11:04, 06/04/2015

Hiệu quả thiết thực

Tuy mới thành lập nhưng Tổ liên kết phụ nữ sản xuất muối Hòn Quy (xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh) hoạt động khá hiệu quả.

Tuy mới thành lập nhưng Tổ liên kết (TLK) phụ nữ sản xuất muối Hòn Quy (xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh) hoạt động khá hiệu quả.

Nhờ liên kết nên việc sản xuất muối của Tổ gặp nhiều thuận lợi.
Nhờ liên kết nên việc sản xuất muối của Tổ gặp nhiều thuận lợi


Những ngày này, tranh thủ nắng tốt, các thành viên trong TLK phụ nữ sản xuất muối Hòn Quy tiến hành thu hoạch muối. Tuy giá bán còn thấp (500 đồng/kg) nhưng ai nấy đều phấn khởi bởi cách làm mới giúp mọi việc dễ dàng hơn.


Chị Phan Thị Ngữ - thành viên trong tổ cho biết, gia đình chị có 5 sào ruộng muối (5.000m2). Trước đây, khi chưa tham gia TLK, vợ chồng chị rất vất vả, phải tự mình cáng đáng mọi thứ khi vào vụ. Công việc khẩn trương nhưng công lao động hiếm nên việc thu hoạch gặp nhiều khó khăn, nhất là lúc trời mưa trở tay không kịp, hàng chục tấn muối bị ướt, giảm chất lượng. Từ ngày gia nhập TLK, chị được tổ hỗ trợ đưa nước biển vào ruộng muối, và chủ động được công thu hoạch trong những ngày mùa căng thẳng.


 TLK phụ nữ sản xuất muối Hòn Quy thành lập tháng 8-2014 với 12 thành viên. Từ ngày thành lập, các thành viên trong tổ như tăng thêm sức, bởi mọi thứ đã có cả tổ cùng làm. Bà Trần Thị Loan - Tổ trưởng TLK cho biết, từ ngày thành lập TLK, chị em phấn khởi hơn bởi đã có sự chung tay của tập thể, cùng nhau chia sẻ công việc. Tổ góp vật tư, dụng cụ làm chung, góp kinh phí mua sắm máy móc, phân công lao động tránh tình trạng mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy lo. Hiện tại, Tổ đã mua sắm được 6 máy bơm có thể bơm chuyền nước biển cách khá xa ruộng muối. Vào vụ, cả tổ giúp nhau thu hoạch. “Tổ đã làm được nhiều việc mà nếu một người chắc khó thực hiện, bởi các thành viên đều là những hộ khó khăn, tiềm lực tài chính còn yếu. Đặc biệt, tổ đã xây dựng được kho trữ muối với 3 trại có sức chứa 1.000 tấn muối. Nếu giá muối thấp, tổ thống nhất trữ lại chờ giá lên mới bán. Nhờ đó, đã góp phần tăng thu nhập cho tổ viên…”, bà Loan chia sẻ.   

 

Ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Thịnh Đông: Tuy mới thành lập nhưng TLK hoạt động khá hiệu quả, giúp nhau về công thu hoạch, bơm nước lên ruộng; làm kho trữ muối… Thời gian tới, xã sẽ cùng các ngành của thành phố hỗ trợ tổ làm muối sạch, tìm kiếm nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ hỗ trợ diêm nghiệp, lãi suất thấp để tổ đầu tư ruộng lót bạt…

Với cách làm này, năng suất, sản lượng, chất lượng muối, thu nhập của thành viên trong TLK đều tăng so với trước. Năng suất muối tăng từ 15 tấn lên 18 tấn/sào/tháng. Ngoài ra, nhờ được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật mới, các thành viên trong tổ đã biết chú trọng kiên cố bờ bao, đường đi trong ruộng muối; muối làm ra chất lượng được nâng lên, tăng sức cạnh tranh. Trước đây, bán 1 tấn muối chỉ 200.000 đồng, nay nhờ có kho lưu trữ muối để chờ giá nên có khi bán được 500.000 đồng/tấn hoặc cao hơn.


 Bà Trần Thị Châu - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cam Thịnh Đông cho biết: “Chị em trong TLK hầu hết là lao động nghèo, kinh tế khó khăn, không có bằng cấp và lớn tuổi nên xin việc rất khó. Muốn tăng thu nhập chỉ có cách nâng cao chất lượng sản xuất muối…”. Được biết, TLK đang hướng tới sản xuất muối sạch. Tổ đã dự trù kinh phí để xây nhà kho chứa muối sạch, mua máy móc, thiết bị… với tổng kinh phí hơn 130 triệu đồng (trong đó, Nhà nước hỗ trợ 75 triệu đồng từ vốn xây dựng nông thôn mới). Hội Phụ nữ xã đã liên hệ các cấp, ngành tổ chức tập huấn công nghệ sản xuất muối sạch cho các thành viên trong tổ, xin cấp trên hỗ trợ đầu tư mô hình mới…


   P.L