
Những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Cam Thành Bắc (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã tạo điều kiện giúp đỡ về vốn, kỹ thuật cho hội viên đầu tư sản xuất, đẩy mạnh phong trào thi đua làm kinh tế giỏi. Nhờ đó, nhiều hội viên đã vươn lên thoát nghèo.
Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Cam Thành Bắc (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã tạo điều kiện giúp đỡ về vốn, kỹ thuật cho hội viên đầu tư sản xuất, đẩy mạnh phong trào thi đua làm kinh tế giỏi. Nhờ đó, nhiều hội viên đã vươn lên thoát nghèo.
Trước đây, gia đình ông Thái Lập Tư (thôn Tân Sinh Đông) là hộ nghèo. Trở về địa phương sau những năm tháng tham gia quân ngũ, cuộc sống của gia đình ông hết sức khó khăn, con cái đang tuổi ăn học, thu nhập từ làm thuê của vợ chồng ông không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. Với bản chất của người lính không cam chịu trước đói nghèo, ông đã cần cù chịu khó khai khẩn, cải tạo đất đồi trồng cây ăn quả và làm trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế của ông gặp khó khăn do không có vốn đầu tư cây, con giống, phân bón. Hội CCB xã đã cho ông vay hơn 50 triệu đồng để đầu tư mô hình trồng cây táo, mãng cầu và chăn nuôi gà. Nhờ đó, hiện nay, gia đình ông đã có một vườn cây ăn quả xanh tốt, sau khi trừ chi phí, mỗi năm cho thu nhập hơn 80 triệu đồng. Ông Tư chia sẻ: “Có được cuộc sống ngày hôm nay, ngoài nỗ lực của bản thân, gia đình tôi còn nhận được sự giúp đỡ về vốn sản xuất, kỹ thuật trồng trọt từ Hội CCB xã”.
![]() |
| Với sự giúp đỡ của Hội Cựu chiến binh xã, gia đình ông Thái Lập Tư đầu tư hiệu quả mô hình kinh tế vườn |
Gia đình ông Trương Thanh Hương (thôn Tân Phú) cũng nhờ có sự giúp đỡ của Hội CCB xã mà vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá giả. Được hội tạo điều kiện cho vay hơn 50 triệu đồng, ông Hương mạnh dạn đầu tư trồng xoài Úc, nuôi dông và heo rừng. Với mô hình này, mỗi năm, gia đình ông thu nhập hơn 100 triệu đồng. Ông Hương cho biết: “Nếu không có sự giúp đỡ về vốn và kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt của Hội CCB xã, không biết đến bao giờ gia đình tôi mới thoát được nghèo...”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, những năm qua, Hội CCB xã Cam Thành Bắc đã ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lâm hơn 6,3 tỷ đồng cho 300 hội viên vay vốn. Bên cạnh đó, hội còn tích cực xây dựng quỹ hội, quỹ đồng đội và huy động được hơn 100 triệu đồng cho hội viên vay với lãi suất thấp để mua sắm máy móc, đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng các trang trại đem lại hiệu quả thiết thực. Từ đó đã giúp cho 50 gia đình hội viên từ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ông Lê Công Lương - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: “Với sự hỗ trợ, giúp đỡ đó, đến nay, 100% gia đình hội viên Hội CCB xã không còn hộ nghèo”.
Bên cạnh đó, Hội CCB xã còn phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng triển khai các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể hội viên về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng những mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Nhờ vậy, đời sống tinh thần của hội viên CCB từng bước được nâng lên.
Với những kết quả đã đạt được, Hội CCB xã Cam Thành Bắc đã được tặng nhiều bằng khen của Hội CCB cấp trên và chính quyền các cấp. Hội CCB xã đã khẳng định được vai trò và vị trí của những người lính Cụ Hồ trên mặt trận mới. Dù ở hoàn cảnh nào, các CCB vẫn luôn năng động sáng tạo trong sản xuất để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp. Ông Lê Công Lương cho biết, thời gian tới, Hội CCB xã sẽ tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ hội viên về vốn, kỹ thuật phát triển kinh tế; xác định hướng phát triển kinh tế đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào thế mạnh của địa phương là vườn rừng, vườn đồi và kinh tế trang trại. Đồng thời, hội cũng tổ chức cho hội viên tham gia học tập kinh nghiệm các mô hình, cách làm hay, nhân rộng điển hình trong toàn thể hội viên, góp phần giúp hội viên phát triển kinh tế...
VĂN GIANG




