
Thời gian qua, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết tới các cơ sở kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
Thời gian qua, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết tới các cơ sở kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
Bản cam kết được đưa đến từng hộ kinh doanh với nội dung: kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng; không buôn bán hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ; thực hiện nghiêm việc niêm yết giá bán và bán hàng theo giá niêm yết... Ông Phạm Văn Hữu - Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh cho biết: “Công tác tuyên truyền, vận động ký cam kết được tiến hành đồng bộ, dưới nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã vận động 2.681 tiểu thương, cơ sở kinh doanh ký bản cam kết. Bên cạnh đó, chi cục đã tổ chức phát 5.000 tờ rơi tuyên truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn...
![]() |
| Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra một cửa hàng đã ký cam kết tại Chợ Đầm |
Ban quản lý (BQL) tại các chợ cũng đã tham gia vận động tiểu thương ký kết với cơ quan chức năng. Ông Phan Hạnh - Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ kỹ thuật (BQL chợ Xóm Mới) cho biết, BQL chợ đã phối hợp với lực lượng QLTT tổ chức cho các giới trưởng, giới phó ngành hàng có nguy cơ cao như hàng tiêu dùng, thực phẩm chế biến, may mặc... tham gia các buổi tuyên truyền pháp luật; đồng thời triển khai vận động tiểu thương ký cam kết. “Đa số tiểu thương đồng tình với chủ trương và sẵn sàng ký cam kết. Bên cạnh đó, BQL chợ tăng cường nhắc nhở các hộ kinh doanh hàng hóa đúng pháp luật”, ông Hạnh nói.
Theo khảo sát của chúng tôi, nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh đã cố gắng thực hiện bản cam kết sau khi ký. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (tiểu thương Chợ Đầm) cho biết, sau khi QLTT và BQL chợ tuyên truyền, nhắc nhở cụ thể về những nguyên tắc người kinh doanh phải chấp hành như: chống hàng giả hàng nhái, vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt..., tiểu thương chấp hành quy định khá tốt. “Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy vẫn còn những khó khăn như: nhà phân phối không xuất hóa đơn đỏ cho người kinh doanh bán lẻ; việc chỉ ghi tên nhà sản xuất vừa khiến người bán không biết xuất xứ hàng hóa vừa gây khó khăn cho người mua khi có sự cố với sản phẩm... Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và người kinh doanh đúng pháp luật”, bà Mai nói.
Theo Chi cục QLTT tỉnh, qua công tác tuyên truyền, nhìn chung các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đã có chuyển biến tích cực trong việc chấp hành các quy định pháp luật về thương mại. Hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước đi vào nề nếp, giảm dần các trường hợp vi phạm về vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất buôn bán hàng giả... Tuy nhiên, qua kiểm tra, kiểm soát vẫn còn một số cơ sở vi phạm bị xử lý. Thời gian tới, chi cục tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết và chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử phạt. “Sau khi ký cam kết, đội sẽ thường xuyên kiểm tra và xử phạt nghiêm những cơ sở kinh doanh không thực hiện đúng” - ông Trần Hữu Lý, Đội trưởng Đội QLTT số 1 nói.
H.Q

![[Video] Khởi tố tạm giam đối tượng giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/042026/ca_20260403213852.jpg?width=500&height=-&type=resize)



