10:11, 02/11/2015

Vạn Ninh: Để tín dụng nông nghiệp đến nhiều người dân

Qua 5 năm triển khai Nghị định 41 của Chính phủ, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Vạn Ninh (Khánh Hòa) đạt được kết quả bước đầu. Song, để nguồn vốn đến được với nhiều người dân hơn cần sự quyết tâm từ nhiều phía.

Qua 5 năm triển khai Nghị định 41 của Chính phủ, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (NN-NT) ở Vạn Ninh (Khánh Hòa) đạt được kết quả bước đầu. Song, để nguồn vốn đến được với nhiều người dân hơn cần sự quyết tâm từ nhiều phía.


Hiệu quả chưa tương xứng


Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Vạn Ninh, triển khai Nghị định 41 của Chính phủ, đơn vị đã nắm bắt tốt nhu cầu về vốn lĩnh vực NN-NT trên địa bàn, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ để công tác cho vay phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, đơn vị tạo mọi điều kiện để người dân, tổ chức tiếp cận được nguồn vốn để chăn nuôi, sản xuất có lãi, từng bước nâng cao đời sống, tăng thu nhập, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng thời, tạo được kênh dẫn vốn đến từng hộ, tạo cơ hội cho các hộ có thu nhập thấp, không có tài sản thế chấp được tiếp cận vốn vay.

 

Thu hoạch lúa tại xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh
Thu hoạch lúa tại xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh


Qua 5 năm triển khai, trên địa bàn huyện có 3.430 hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng nông thôn được vay vốn với số tiền gần 440 tỷ đồng. Nhờ đó, diện mạo NN-NT từng bước thay đổi cả về quy mô lẫn chất lượng. Nguồn vốn vay được người dân đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp... mang lại hiệu quả kinh tế cao.


Tuy nhiên, theo đánh giá thì tổng dư nợ cho vay NN-NT, nông dân ở Vạn Ninh gần 440 tỷ đồng là chưa xứng tầm. Điều này được giải thích là do đời sống kinh tế của người dân trên địa bàn còn khó khăn, các mô hình sản xuất kinh doanh đơn lẻ, manh mún, phần lớn người dân chưa đưa ra được dự án, phương án khả thi để ngân hàng cho vay vốn. Bên cạnh đó, việc đầu tư cho nông nghiệp nơi đây thường xuyên gặp rủi ro khi các mục đích vay vốn chủ yếu nuôi trồng thủy hải sản, phụ thuộc quá lớn vào điều kiện thời tiết, dịch bệnh nên mô hình phát triển chăn nuôi còn khá bấp bênh. Đó là chưa kể nguồn vốn chủ yếu cho vay không có tài sản bảo đảm, kéo theo khả năng xử lý, thu hồi nợ thường khó khăn, kéo dài. Mặt khác, quy định đối tượng cư trú và có cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn mới được vay vốn, đã hạn chế những tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thị trấn Vạn Giã tiếp cận vốn vay.


 Tháo gỡ những bất cập


Triển khai Nghị định 55 của Chính phủ (thay thế Nghị định 41), Agribank Chi nhánh Vạn Ninh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tín dụng hợp lý, ưu tiên đầu tư vốn cho các hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư, diêm, các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bà Nguyễn Thị Bích Đào, Giám đốc Agribank Chi nhánh Vạn Ninh cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu dư nợ cho vay hàng năm tăng từ 11 đến 13%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%. Bên cạnh những giải pháp và quyết tâm của đơn vị, Agribank Chi nhánh Vạn Ninh cũng kiến nghị chính quyền địa phương đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho người dân trên địa bàn; quy hoạch ổn định mang tính bền vững đối với một số cây, con chủ lực để có cơ sở đầu tư tập trung... Các cấp hội nông dân, phụ nữ cần nghiên cứu những mô hình, dự án sản xuất kinh doanh tốt hơn để có thể giới thiệu, thu hút nhiều hộ tham gia”.


Được biết, Nghị định 55 của Chính phủ có nhiều điểm mới nhằm giúp nhiều người dân được tiếp cận nguồn vốn vay. Các cá nhân, hộ gia đình ngoài địa bàn nông thôn nhưng tham gia sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp cũng được vay vốn. Mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với các đối tượng là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, chủ trang trại, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã... đã được nâng lên từ 1,5 đến 2 lần so với trước đây. Chưa kể quy định mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với một số lĩnh vực như: đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, nuôi trồng, khai thác thủy sản xa bờ, cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá... cao hơn các lĩnh vực khác. Đây là những lĩnh vực phổ biến tại Vạn Ninh, vì thế hứa hẹn sẽ có nhiều tổ chức, cá nhân tiếp cận vốn vay cả về quy mô vốn lẫn số lượng khách hàng.


Dẫu vậy, hơn ai hết, các hộ vay vốn phải có sự tính toán hợp lý, mang tính khả thi cao đối với mô hình, dự án kinh tế để nguồn vốn vay thực sự phát huy hiệu quả.


H.Đ