11:04, 02/04/2015

Thúc đẩy khu vực Nam Vân Phong phát triển

Khu vực Nam Vân Phong (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) có nhiều dự án trọng điểm, nhưng đến nay vẫn chưa phát triển như kỳ vọng.

Khu vực Nam Vân Phong (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) có nhiều dự án trọng điểm, nhưng đến nay vẫn chưa phát triển như kỳ vọng. Thời gian gần đây, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tích cực kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư, UBND thị xã Ninh Hòa, Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) Vân Phong cũng tìm cách thúc đẩy khu vực này phát triển.

 

Khu Công nghiệp Ninh Thủy đang triển khai.
Khu Công nghiệp Ninh Thủy đang triển khai


Nhiều dự án trọng điểm


Theo Báo cáo của Ban quản lý KKT Vân Phong, hiện nay khu vực Nam Vân phong có nhiều dự án trọng điểm như: Nhà máy nhiệt điện Vân phong 1, Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong, Khu Công nghiệp (KCN) Ninh Thủy… Đến nay, chỉ có dự án KCN Ninh Thủy đã khởi công từ năm 2011 nhưng vẫn chưa xong đền bù giải phóng mặt bằng, còn lại đều đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục.


KCN Ninh Thủy do Công ty TNHH Hoàn Cầu Vân Phong làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng ngày 10-5-2011, hiện đang triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng và được UBND tỉnh quyết định cho thuê đất lần 1 với diện tích gần 48ha/207,9ha của dự án. Theo báo cáo mới nhất, đến nay đã có 134,28ha của 96 trường hợp được phê duyệt phương án bồi thường, với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng; trong đó có 125,9ha của 83 trường hợp đã nhận tiền bồi thường và giao mặt bằng, với tổng kinh phí gần 54 tỷ đồng.


Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong nằm ở thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa) do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và liên doanh làm chủ đầu tư với tổng số vốn khoảng 4,8 tỷ USD. Dự án được Thủ tướng Chỉnh phủ đồng ý về chủ trương cho phép đầu tư vào đầu năm 2009 với công suất 10 triệu tấn/năm, tương đương với 200.000 thùng/ngày. Đến nay, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam mới ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn năng lượng JX Nippon Oil and Energy (Nhật Bản) để liên doanh triển khai dự án này.
Cùng xã Ninh Phước còn có dự án Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1 (thôn Ninh Yển) do Tổ hợp Sumitomo - Hainoico làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích 511,23ha, gồm 215,23ha mặt đất, 81,38ha đất liền bám biển và 214,72ha mặt biển. Dự án có vốn đầu tư 2 tỷ USD, với công suất 1.320MW. Đến nay, chủ đầu tư đang triển khai đàm phán các hợp đồng như: hợp đồng BOT với Bộ Công Thương; hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam; hợp đồng thuê đất với UBND tỉnh. Dự kiến đến tháng 7-2015 dự án khởi công, nhưng hiện công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất, nhất là đối với các tổ chức đang hoạt động như Đồn biên phòng Ninh Phước, trụ sở UBND xã...


Chậm giải phóng mặt bằng


Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, cho biết dự án KCN Ninh Thủy còn 12 trường hợp chưa nhận tiền. Hiện nay, các cơ quan chuyên môn đang tiến hành vận động người dân hợp tác kiểm kê. Các trường hợp không chịu hợp tác, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã sẽ có kế hoạch phối hợp với UBND phường Ninh Thủy tổ chức vận động lần cuối và hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND thị xã thực hiện kiểm kê bắt buộc theo quy định. Ngoài ra, dự án có 68 trường hợp tái định cư, trong đó có 18 trường hợp đã bốc thăm nhận đất tại Khu tái định cư N84. Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay là diện tích giải phóng mặt bằng rải rác nên nhà đầu tư không thể triển khai xây dựng đồng bộ; nhiều hộ dân đã xây dựng chuồng heo tại khu đất đã giao cho chủ đầu tư, lấn chiếm tiếp tục sản xuất, gây khó khăn cho doanh nghiệp.


Ông Lê Đình Trí, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hoàn Cầu Vân Phong cho biết, công tác đền bù giải phóng mặt bằng kéo dài 9 năm nay là quá chậm, diện tích còn lại khá lớn, nhiều hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng chưa chuyển đến khu tái định cư. Thời gian tới, Công ty sẽ khẩn trương hoàn thành hệ thống cấp điện và nước cho KCN, phấn đấu hoàn thành 50% trong năm nay và hoàn thiện dự án trong năm 2016.


Trong khi đó, phần lớn diện tích bị ảnh hưởng bởi dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Vân Phong và Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 nằm ở thôn Ninh Yển, xã Ninh Phước. Dự kiến có khoảng 318 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay, UBND thị xã Ninh Hòa đã tiến hành 5 đợt bốc thăm để đưa về các khu tái định cư Ninh Thủy, Xóm Quán… nhưng do các dự án chưa triển khai nên các khu tái định cư dù đã hoàn thiện về hạ tầng nhưng vẫn vắng vẻ.


Ông Thái Huy Đức, Phó Ban quản lý KKT Vân Phong, kiến nghị: “Để thúc đẩy phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư khu vực Nam Vân Phong, lãnh đạo tỉnh cần cho phép bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để xây dựng dự án đường giao thông từ Tỉnh lộ 1A vào khu tái định cư Xóm Quán; cho phép hỗ trợ phương án cấp nước cho KCN Ninh Thủy theo giá ưu đãi. Bên cạnh đó, UBND thị xã Ninh Hòa cần ưu tiên tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án khu vực này, trước mắt là Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 và KCN Ninh Thủy”.


Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị UBND thị xã Ninh Hòa khẩn trương họp dân để đền bù, giải phóng mặt bằng tất cả đất nằm trong vùng dự án; đồng thời tiến hành bốc thăm cho dân về nơi tái định cư. Địa phương cần khẩn trương phối hợp với các chủ đầu tư tiến hành giao đất, thực hiện dự án, tránh tình trạng người dân tái lấn chiếm để sản xuất sau khi đã bàn giao đất.


VĂN KỲ