09:06, 23/06/2015

Xã Cam Thành Bắc: Nông dân nỗ lực làm giàu

Khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết, bám sát hướng dẫn của các cấp hội, nhiều nông dân ở xã Cam Thành Bắc (huyện Cam Lâm) đang nỗ lực vươn lên làm giàu.

Khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết, bám sát hướng dẫn của các cấp hội, nhiều nông dân ở xã Cam Thành Bắc (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đang nỗ lực vươn lên làm giàu.


Khá giả hơn


Nhìn căn nhà khang trang trong khuôn viên 300m2 của gia đình anh Phạm Hùng Sơn (45 tuổi, thôn Tân Thành), thật khó tin 8 năm trước, gia đình anh vẫn là hộ nghèo. Anh Sơn cho biết, sau khi thôi nghề biển, liên tục từ năm 2001 đến 2006, anh nuôi tôm đều thất bại nặng nề, có lúc trong nhà không còn gạo ăn. Năm 2007, anh được Hội Nông dân xã tạo điều kiện tiếp cận vốn vay 7 triệu đồng để buôn bán nhỏ. 1 năm sau, anh trả hết nợ và được hội tạo điều kiện vay tiếp 30 triệu đồng. Thấy thị trường đang “khát” con giông, cách nuôi cũng đơn giản, anh Sơn quyết định huy động thêm 20 triệu đồng để thả nuôi 1 tạ giông trên đất mượn của cha. Năm đầu, anh lãi 20 triệu đồng. Lần lần xoay vòng vốn đến năm 2009, anh trả hết nợ và thoát nghèo. Thấy trong vùng hiếm nước sinh hoạt, anh lại xoay vòng vốn và đăng ký làm nhà đầu tư thứ cấp của Nhà máy cấp nước Cam Lâm - Công ty Đầu tư xây dựng và thương mại Thái Bình Dương (COPAC) để cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ thành viên. Hiện gia đình anh đã phát triển được khoảng 1.200 hộ sử dụng nước ở xã Cam Hòa, thu nhập trung bình gần 200 triệu đồng/năm, ngoài ra còn tạo thu nhập ổn định 4 triệu đồng/người/tháng cho 2 người thu tiền nước.

 

Trang trại heo của ông Đặng Văn Chịu cho thu nhập 200 triệu đồng/năm.
Trang trại heo của ông Đặng Văn Chịu cho thu nhập 200 triệu đồng/năm


Ông Đặng Văn Chịu (62 tuổi, thôn Suối Cam, lập trang trại ở thôn Tân Sinh Đông) lại chọn hướng cải tạo vườn tạp và chăn nuôi heo thịt. Từ hơn 2ha đất vườn trồng xoài giống cũ, thu nhập chừng 50 triệu đồng/năm, được Hội Nông dân xã hướng dẫn kỹ thuật, giúp tiếp cận vốn vay hơn 100 triệu đồng và huy động vốn gia đình, năm 2008, ông quyết định ghép giống xoài mới và lập 3 trang trại (tổng diện tích hơn 4.000m2, tổng vốn đầu tư 1 tỷ đồng) để nuôi 1.000 con heo cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam. Năm 2010, ông thanh toán hết nợ ngân hàng. Hiện nay, trừ chi phí, thu nhập từ trang trại của ông đạt khoảng 200 triệu đồng/năm, tạo thu nhập ổn định cho 2 lao động với mức 2,5 triệu đồng/người/tháng.


Phát huy vai trò của tổ chức hội

 

Ông Nguyễn Lai - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm: Cam Thành Bắc là xã có địa bàn rộng, hội viên đông nhưng ban chấp hành hội vẫn tập hợp được hội viên, nông dân xây dựng tổ chức hội, thực hiện các nhiệm vụ, phong trào lớn, phối hợp với các ngân hàng cho hội viên vay vốn giúp bà con phát triển sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao.

Theo ông Lâm Ngọc Xuyên - Chủ tịch Hội Nông dân xã, Cam Thành Bắc là xã có 70% người dân sống bằng nghề nông, chủ yếu là trồng xoài, mì, mía, nhưng lại nằm trong khu vực bán khô hạn, đất đai bị xói mòn, hạ tầng thủy lợi, tưới tiêu chưa có. Nghề nuôi bò chủ yếu để cày kéo vì không có đồng cỏ; việc nuôi heo và gia cầm chủ yếu ở quy mô gia đình; các ngành nghề khác cũng ít phát triển. Hội đã vận động 8 chi hội với hơn 2.300 hội viên chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh công tác khuyến nông, thông tin khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề và tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, vận động giúp hộ nghèo. Nhờ đó, từ năm 2010 đến nay, nhiều bà con đã chuyển sang trồng các loại cây có giá trị cao như xoài cát Hòa Lộc, mít cao sản, hoa cúc... Số heo thịt xuất chuồng hàng năm đạt từ 200 - 350 con, cung cấp cho thị trường 28 - 45 tấn heo hơi/năm. Hiện đàn heo sinh sản của nông dân đạt hơn 3.600 con. Toàn xã có 52 trại hợp đồng gia công nuôi heo công nghiệp với quy mô 500 con/trại/lứa, 2 trại gà công nghiệp quy mô 5.000 con/lứa, có chủ trại hàng năm thu nhập hơn 250 triệu đồng. 4 năm qua, toàn xã có 68 hộ nghèo được giúp đỡ, trong đó thoát nghèo ổn định 59 hộ (toàn xã có 87 hộ nghèo và 491 hộ cận nghèo). Công tác trợ vốn của hội giúp hàng trăm hộ có vốn sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo; hơn 80 hộ làm ăn hiệu quả, đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở. Từ năm 2010 đến nay, số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được bình xét hàng năm liên tục tăng: Từ 860 hộ (trong đó cấp tỉnh 22 hộ) năm 2010, tăng lên 1.421 hộ (cấp trung ương 3, cấp tỉnh 22) năm 2014.


TIỂU MAI