11:09, 06/09/2015

Phát triển cây tầm vông

Do dễ trồng, thị trường tiêu thụ rộng mở… nên cây tầm vông có nhiều triển vọng để phát triển, nhất là địa bàn miền núi.

Do dễ trồng, thị trường tiêu thụ rộng mở… nên cây tầm vông có nhiều triển vọng để phát triển, nhất là địa bàn miền núi.


Mang lại hiệu quả kinh tế


Ông Nguyễn Văn Sự (thôn 4, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) trồng khoảng 2.500m2 (5 sào) cây tầm vông. Nhờ có mương thủy lợi đi qua, ông dẫn nước vào vườn, thỉnh thoảng bón phân nên tầm vông mau lớn. Theo ông Sự, tầm vông không kén đất, nếu chịu khó đầu tư thì cây sẽ mau lớn, nhanh thu hoạch. Tầm vông 3 năm tuổi bắt đầu cho khai thác, nhưng sản lượng ổn định từ 5 năm tuổi. Sản phẩm tầm vông lúc nào cũng có người mua. Ngoài ra, trên địa bàn còn có 3 lò chuyên uốn tầm vông nên không sợ bị ế hàng. Nhờ vườn tầm vông, hàng năm, ông thu không dưới 50 triệu đồng...

 

Thu hoạch tầm vông tại xã Diên Phú
Thu hoạch tầm vông tại xã Diên Phú


Biết được cây tầm vông mang lại hiệu quả cao nên khi Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh triển khai mô hình trồng tầm vông (năm 2009), ông Lê Hanh (thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh) đăng ký ngay. Vườn tầm vông của ông phát triển tốt, bụi đều tăm tắp, khép tán mát rượi. Tầm vông của ông cho thu hoạch ngày càng ổn định, năm đầu khai thác 1.800 cây/ha, năm thứ hai 2.200 cây, năm thứ ba 2.500 cây. Theo ông Hanh, tiêu thụ tầm vông rất dễ, chỉ cần gọi điện là thương lái trực tiếp tới khai thác. Tầm vông ở Khánh Hòa có giá hơn nhiều nơi khác vì có chất lượng tốt, đặc ruột...


Ông Lưu Sơn - thương lái mua cây tầm vông tại xã Diên Phú cho biết, tầm vông có nhiều công dụng như: có thể kết hợp với dừa nước làm chòi nghỉ trong các khu du lịch, chòi trông coi tại các đìa tôm; làm hàng thủ công mỹ nghệ, thang leo... Do nhu cầu sử dụng lớn nên tầm vông mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng. Hiện nay, nông dân ít chú ý tới cây tầm vông nên diện tích trồng loại cây này còn ít, sản lượng tầm vông tại Khánh Hòa còn rất thấp nên đầu ra đang rộng mở. Giá thu mua tại vườn 15.000 đồng/cây đúng quy cách (6 - 8m), 18.000 đồng/cây đẹp, 22.000 đồng/cây loại 1.


Cần định hướng hợp lý


Ông Lê Đức Việt - Phó Chủ tịch UBND xã Diên Phú cho biết, địa phương có trồng tầm vông, tuy nhiên, đất đai ngày càng thu hẹp nên diện tích tầm vông còn rất ít, xã chỉ còn một vài hecta tại thôn 4. Trồng tầm vông đem lại hiệu quả kinh tế cao so với nhiều loại cây trồng khác và thích nghi với vùng ven sông, suối, có điều kiện bơm tưới. Chương trình xây dựng nông thôn mới có hỗ trợ trồng tầm vông, nhưng xã nhận thấy trồng loại cây này không thích hợp nên chuyển qua trồng cây khác như: ngò tàu, bắp, lúa...


Huyện Khánh Vĩnh có 3/4 diện tích đất đồi núi, là địa bàn phát triển tự nhiên của nhiều loài tre nứa. Tầm vông đã được gây trồng tại xã Khánh Hiệp, cây thích nghi và sinh trưởng khá tốt. Ông Lưu Nguyên - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện nhận định, tầm vông là cây có tiềm năng về kinh tế, sản phẩm đa dạng, ngoài ra có thể trồng làm rừng phòng hộ, tạo cảnh quan, đặc biệt nhu cầu phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cần nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định. Vì vậy, việc nhân giống phát triển trồng tầm vông cần được quan tâm. Huyện dự kiến xây dựng mô hình thí điểm trồng tầm vông phân tán, quy mô gia đình trên địa bàn 12 xã, từ đó nhân rộng và phát triển... Theo ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Trưởng phòng NN-PTNT Khánh Sơn, trước đây, Sở NN-PTNT đã hỗ trợ đầu tư trồng 1ha trên địa bàn huyện. Phòng sẽ khảo sát lại mô hình, nếu hiệu quả sẽ đề xuất huyện phát triển, nhân rộng.


Để phát triển diện tích cây tầm vông, Sở NN-PTNT cần có đánh giá các mô hình đã đầu tư trước đây. Từ đó, có khuyến cáo và định hướng trồng, góp phần tạo thu nhập cho người dân, nhất là khu vực miền núi.


V.L