
Cùng với các địa phương khác, huyện Khánh Vĩnh đang bước vào thời kỳ thu hoạch rộ vụ mía đường. Tuy nhiên, do hạn hán nên năng suất, chữ đường đều giảm.
Cùng với các địa phương khác, huyện Khánh Vĩnh đang bước vào thời kỳ thu hoạch rộ vụ mía đường. Tuy nhiên, do hạn hán nên năng suất, chữ đường đều giảm.
![]() |
| Bốc xếp mía tại xã Khánh Nam |
Bà Trần Thị Tỷ (thôn Tây, Sông Cầu), một trong những người thu hoạch mía sớm cho biết: “Do nắng hạn, thiếu nước, nên cây mía thấp, nhỏ, một số diện tích bị khô lá, cháy xém nên sản lượng thấp. Tôi có một số diện tích mía gốc từ vụ 2 đến vụ 4 nhưng sản lượng bình quân chỉ đạt 35 tấn/ha, chữ đường 9,8CCS. Tính ra, sau khi trừ chi phí chỉ lãi khoảng 20 triệu đồng/ha, giảm 10 triệu đồng so với năm ngoái”.
Bà Tỷ cũng như nhiều người trồng mía tại Sông Cầu cho rằng nông dân bị thiệt thòi khi những trà mía sớm bán cho Nhà máy Đường Khánh Hòa thiếu phương tiện vận chuyển. “Theo hợp đồng, mía đốn sau 24 giờ là có xe nhà máy đến chở, nhưng thực tế 10 ngày sau mới có xe, khiến cho mía bị khô, chữ đường chỉ còn 7,72CCS”, bà Tỷ nói.
Không chỉ thu mua chậm, khó khăn trong khâu vận chuyển, thu hoạch mà giá mía hiện cũng khá thấp. Nhà máy Đường Khánh Hòa thu mua với giá 875.000 đồng/tấn (10CCS) nhưng đây là giá thu mua của nông dân có bảo hiểm với nhà máy, còn những trường hợp khác chỉ thu mua với giá 840.000 đồng/tấn (10CCS). So với giá mía năm ngoái, từ 890.000 đồng/tấn đầu vụ tăng lên 920.000 đồng/tấn cuối vụ thì đây là giá khá thấp.
Ông Nguyễn Tánh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Sông Cầu cho biết, xã có diện tích mía gần 400ha, hiện nông dân thu hoạch được 1/4, năng suất bình quân chỉ đạt 35 - 40 tấn/ha, chữ đường hơn 10CCS, giảm 1/4 so với vụ trước. Thời gian trước, khi mới tổ chức thu mua, Nhà máy Đường Khánh Hòa thiếu phương tiện vận chuyển nên một số diện tích mía bị phơi ngoài nắng, gây thiệt hại cho người trồng mía. Hiện nay, việc thu hoạch diễn ra nhanh, xe chở mía đầy đủ.
Còn bà Võ Thị Minh Tài - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Trung cho hay, đến nay nông dân trong xã đã thu hoạch được 50% diện tích mía trong tổng số 112ha. Kết quả, chữ đường chỉ đạt 9 - 10CCS, năng suất đạt 40 tấn/ha. Đây là vụ mía không thuận lợi, nông dân trồng mía không có lời nhiều hoặc chỉ hòa vốn do giá thu mua thấp, vận chuyển khó.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Vĩnh, đến nay, nông dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch 870ha/1.700ha mía, năng suất bình quân 420 tạ/ha, sản lượng đạt hơn 36.000 tấn. Do nắng hạn nên năng suất, chữ đường đều giảm, chi phí đội lên do việc vận chuyển bị kiểm soát tải trọng. Đây là năm người trồng mía tiếp tục gặp khó.
VĨNH LẠC





