
Chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Thành Phú (thôn Phú Ân Nam 3) khi ông đang tỉ mỉ tiện lục bình gỗ cho khách. Xưởng tiện của ông nhận gia công các mặt hàng như: lục bình, chân đèn, chân bàn, chân ghế...
Chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Thành Phú (thôn Phú Ân Nam 3) khi ông đang tỉ mỉ tiện lục bình gỗ cho khách. Xưởng tiện của ông nhận gia công các mặt hàng như: lục bình, chân đèn, chân bàn, chân ghế... Ông Phú chia sẻ: “Sau một thời gian làm thuê, tôi quyết định học nghề tiện gỗ để phát triển kinh tế gia đình. Năm 1994, tôi mua đất lập xưởng tiện và làm đến nay. Bình quân mỗi ngày, có 5 - 6 khách đặt hàng, trừ chi phí, thu nhập cũng được khoảng 8 triệu đồng/tháng”. Hàng ngày, ông Phú còn phụ vợ bỏ bún, bánh bèo, bánh hỏi... cho các nhà hàng, quán ăn. Ngoài ra, ông còn trồng vú sữa, xoài, măng cụt. Đến nay, vợ chồng ông đã có 3 căn nhà khang trang và nguồn vốn tích lũy. Với nhiều nỗ lực, ông Phú đã đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện.
![]() |
| Nghề tiện gỗ mang lại thu nhập ổn định cho ông Phú (bên phải) |
Trước đây, gia đình ông Phạm Hữu Thành (thôn Võ Kiện) cũng khá khó khăn. Với bản chất của người lính, không cam chịu số phận, ông cùng vợ cần mẫn lao động nên kinh tế gia đình dần ổn định. Đến năm 2000, ông quyết định cải tạo vườn tạp, chuyển đổi một số cây trồng có giá trị kinh tế cao. Đến nay, gia đình ông có 20 gốc sầu riêng, 20 gốc chôm chôm, 40 cây dừa xiêm, 30 cây bưởi da xanh và nhiều cây xoài, măng cụt... Ông Thành cho biết: “Do điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, chăm sóc đúng cách nên vườn cây ăn trái phát triển tốt. Trong đó, một số loại cây đã cho thu hoạch, mỗi năm gia đình tôi thu nhập hơn 100 triệu đồng”. Được biết, ông Thành đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.
Trên đây là 2 trong số nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh của hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Diên An. Hiện nay, hội có 60 hội viên, luôn tích cực, gương mẫu trong việc thực hiện các phong trào của địa phương. Ông Nguyễn Thọ - Chủ tịch Hội CCB xã Diên An cho biết, tính đến tháng 9-2015, hội có 11 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, 3 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện và 2 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Hội CCB xã đang quản lý 5 tổ vay vốn và tiết kiệm với dư nợ hơn 2,4 tỷ đồng. Hội còn phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn về chương trình khuyến nông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên về xây dựng mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao... Nhờ vậy, đời sống của hội viên từng bước được nâng lên.
Ngoài năng động trong sản xuất, hội còn tập hợp, vận động hội viên tham gia nhiều phong trào thi đua. Từ năm 2014 đến nay, hội đảm nhận 3 đoạn đường tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Hội còn xây dựng chi hội khuyến học CCB với 11 thành viên; tổ chức quyên góp tiền để tặng quà cho con cháu CCB đạt thành tích cao trong học tập...
Theo đánh giá của lãnh đạo Hội CCB huyện Diên Khánh, những năm qua, Hội CCB xã Diên An đã hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua; được Hội CCB tỉnh và UBND huyện khen thưởng. Ông Nguyễn Thọ cho biết, thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua CCB làm kinh tế giỏi; tạo điều kiện giúp đỡ hội viên về vốn; tổ chức tham quan, học tập và nhân rộng điển hình trong phong trào CCB làm kinh tế giỏi... Qua đó, phấn đấu ngày càng có nhiều gương điển hình trong lao động sản xuất.
NGUYỄN KIM




