản nguyên liệu nhập vào và sản phẩm lâm sản xuất ra của các cơ sở chế biến gỗ, lâm sản theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Qua kiểm tra, các cơ sở trên địa bàn đều chấp hành tốt quy định về trình kiểm gỗ khi nhập, xuất xưởng chế biến; lập và ghi chép vào sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản rõ ràng, đúng quy định.


Việc thị trường đồ gỗ ấm lên đang giúp các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ phát triển hơn, người lao động tại các cơ sở được giải quyết việc làm.


HẢI LĂNG