06:06, 09/06/2015

Hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp

5 năm qua, Hội Nông dân TP. Cam Ranh đã dùng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để hỗ trợ nhiều mô hình phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

5 năm qua, Hội Nông dân TP. Cam Ranh đã dùng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để hỗ trợ nhiều mô hình phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.


Trên địa bàn TP. Cam Ranh những năm gần đây xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, tổ liên kết mang lại hiệu quả kinh tế cao nhờ nguồn vốn hỗ trợ. Tiêu biểu như: mô hình sản xuất thủ công mỹ nghệ tại phường Cam Thuận; tổ liên kết may tiểu thủ công nghiệp tại phường Ba Ngòi; nuôi trồng rong sụn tại phường Cam Phúc Bắc… Tổ liên kết sản xuất thủ công mỹ nghệ ở phường Cam Thuận do các ông Bùi Xuân Đông, Phạm Văn Dũng và Nguyễn Minh Thiện liên kết lại. Trước kia, mỗi người làm một xưởng mỹ nghệ riêng nhưng do sản xuất nhỏ lẻ nên không chủ động được nguồn hàng cung ứng. Vì vậy, từ năm 2010, các ông đã ngồi lại với nhau và thống nhất thành lập Tổ liên kết xuất khẩu đồ gỗ mỹ nghệ Thuận Thành, do ông Đông làm tổ trưởng. Về cơ bản, 3 doanh nghiệp vẫn độc lập về tài chính, nhân công, máy móc thiết bị, nhưng thường xuyên trao đổi với nhau về thị trường, cung và cầu để đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Ông Đông cho biết, sau khi liên kết, thấy các cơ sở cần vốn để mở rộng sản xuất nên đã làm đơn gửi Hội Nông dân xin vay vốn. Với số vốn 100 triệu đồng vay được, các cơ sở đã đầu tư máy móc mới để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu khách hàng. Nhờ nguốn vốn vay ưu đãi, tổ liên kết ngày càng phát triển, nhân công tăng. Hiện nay, mỗi tháng một cơ sở sản xuất khoảng 10.000 sản phẩm với số vốn xoay vòng hơn 500 triệu đồng.

 

Tổ liên kết xuất khẩu đồ gỗ mỹ nghệ Thuận Thành phát triển tốt nhờ vay vốn của Hội Nông dân.
Tổ liên kết xuất khẩu đồ gỗ mỹ nghệ Thuận Thành phát triển tốt nhờ vay vốn của Hội Nông dân


Trong khi đó, Tổ liên kết may tiểu thủ công nghiệp tại phường Ba Ngòi nhờ vay vốn đầu tư sản xuất nên các đơn đặt hàng có thường xuyên, thu hút được trên 20 lao động, thu nhập bình quân hơn 4 triệu đồng/người/tháng. Mô hình trồng rong sụn ở phường Cam Phúc Bắc tuy mới đi vào hoạt động nhưng cũng đã được Hội Nông dân TP. Cam Ranh cho vay 100 triệu đồng và đến nay đang phát triển khá tốt.

 
Ông Lê Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Cam Ranh cho biết, việc cho vay nhằm hỗ trợ vốn cho nhóm hộ cùng tham gia một ngành nghề sản xuất hiệu quả kinh tế cao, các dự án mô hình kinh tế hợp tác có hiệu quả, bảo toàn vốn, tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời là một kênh giúp nông dân phát triển sản xuất. Nhiều dự án sau khi triển khai đã xây dựng được các mô hình tổ liên kết sản xuất, kinh doanh, giải pháp cần thiết giúp các hộ tham gia dự án phát triển sản xuất, góp phần chuyển đổi nhận thức của các hộ tham gia dự án từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết sản xuất. Nhờ vay vốn liên kết sản xuất, nhiều cơ sở đã phát triển ngành nghề, tìm được đầu ra ổn định, tiếp cận thêm thị trường mới, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động…

 

Tính đến nay, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân TP. Cam Ranh quản lý là 4,547 tỷ đồng, tăng 163% so với năm 2010. 5 năm qua, Hội đã cho 23 dự án vay với tổng số tiền 1,82 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi. Trong số các dự án được vay có nhiều mô hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nhờ có nguồn vốn để mở rộng sản xuất nên ngày càng phát triển mạnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Nông dân thành phố sẽ phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để lồng ghép giữa hỗ trợ vốn với công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ cho người dân nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn, xây dựng thành công các mô hình phát triển kinh tế. Trong đó, ưu tiên các mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết do Hội Nông dân hướng dẫn tổ chức thành lập, góp phần đạt một số tiêu chí nông thôn mới, ông Lê Xuân Hoàng chia sẻ.


Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Trưởng phòng Kinh tế TP. Cam Ranh cho biết, ở TP.Cam Ranh có nhiều tổ liên kết sản xuất nhờ vay vốn của Hội Nông dân mà phát triển, tạo việc làm cho lao động địa phương. Hy vọng thời gian tới, Hội tiếp tục có những chính sách hỗ trợ nhiều hơn nữa để phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.


NHẬT THANH