
Thời gian qua, tuy đã được chú trọng đầu tư nhưng ngành Nông nghiệp Khánh Sơn vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Chính quyền địa phương đang đề ra nhiều giải pháp để đưa nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa.
Thời gian qua, tuy đã được chú trọng đầu tư nhưng ngành Nông nghiệp (NN) Khánh Sơn (Khánh Hòa) vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Chính quyền địa phương đang đề ra nhiều giải pháp để đưa NN phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa.
![]() |
| Cà phê, một trong những loại cây trồng cho thu nhập cao ở Khánh Sơn |
Chưa tương xứng với tiềm năng
Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi, những năm qua, NN luôn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu kinh tế của huyện Khánh Sơn (chiếm hơn 65%). Nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao đã được địa phương chú trọng phát triển và tăng nhanh về diện tích. Đến nay, trên địa bàn huyện có khoảng 300ha mía tím, 546ha cà phê, 45ha hồ tiêu, hơn 400ha sầu riêng, hơn 240ha mít nghệ, 700ha chuối. Ngoài ra, một số cây trồng mới như: bơ booth, mắc ca... cũng được trồng thí điểm. Nhìn chung, NN Khánh Sơn đang có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành trong 5 năm qua đạt khá (8,04%/năm), nhiều sản phẩm đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường.
Tuy vậy, NN của huyện được nhìn nhận phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Theo ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Trưởng phòng NN và Phát triển nông thôn huyện, nguyên nhân chủ yếu là do sản phẩm NN chưa mang tính hàng hóa, sức cạnh tranh của một số mặt hàng nông sản còn thấp, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn ít. Bên cạnh đó, sản xuất NN chưa tập trung, chưa gắn kết sản xuất với tiêu thụ, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực NN trên địa bàn còn nhỏ về số lượng lẫn quy mô. Trong khi đó, trình độ sản xuất của nông dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế...
![]() |
| Người dân Khánh Sơn thu hoạch mía tím |
Theo tìm hiểu của chúng tôi, những hạn chế này chủ yếu xuất phát từ việc địa phương chưa có định hướng lâu dài và thiếu đột phá. Tuy việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã được triển khai nhưng chưa thực sự rõ nét. Ông Lê Anh Quan - cán bộ khuyến nông xã Sơn Bình cho rằng: “Sở dĩ NN Khánh Sơn chưa thể phát triển tương xứng với tiềm năng là do việc tiêu thụ còn khó khăn, chỉ một số loại cây như: cà phê, sầu riêng, mía tím có đầu ra ổn định; còn lại, nhiều loại cây trồng khác khá bấp bênh. Do thiếu định hướng nên việc phát triển NN còn tự phát, phát triển không bền vững”.
Phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa
| Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Khánh Sơn là địa phương có điều kiện thuận lợi để phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Vì vậy, huyện cần mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng xây dựng các vùng chuyên canh; giảm diện tích lúa nước để trồng các loại cây làm thức ăn chăn nuôi; gắn kết hoạt động sản xuất NN với việc sơ chế, bảo quản nông sản; chú trọng phát triển kinh tế vườn nhà; lưu ý phát triển bền vững một số loại cây ăn quả đã có thương hiệu, có biện pháp đảm bảo nguồn nước để ổn định sản xuất… |
Giai đoạn 2015 - 2020, huyện Khánh Sơn xác định phát triển NN toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa, có khả năng cạnh tranh cao. Địa phương cũng đặt mục tiêu giá trị sản xuất của ngành này trong 5 năm tới tăng trưởng bình quân 10%/năm trở lên. Để đạt được mục tiêu này, địa phương sẽ tiến hành quy hoạch sản xuất NN trên cơ sở nhu cầu thị trường và lợi thế cạnh tranh nhằm sử dụng đất NN có hiệu quả nhất; đầu tư phát triển các vùng sản xuất NN hàng hóa tập trung..., trên cơ sở đó, bố trí lại cơ cấu cây trồng, mùa vụ và giống để giảm thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. “Huyện cần lập các vùng chuyên canh sản xuất những loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương. Từ đó mới có điều kiện để đầu tư hình thành các vùng sản xuất hàng hóa”, ông Lê Ánh Sáng - Chủ tịch UBND xã Thành Sơn nói.
Cùng với quy hoạch sản xuất, ngành NN huyện còn có định hướng trong việc phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu. Cụ thể, đối với cây lúa nước, sẽ tiến hành chuyển đổi một số diện tích kém hiệu quả sang trồng mía tím, đậu. Diện tích cây chuối cũng sẽ được chuyển đổi dần giống cũ sang giống chuối cấy mô nhằm nâng cao năng suất và chất lượng. Với cây công nghiệp ngắn ngày, huyện chú trọng phát triển cây mía tím bằng cách chuyển đổi giống mía cấy mô, tiến hành xây dựng thương hiệu. Các loại cây công nghiệp dài ngày như: cà phê, hồ tiêu, sẽ tiếp tục được đầu tư thâm canh tăng năng suất. Đối với các loại cây có giá trị kinh tế cao như: sầu riêng, mít nghệ, huyện sẽ khuyến khích để các hộ, chủ trang trại tận dụng tối đa điều kiện đất đai, đầu tư chăm sóc, thâm canh tăng năng suất và chất lượng...
Ông Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết: Để đưa NN phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, địa phương sẽ tăng cường việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới vào phục vụ sản xuất; thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Thời gian tới, huyện sẽ tập trung các nguồn vốn đầu tư nâng cấp, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, các công trình đập đầu mối; kiến nghị cấp trên đầu tư kinh phí xây dựng hồ chứa tại các xã: Sơn Trung, Sơn Lâm, Sơn Hiệp để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất...
HẢI LĂNG - GIANG ĐÌNH


![[Video] Khởi tố tạm giam đối tượng giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/042026/ca_20260403213852.jpg?width=500&height=-&type=resize)


