08:07, 14/07/2015

Diên Khánh: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Thời gian qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" ở huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã đạt được những kết quả tích cực. Từ đó, xuất hiện nhiều gương điển hình trong sản xuất kinh doanh.

Thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã đạt được những kết quả tích cực. Từ đó, xuất hiện nhiều gương điển hình trong sản xuất kinh doanh.


Những năm trước, gia đình ông Tống Hữu Phước (52 tuổi, xã Diên Lạc) đã làm nhiều nghề nhưng không đủ sống. Năm 2000, qua học hỏi bạn bè, ông Phước đầu tư nuôi 1.500 con chim cút tại nhà. Ban đầu rất khó khăn, nhưng nhờ chịu thương, chịu khó, chim cút đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình ông. Sau nhiều năm làm ăn có lãi, năm 2011, ông mạnh dạn thuê thêm 1.000m2 đất (ở xã Diên Sơn) để mở rộng chăn nuôi. Ngoài nuôi chim cút thương phẩm, ông còn bán cút giống. Đến nay, ông đầu tư 60 chuồng với 6.000 con. Bình quân mỗi tháng, ông lãi khoảng 9-10 triệu đồng. Ông Phước chia sẻ: “Đầu ra của sản phẩm chim cút ổn định nhưng nuôi khá nhọc công. Hàng ngày, tôi vệ sinh chuồng trại, cho chim cút ăn cám 2 lần; 1 tuần xịt thuốc sát trùng…”. Ông cũng giúp đỡ bà con trong xã về kỹ thuật nuôi. Với nhiều đóng góp, ông đã được các cấp hội nông dân khen thưởng. Ông Bùi Hà Thanh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Diên Lạc cho biết, trong thời điểm sản xuất gặp nhiều khó khăn như hiện nay, nhưng ông Phước vẫn duy trì việc nuôi chim cút đạt hiệu quả. Ông là một trong những gương nông dân điển hình ở xã.

 

Nuôi chim cút mang lại thu nhập ổn định cho gia đình ông Phước.
Nuôi chim cút mang lại thu nhập ổn định cho gia đình ông Phước


Ông Đỗ Văn Ba (53 tuổi, xã Diên Thạnh) là một tấm gương nông dân tiêu biểu vượt qua khó khăn, nỗ lực đi lên từ hai bàn tay trắng. Trước đây, ông Ba bị bệnh tim nặng, chi phí chữa trị tốn kém khiến kinh tế gia đình càng chật vật. Sau khi được phẫu thuật, với ý chí, nghị lực của mình, ông Ba từng bước tạo lập cuộc sống ổn định. Ông cùng vợ cần mẫn làm đủ việc, từ trồng lúa, hoa cúc, cà pháo đến nấu rượu… Đến nay, sau khi trừ chi phí, ông lãi hơn 130 triệu đồng/năm. Ngoài chi tiêu trang trải cuộc sống, ông có nguồn tích lũy nuôi 2 con học đại học, trung cấp, xây dựng căn nhà khang trang. Ông Ba bộc bạch: “Bây giờ, niềm hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng tôi là thấy các con trưởng thành, có việc làm ổn định”. Theo nhận xét của ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Diên Thạnh, ông Ba là nông dân điển hình, có nghị lực vượt qua bệnh tật, làm kinh tế giỏi, nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Thời gian qua, ông được các cấp hội nông dân khen thưởng.

 

Từ năm 2011 đến 2014, toàn huyện có 44.498 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hàng ngàn hộ nông dân giỏi đã giúp đỡ 2.540 lượt hộ nông dân nghèo; cùng với các nguồn lực khác tạo điều kiện cho 1.075 hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ngoài hộ ông Phước, ông Ba, trên địa bàn huyện Diên Khánh còn có rất nhiều nông dân năng động trong sản xuất, tìm tòi, học hỏi, thử nghiệm những cây trồng, vật nuôi, ngành nghề mới, có kế hoạch đầu tư hợp lý thu lợi nhuận cao. Điển hình như, mô hình nuôi cá lóc thương phẩm trên bạt của ông Nguyễn Kính (xã Diên An); nuôi heo rừng lai của ông Nguyễn Văn Năm (xã Diên Phú), nuôi ong Dú của ông Lê Duy Vũ (xã Diên Sơn); trồng bưởi cảnh của ông Nguyễn Chí Phong (xã Diên Thạnh)…


Theo lãnh đạo Hội Nông dân huyện Diên Khánh, 5 năm qua, nhiều nông dân thi đua mở rộng sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả… Để hỗ trợ nông dân, hàng năm, các cấp hội đã phối hợp với ngành chức năng tăng cường mở các lớp dạy nghề, tổ chức hơn 300 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình thử nghiệm, các tổ vay vốn, vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân… Các cấp hội còn vận động nông dân đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, hỗ trợ mấy trăm tấn giống và vật tư, hàng ngàn công lao động, hàng trăm triệu tiền vốn và một số chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn khác….


NGUYỄN KIM