
Qua gần 2 năm triển khai thí điểm, việc dồn điền, đổi thửa tại xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã mang lại hiệu quả bước đầu.
Qua gần 2 năm triển khai thí điểm, việc dồn điền, đổi thửa (DĐĐT) tại xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã mang lại hiệu quả bước đầu.
Gia đình ông Nguyễn Cần (thôn Hiền Lương) là một trong những hộ tiên phong hưởng ứng tích cực chủ trương DĐĐT của xã. “Trước đây, gia đình tôi có 7 thửa ruộng ở nhiều nơi khác nhau nên việc chăm sóc, thu hoạch lúa rất vất vả, chi phí khá tốn kém. Từ năm 2014, chúng tôi dồn các ruộng lại 1 thửa tại khu vực đồng Bầu Ông Bí, đồng thời đấu thầu thêm nên tổng diện tích được hơn 4ha. Nhờ có ruộng tập trung, đầu tư tốt nên năng suất lúa cũng như thu nhập của gia đình tăng cao hơn trước”, ông Cần nói.
![]() |
| Việc dồn điền đổi thửa đang mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân |
Năm 2014, xã Vạn Lương thực hiện thí điểm DĐĐT trên diện tích hơn 13ha, tại khu vực đồng Bầu Ông Bí (thôn Hiền Lương). Sau khi DĐĐT, mỗi hộ chỉ còn 1 đến 2 thửa ruộng, hoặc nhóm hộ chung nhau một thửa sản xuất cùng loại cây trồng với khối lượng lớn theo tiêu chí quy hoạch nông thôn mới. Tổng kinh phí thực hiện DĐĐT và quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng khoảng 3,5 tỷ đồng. Chủ trương này được người dân đồng thuận cao. Sau khi quy hoạch, số thửa được rút lại còn 50 (giảm hơn 80 thửa so với khi chưa thực hiện). Số hộ có diện tích nhỏ hơn 2.000m2 tại khu vực quy hoạch được di chuyển tới khu vực khác, địa phương tạo điều kiện cho các gia đình lựa chọn đất sản xuất nông nghiệp do xã quản lý. Sau quy hoạch, có 50 thửa được giao cho 16 hộ canh tác, 34 thửa do UBND xã quản lý. Toàn bộ hệ thống kênh mương nội đồng, đường giao thông trong khu vực quy hoạch DĐĐT được kiên cố bằng bê tông. Xã xây dựng mới 2 tuyến đường nội đồng với chiều dài gần 500m, nâng tổng số đường trong khu vực quy hoạch hơn 1.100m; xây mới hơn 400m kênh mương (tổng kênh mương hơn 2.100m).
Ông Bùi Duy Văn, cán bộ phụ trách nông thôn mới xã Vạn Lương cho biết, việc DĐĐT giúp xã có biện pháp chỉ đạo tập trung, theo quy trình nghiêm ngặt, thống nhất từ khâu làm đất, xuống giống, điều tiết nước, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch. Ruộng được gieo cùng loại giống, cùng quy trình chăm sóc. Nhờ giao thông nội đồng thuận tiện nên khâu làm đất, thu hoạch đều sử dụng máy móc, từ đó góp phần giải phóng sức lao động, giảm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị kinh tế.
Qua gần 2 năm triển khai, đến nay, nông dân đã canh tác được 5 vụ lúa trên diện tích được DĐĐT. Hiệu quả từ chủ trương này khá rõ rệt, người dân dễ dàng canh tác, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và máy móc hiện đại vào sản xuất. Chi phí cho 1 vụ sản xuất cũng giảm đi nhiều, năng suất tăng lên. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước khi chưa DĐĐT, năng suất lúa chỉ đạt 40 - 50 tạ/ha, nay đã tăng lên 60 - 70 tạ. Nhờ đó, thu nhập của người dân cũng tăng lên đáng kể.
Ông Nguyễn Giáo - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Lương cho biết: Việc thực hiện thí điểm DĐĐT thực sự mang lại hiệu quả cao, nông dân rất ủng hộ và mong muốn được thực hiện đại trà trên toàn xã. Tuy nhiên, khó khăn, vướng mắc lớn nhất của xã hiện nay đó là kinh phí thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thủy lợi, quy hoạch...
THÀNH NAM



