
Tuy mía là cây trồng chủ lực của xã Diên Đồng (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) nhưng đang lâm vào thoái trào. Vì vậy, Hợp tác xã Nông nghiệp Diên Đồng và nông dân đang trồng thử nghiệm nhiều giống cây khác.
Tuy mía là cây trồng chủ lực của xã Diên Đồng (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) nhưng đang lâm vào thoái trào. Vì vậy, Hợp tác xã Nông nghiệp Diên Đồng và nông dân đang trồng thử nghiệm nhiều giống cây khác.
Ông Nguyễn Thành Long - Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp Diên Đồng cho biết, thời gian qua, do tình hình kinh tế khó khăn, người dân ít chú trọng đầu tư nên năng suất, chất lượng mía không cao. Hợp tác xã đang triển khai 2 mô hình giống mía và giống lúa mới. Cụ thể, năm 2015, đơn vị được Trung tâm Khuyến nông và Khuyến ngư hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn giống mía mới K95-156, bước đầu có triển vọng tốt. Ngoài ra, trung tâm cũng hỗ trợ thực hiện mô hình khảo nghiệm 2 giống lúa mới là VN121 và BT 9 trên diện tích 3,5ha.
![]() |
| Dừa dứa của ông Trường luôn hút hàng |
Ông Trần Văn Oánh (thôn 4) - chủ mô hình cây mía cho biết, mía K95-156 được nhân giống từ tỉnh Đồng Nai. Đây là giống mía tiềm năng, có thể đạt 100 tấn/ha trong điều kiện thâm canh, lại không bị bệnh trắng lá, khả năng kháng bệnh cao nên được nông dân ưa chuộng. Thời gian qua, tại xã Diên Đồng, một số nông dân trồng tự phát giống mía này cho năng suất, chất lượng rất tốt, chữ đường luôn đạt từ 12CCS trở lên. Hiện tại, giống K95-156 được đưa vào thử nghiệm với diện tích 1ha; cây mía đã được 4 tháng tuổi, phát triển rất tốt, đẻ nhánh nhiều.
Ông Long cho biết, kết thúc vụ mía, hợp tác xã sẽ tổ chức hội thảo đầu bờ để nông dân thấy được hiệu quả mô hình, từ đó đầu tư chăm sóc tốt hơn. Về mô hình cây lúa, hợp tác xã đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội thảo đầu bờ vào đầu tháng 9. Hiện nay, các giống lúa khảo nghiệm tại vụ hè thu đều phát triển tốt so với giống đối chứng. Lúa đẻ nhánh tốt, bông dài, đóng thóc dày; tỷ lệ lép, sâu bệnh hại chưa thấy xuất hiện, năng suất dự kiến đạt 75 - 79 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng 5 - 10 tạ/ha, lợi nhuận cao hơn 10 triệu đồng/ha...
Có thể thấy, thời gian này, các mô hình thử nghiệm cây trồng mới tại xã Diên Đồng đang nở rộ với bắp biến đổi gen, đu đủ Đài Loan, khổ qua, dừa xiêm lùn, dừa dứa... Ông Phạm Quốc Trường (thôn 2) trồng 80 cây dừa xiêm lùn và 90 cây dừa dứa, hiện tại đã bắt đầu cho thu hoạch rộ. Ông Trường cho biết, dừa phát triển tốt, chưa có biểu hiện của bệnh bọ cánh cứng hại lá dừa, chất lượng rất ngon, giá bán bình quân 8.000 - 10.000 đồng/quả, thương lái tìm mua tận vườn nhưng không có để bán. Trong khi đó, ruộng bắp biến đổi gen của bà Đào Thị Thanh (thôn 1) đang chuẩn bị cho thu hoạch. Tuy bắp biến đổi gen không khác ruộng bắp đối chứng, nhưng cây và quả to hơn. Theo bà Thanh, trồng bắp biến đổi gen cách canh tác đơn giản như bắp thường nhưng lượng nước dành cho cây ít hơn, phù hợp với điều kiện thời tiết khô hạn. Do đó, trồng loại bắp này có ưu thế vượt trội cả về năng suất lẫn đầu tư.
Trong khi cây mía bán với giá thấp, hiệu quả kinh tế kém thì các loại cây trồng khác đang phát huy hiệu quả. Người dân đang tìm kiếm trồng thử nghiệm các loại cây mới với hy vọng cho thu nhập cao hơn trồng mía, qua đó sẽ tạo ra bước đột phá cho vùng quê Diên Đồng.
V.L





