Nhờ hoạt động hiệu quả, tổ liên kết nhân chủng lúa giống ở xã Vạn Long (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã giúp địa phương chủ động được nguồn giống xác nhận trong sản xuất, góp phần nâng cao và ổn định năng suất.
Nhờ hoạt động hiệu quả, tổ liên kết nhân chủng lúa giống ở xã Vạn Long (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã giúp địa phương chủ động được nguồn giống xác nhận trong sản xuất, góp phần nâng cao và ổn định năng suất.
Trước đây, nông dân xã Vạn Long đều sử dụng giống tự sản xuất, giống lúa cũ lâu năm. Vì thế, giống thường bị lẫn tạp, dẫn đến lúa bị thoái hóa, nhiễm sâu bệnh, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng. Năm 2002, Hội Nông dân xã thành lập Câu lạc bộ Khuyến nông có 38 hội viên, sử dụng nguồn giống nguyên chủng cung cấp cho nông dân địa phương sản xuất. Lúa giống do tổ liên kết sản xuất được Trung tâm Khuyến nông huyện kiểm tra, xác nhận về độ lẫn tạp và tỷ lệ nảy mầm. Hàng năm, tổ cung cấp từng vụ từ 50 đến 60 tấn lúa giống xác nhận, với các loại giống chủ lực như Ma Lâm 292, Ma Lâm 48 và IR 17494. Ngoài việc tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, mô hình liên kết còn giúp cho địa phương chủ động được nguồn giống xác nhận trong sản xuất, góp phần nâng cao và ổn định năng suất. Mặt khác, liên kết sản xuất lúa giống giúp nông dân tiết kiệm chi phí, có điều kiện tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật...
Ông Võ Văn Hường - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khuyến nông xã Vạn Long cho biết: “Trước đây, khi chưa có chương trình sản xuất lúa giống, nông dân sử dụng nhiều loại lúa không đạt chuẩn, thậm chí dùng lúa thịt để sản xuất nên không đạt hiệu quả. Ưu điểm của chương trình này là sử dụng nguồn giống nguyên chủng, khi ra giống xác nhận nông dân tái sản xuất cho năng suất cao, người mua rất thích chất lượng gạo, giá cả ổn định. Ngoài chương trình tập huấn về khoa học kỹ thuật của xã, hàng năm còn có những lớp tập huấn chuyên về sản xuất lúa giống, công tác phòng bệnh, quản lý tổng hợp cây lúa... cho nông dân. Nhờ đó, năng suất lúa giống năm sau luôn cao hơn năm trước, sau khi trừ chi phí, nông dân lãi từ 25 đến 30 triệu đồng/ha”.
| Các giống lúa chủ lực như Ma Lâm 202, Ma Lâm 48, IR 17494 thích hợp với thổ nhưỡng, khí hậu ở Vạn Ninh nên được nhiều hộ chọn trồng. 3 năm trở lại đây, nhờ làm tốt công tác nhân chủng giống nên năng suất lúa hàng năm trên địa bàn huyện luôn tăng, bình quân năng suất đạt từ 65 - 69 tạ/ha. |
Từ khi thành lập đến nay, hoạt động của Tổ liên kết lúa giống xã Vạn Long đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tổ viên sau khi được chuyển giao kỹ thuật đã thay đổi tập quán sản xuất cũ, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là nắm vững các quy trình công nghệ mới, quy trình kỹ thuật 3 giảm, 3 tăng. Lúa giống của tổ được thị trường ưa chuộng. Điều đáng nói, trước khi xuống giống, nông dân được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ chi phí làm đất và khử lẫn. Đến ngày bón phân, phun thuốc trừ sâu, nông dân được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn trực tiếp. Nông dân còn được bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn lúa thường từ 10 đến 20%. Ông Võ Văn Tư, thành viên tổ liên kết phấn khởi: “Câu lạc bộ Khuyến nông hỗ trợ cho nông dân làm trong chân ruộng này là 10%, khi thời tiết bị ảnh hưởng thì có thể hỗ trợ từ 20 đến 30%. Lợi nhuận lúa giống cao hơn lúa thường 10%”.
Việc chú trọng đầu tư nhân chủng lúa giống trên địa bàn xã Vạn Long đang là hướng đi đúng, góp phần cung ứng số lượng lúa giống nguyên chủng đủ và đạt chất lượng cho các địa phương sản xuất, qua đó giảm chi phí cho hộ nông dân. Tuy nhiên, để mô hình ngày càng đạt hiệu quả cao, theo ông Nguyễn Đình Cẩm, Trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện Vạn Ninh, người dân cần chú ý về thời gian xuống giống, cách chăm sóc và bón phân. Đồng thời, duy trì ổn định nguồn nước tưới để đảm bảo cho cây lúa phát triển tốt, ít sâu bệnh gây hại, góp phần cho kết quả giống đạt giá trị cao.
HOÀI DUY
![[VIDEO] Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bàn giao 2 căn nhà cho người dân trong “Chiến dịch Quang Trung”](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/c6add3000a2f8571dc3e_20251224104038.jpg?width=500&height=-&type=resize)


