10:11, 15/11/2015

Cam Lâm: Tiếp sức cho hộ mới thoát nghèo

Tại huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), việc thực hiện Quyết định số 28/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo đã mở ra cơ hội giúp nhiều hộ dân thoát nghèo bền vững.

Tại huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), việc thực hiện Quyết định số 28/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo đã mở ra cơ hội giúp nhiều hộ dân thoát nghèo bền vững.


Giải nỗi lo tái nghèo  


Cầm 30 triệu đồng vừa được giải ngân từ Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cam Lâm theo chương trình cho hộ mới thoát nghèo vay vốn, ông Hoàng Minh Dũng (thôn Bắc Vĩnh, xã Cam Hải Tây) như trút được gánh nặng vì không phải vay ngoài để cải tạo 4 sào đất trồng xoài. Gia đình ông Dũng vốn thuộc diện khó khăn. Năm 2013, ông ra khỏi danh sách hộ cận nghèo nhờ sự nỗ lực của cả gia đình và sự hỗ trợ của NHCSXH. Tuy nhiên, cũng từ đó, gia đình ông cũng không còn được hỗ trợ vay vốn ưu đãi. Đến năm 2014, thời tiết nắng nóng nhiều làm vườn xoài nhà ông chết hơn 30%. Ông Dũng tính vay ngoài chừng 30 triệu đồng để cải tạo, ghép giống xoài Úc, nhưng chủ vay đòi lãi suất 8.000 đồng/ngày/1 triệu đồng. Đúng lúc này, Quyết định 28/2015 của Thủ tướng Chính phủ ra đời, giúp ông cắt được nỗi lo canh cánh về khoản lãi cao ngất nếu vay ngoài.

 

Nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội  huyện Cam Lâm hướng dẫn thủ tục vay vốn
Nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cam Lâm hướng dẫn thủ tục vay vốn


Bà Lê Thị Thu Thùy ở gần nhà ông Dũng cũng vừa thoát khỏi danh sách hộ nghèo năm 2013 và hộ cận nghèo năm 2014. Niềm vui chưa được bao lâu, nỗi lo đã ập đến khi từ đây, gia đình bà không được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi dù còn chồng chất khó khăn. Thu nhập cả nhà chỉ trông vào 7 sào xoài tây, thêm chút tiền bán bánh tráng xoài lúc vào mùa. Năm thu nhập khá được 15-20 triệu đồng, cả nhà sống còn chật vật. Đó là chưa kể hàng tháng, bà phải xoay sở 1,7 - 2 triệu đồng cho con lớn học trung cấp nghề ở Vũng Tàu, lo cho con nhỏ học lớp 7 và cần vốn đầu tư cho vườn xoài 30-40 triệu đồng/năm. Đã vậy, nhiều cây xoài nhà bà bị chết do nắng nóng, lỗ vài chục triệu đồng. “Được vay 40 triệu đồng theo chương trình cho hộ mới thoát nghèo vay vốn, tôi như quẳng được gánh lo. Đây là chương trình rất kịp thời, thiết thực. Tôi tính sẽ cố gắng trả 1/3 khoản vay trong năm sau”, bà Thùy chia sẻ. Tương tự, hộ ông Nguyễn Hồng Phong (thôn Vĩnh Thái, xã Cam Hiệp Nam) cũng được vay 50 triệu đồng từ chương trình này để cải tạo 10 sào đất trồng xoài. Ngoài ông Phong, cả huyện còn có 51 hộ được vay mức cao nhất này.


Hiệu quả, kịp thời

 

Theo Quyết định 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đối tượng vay là hộ từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo đã ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa 3 năm. Hộ được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh từ NHCSXH tối đa không quá 50 triệu đồng, lãi suất cho vay 8,25%/năm, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thời hạn cho vay không quá 5 năm.

Theo ông Nguyễn Văn Nghiệm - Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cam Lâm, sau khi có Quyết định số 28/2015 của Thủ tướng Chính phủ, NH đã phối hợp với các xã rà soát, lập hồ sơ các hộ đủ điều kiện vay vốn theo chương trình cho hộ mới thoát nghèo vay vốn. Tính đến ngày 31-10, NH đã giải ngân cho 277 hộ vay với tổng dư nợ gần 9 tỷ đồng; hộ vay cao nhất 50 triệu đồng, thấp nhất 20 triệu đồng. Xã Cam Thành Bắc, Cam Hải Tây có số hộ vay nhiều nhất (41 hộ).


Ông Nguyễn Trí Tuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cho biết, thực tế, điều kiện phát triển kinh tế của các hộ mới thoát nghèo còn khó khăn, khả năng tái nghèo dễ xảy ra nếu họ không còn lực đỡ để có bước đi vững chắc. Quyết định 28 chính là một trong các giải pháp hiệu quả hỗ trợ hộ mới thoát nghèo có vốn tiếp tục sản xuất. Huyện đã chỉ đạo các xã tích cực triển khai bình xét, niêm yết công khai, hướng dẫn người dân. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật để các hộ vay sử dụng vốn hiệu quả hơn.  Thực tế, qua đối chiếu, kiểm kê công nợ trên địa bàn, chưa thấy trường hợp nào có biểu hiện xâm tiêu hoặc tiêu cực trong cung cấp vốn cho người dân.


Cam Lâm được tỉnh đánh giá là huyện thực hiện khá tốt chương trình này. Hy vọng thời gian tới, người dân tiếp tục được sự hỗ trợ vốn kịp thời từ kênh NHCSXH, giúp người dân thoát nghèo bền vững.

 
TIỂU MAI