
Hiện nay, hồ chứa nước Hoa Sơn là một trong số rất ít hồ trên địa bàn tỉnh duy trì được mực nước ổn định, chủ động việc tưới tiêu cho cây trồng trong vụ hè thu của các xã cánh bắc huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).
Hiện nay, hồ chứa nước Hoa Sơn là một trong số rất ít hồ trên địa bàn tỉnh duy trì được mực nước ổn định, chủ động việc tưới tiêu cho cây trồng trong vụ hè thu của các xã cánh bắc huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).
Các xã phía bắc huyện Vạn Ninh gồm: Vạn Phước, Vạn Long, Vạn Khánh có hơn 800ha diện tích cây trồng hàng năm, thường xuyên thiếu nước tưới, nhất là vụ hè thu. Từ năm 2011 trở lại đây, kể từ khi hồ chứa nước Hoa Sơn được xây dựng và đưa vào khai thác, hầu hết các xã cánh bắc của huyện đều chủ động được nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, kể cả trong mùa khô hạn.
![]() |
| Vụ hè thu năm nay, nhờ đủ nguồn nước tưới, các xã Vạn Khánh, Vạn Phước, Vạn Long vẫn đưa vào sản xuất 100% diện tích lúa theo kế hoạch |
Là nông dân có hơn 30 năm sinh sống tại xã Vạn Long, ông Võ Văn Tư ở thôn Long Hòa hiểu rõ giá trị của hồ Hoa Sơn đối với đời sống người dân trong khu vực. “Trước kia, hầu hết diện tích sản xuất lúa ở đây đều sử dụng nguồn nước tự chảy, được mùa hay mất mùa đều phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Từ khi Nhà nước cho xây dựng hồ Hoa Sơn, nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp luôn đầy đủ, năng suất thu hoạch vụ sau cao hơn vụ trước. Vụ hè thu năm nay, nghe ở đâu cũng khan hiếm nước, nhưng ở đây thì nước tưới thoải mái”, ông Tư nói.
Theo ông Trần Kỳ Hải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vạn Long, nguồn nước tưới ổn định của hồ Hoa Sơn đã giúp 3 xã khu vực cánh bắc của huyện chủ động được kế hoạch sản xuất, tăng năng suất và sản lượng cây trồng hàng năm. Từ một khu vực có năng suất lúa thấp nhất huyện, nay 3 địa phương luôn đứng đầu về năng suất lúa, bình quân 77 tạ/ha/vụ. Riêng vụ lúa đông xuân vừa qua năng suất đạt 80 tạ/ha, cao hơn bình quân chung toàn huyện 9 tạ/ha; cá biệt nhiều diện tích đạt 90 tạ/ha. Đời sống của người dân được cải thiện đáng kể.
| Hồ chứa nước Hoa Sơn được xây dựng và đưa vào khai thác năm 2011, dung tích thiết kế hơn 19 triệu m3, cùng 10.000m kênh mương bê tông dẫn nước đến tận những chân ruộng cao; được kết nối với hệ thống kênh mương của các địa phương để dẫn nước tưới cho cây trồng của người nông dân. |
Ông Nguyễn Thi - Cụm trưởng Cụm Thủy nông Hoa Sơn, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa cho biết: “Tuy ảnh hưởng của nắng hạn kéo dài, nhưng nhờ làm tốt việc tích nước đầy đủ cho hồ trong mùa mưa nên từ khi đưa vào hoạt động đến nay, hồ Hoa Sơn luôn đảm bảo nước tưới cho 800ha lúa ở 3 xã Vạn Long, Vạn Phước và Vạn Khánh. Đến thời điểm này, mực nước của hồ đang ở cao trình 21,8m, ứng với dung tích 12,8 triệu m3, theo tính toán của chúng tôi, từ nay đến khi kết thúc vụ hè thu, khả năng tuới chỉ khoảng 5 triệu m3”.
Hiện nay, hồ Hoa Sơn là một trong số rất ít hồ trên địa bàn tỉnh duy trì được mực nước ổn định và chủ động việc tưới tiêu cho cây trồng. Nhờ đó, vụ hè thu 2015, trong khi hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện đều cắt giảm diện tích hoặc không có kế hoạch sản xuất lúa do thiếu nguồn nước tưới thì các xã Vạn Khánh, Vạn Phước, Vạn Long được hưởng lợi từ hồ Hoa Sơn vẫn đưa vào sản xuất 100% diện tích lúa theo kế hoạch.
Văn Dư - Thanh Hải





